Jose Mourinho cần phải làm những gì cho Chelsea?

18/08/2015 05:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Muốn đưa Chelsea trở lại đúng quỹ đạo, HLV Jose Mourinho cần giữ vững tầm ảnh hưởng của John Terry, giải quyết dứt điểm chấn thương gân khoeo mà Diego Costa đang gặp phải và ký hợp đồng ngay lập tức với John Stones.

Con tàu Chelsea dường như đang chệch bánh? Đoàn quân HLV Jose Mourinho đã không thắng kể từ trận giao hữu đầu mùa với Sydney FC ngày 2/7 vừa qua.

Thêm vào đó, vụ lục đục giữa bác sỹ Eva Carneiro với vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng ảnh hưởng không ít đến màn trình diễn của The Blues.

Trận hòa ngày mở màn trước Swansea đã chỉ ra quá nhiều vấn đề của đội bóng thành London. Và giờ đây, sau trận thua tan nát trước Man City thì cơn khủng hoảng tại Chelsea rất có thể sẽ xảy ra nếu Mourinho không đưa ra các biện pháp kịp thời. Vẫn còn 36 trận đấu phía trước, thời gian là quá đủ để “Người đặc biệt” giúp con tàu màu xanh trở lại quỹ đạo vốn có.

Hàn gắn mâu thuẫn nội bộ


Lúc này, vấn đề nổi cộm nhất tại Chelsea là mâu thuẫn giữa bác sỹ Eva Carneiro và HLV Jose Mourinho. Ai cũng rõ tầm ảnh hưởng của Mourinho tại ban huấn luyện The Blues nhưng vai trò mà Carneiro để lại cũng không hề nhỏ bé chút nào. Vị bác sỹ người Gibraltar rất được lòng những cầu thủ Chelsea.


Một vấn đề khác trước đó là mối quan hệ có phần bị ảnh hưởng sau những quyết định trái chiều giữa Mourinho và chủ tịch Abramovich từ thương vụ bán Petr Cech. HLV người Bồ Đào Nha tỏ ra thất vọng ra mặt sau khi vị chủ tịch người Nga để Cech rơi vào tay đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch Arsenal.

Thiếu những thương vụ hàng đầu

Câu ngạn ngữ “Nếu nó không hư thì đừng có sửa” luôn luôn áp dụng một cách triệt để ở môn thể thao vua. Đừng nên phụ thuộc mãi vào những nhân tố cốt yếu hiện có.

Có thể Chelsea cảm thấy không cần phải bổ sung quá nhiều khi với đội hình hiện tại, họ đã giành chức vô địch Premier League mùa trước một cách khá dễ dàng. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, sự mất mát của hai cái tên huyền thoại Petr Cech lẫn Didier Drogba sẽ là vấn đề của The Blues mùa này.


Vấn đề là những bản hợp đồng thay thế như Asmir Begovic và Radamel Falcao liệu có tầm ảnh hưởng lớn như hai cái tên phía trên? Bản hợp đồng mới nhất của đội chủ sân Stamford Bridge là hậu vệ Baba Rahman cũng chỉ là cái tên mới nổi, dấu hỏi phong độ vẫn hiện ra trước mắt.

Với khoảng 2 tuần còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Chelsea cần có những sự đầu tư mạnh dạn hơn, điển hình là trung vệ trẻ đầy tài năng John Stones. Nếu Jose Mourinho hoàn tất được bản hợp đồng này thì cú hích tinh thần chắc chắn sẽ rất đáng kể.

Đảm bảo chắc chắn vị thế của John Terry


Liệu đội trưởng John Terry đã hết thời tại sân Stamford Bridge? Chắc chắn Mourinho phải cẩn trọng với những quyết định của mình, nhất là khi nhìn vào trận đấu với Man City đêm qua. Terry chính là người gắn bó lâu nhất với Chelsea trong đội hình hiện tại, tầm ảnh hưởng của anh ở những thành công gần đây của The Blues đã được kiểm chứng rõ ràng.

Có thể Mourinho sẽ mua về John Stones như là một sự thay thế xứng đáng nhưng đây chưa phải lúc coi thường vai trò của Terry.

Tìm kiếm một sự thay thế tốc độ hơn Ivanovic ở hành lang cánh phải

Có lẽ không ai là hiện thân cho khởi đầu tệ hại của The Blues mùa giải này hơn hậu vệ người Serbia. Mặc dù luôn là cầu thủ đóng vai trò then chốt ở hàng thủ Chelsea  những mùa giải gần đây nhưng anh đang khởi động mùa giải như tốc độ vốn có của mình.


Trận đấu với Swansea chắc chắn là màn tra tấn kinh khủng nhất trong suốt sự nghiệp của Ivanovic, nơi mà Jefferson Montero phơi bày toàn bộ điểm yếu từ hậu vệ kỳ cựu này. Mọi thứ dường như dễ thở chút ít với anh trong trận đấu thứ 2 khi đối thủ là Raheem Sterling.

Còn quá sớm để khẳng định đây Ivanovic sẽ là mắt xích yếu nhất của Chelsea ở mùa giải này nhưng khi chứng kiến màn trình diễn từ đầu mùa, HLV Jose Mourinho không thể ngồi yên.

Giải quyết triệt để chấn thương của Diego Costa


Vấn đề ở gân khoeo của tiền đạo người Tây Ban Nha tiếp tục ảnh hưởng xấu đến đoàn quân HLV Mourinho. Mùa giải trước, Costa cũng gặp phải điều tương tự và giờ đây thì vai trò của bác sỹ Eva Carneiro đã không còn như trước nữa.

Chính chấn thương của Costa đã khiến anh vắng mặt trong trận tranh Community Shield năm nay, nơi mà những Falcao và Remy tỏ ra vô hại trước hàng thủ Arsenal. Với tình trạng này thì còn lâu Costa mới có thể lấy lại 100% thể lực và khi đó The Blues sẽ gặp rắc rối thật sự.

Mourinho sẽ phải chọn liệu có để Costa phẫu thuật dứt điểm vấn đề này, nếu như vậy thì ông sẽ mất ngôi sao người Tây Ban Nha trong khoảng thời gian không hề ngắn ngủi. Vị chiến lược gia người Bồ cần kết hợp ăn ý với đội ngũ y tế của Chelsea để tìm ra giải pháp hữu hiệu nhất.

Nguyễn Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm