Jose Mourinho gia hạn hợp đồng với Chelsea đến năm 2019

08/08/2015 08:55 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 8/8, HLV Jose Mourinho đã ký hợp đồng mới với CLB Chelsea. Bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2019.

HLV Mourinho, 53 tuổi, đã giúp Chelsea giành chức vô địch Ngoại hạng Anh và Cúp Liên đoàn Anh mùa trước, và bản hợp đồng mới được xem là phần thưởng mà CLB thuộc London dành cho ông. “Đây là một nơi hạnh phúc, tôi đang rất hạnh phúc, nhưng gia hạn hợp đồng cũng là chuyện bình thường mà thôi”, ông chia sẻ trên trang chủ CLB.

“Điều quan trọng là chúng ta vẫn duy trì sự tiến bộ liên tục, làm nền tảng để tận hưởng thành công trong tương lai. Chúng ta chiến đấu cho các CĐV, cho chính các cầu thủ và CLB”.

“Tôi luôn có một cảm giác đặc biệt khi nghĩ về CLB này, nó vẫn chưa bao giờ thay đổi. Đây là đội bóng của trái tim tôi, tôi rất vui khi tiếp tục được gắn tại đây lâu dài hơn nữa”, ông khẳng định. 


"Chelsea là đội bóng của trái tim tôi"

Chelsea sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch Premier League bằng cuộc tiếp đón Swansea City ở vòng 1, diễn ra vào lúc 23h30 ngày 8/8 theo giờ Việt Nam.

Ở mùa Hè này, sau khi bán thủ môn kỳ cựu Petr Cech sang Arsenal, Chelsea đã chiêu mộ Asmir Begovic thay thế và trước đó, đã mượn tiền đạo Radamel Falcao 1 năm từ Monaco.

Kế hoạch mua sắm của Chelsea chưa hoàn thành: Họ vẫn đang săn đuổi trung vệ John Stones (21 tuổi) của Everton. Tối nay, The Blues sẽ không có sự phục vụ của Cesar Azpilicueta (chấn thương), Filipe Luis thì đã trở về Atletico Madrid.

Việc Chelsea không mua sắm lớn trong Hè này làm dấy lên những nghi ngờ rằng họ sẽ rất khó bảo vệ ngôi vô địch, tương tự Man City sau mùa chiến thắng 2011-2012, nhưng ông Mourinho phủ nhận: “Chelsea vẫn đang ổn định và đi đúng hướng. Chúng tôi làm việc theo cách của riêng mình và tôi hạnh phúc vì điều đó. Sẽ rất khó để bảo vệ ngôi vô địch? Đúng. Có 5 đội tham gia cuộc đua này và chỉ 1 đội giành được cúp”.

Trước đó, Mourinho từng dẫn dắt Chelsea từ tháng 6/2004 đến tháng 9/2007. Ông trở về vào mùa Hè 2013, mất 2 năm để lại cùng đội bóng lên ngôi vô địch nước Anh. Đó là chức vô địch Premier League đầu tiên của Chelsea sau 5 năm, từ mùa 2009-2010.

Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm