Jose Mourinho bất lực trong vở 'soap opera' mang tên Paul Pogba

12/09/2018 06:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Paul Pogba khẳng định anh đang cống hiến tất cả khả năng cho M.U. Nhưng sự thật thì Jose Mourinho và M.U bắt đầu cảm thấy bất lực trong việc giữ chân cầu thủ người Pháp.

M.U: Raiola chỉ đâu, Pogba đi đó

M.U: Raiola chỉ đâu, Pogba đi đó

John Terry chưa một lần khoác chiếc áo đỏ nhưng trung vệ người Anh có lẽ đã đúng khi cho rằng, cầu thủ M.U thiếu những cá tính mạnh để hiểu được Jose Mourinho và giúp ông thành công.

Paul Pogba hứa cống hiến 100% phong độ cho M.U

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tiền vệ người Pháp khẳng định đang cống hiến tất cả khả năng cho M.U với tuyên bố: “Tôi không muốn nói nhiều về mối quan hệ với Jose Mourinho. Nhưng đảm bảo với các bạn rằng, tôi luôn cống hiến 100% cho M.U. Bất kể ai là HLV, tư tưởng của tôi sẽ mãi như vậy”.

Bên cạnh đó, Paul Pogba cũng nói về tin đồn muốn trở về Juventus ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019.

“Tin đồn là tin đồn. Có rất nhiều lời bàn tán, nhưng tôi đang phục vụ theo hợp đồng với M.U. Lúc này, tôi cống hiến cho M.U, nhưng sẽ không biết điều gì xảy ra ở tương lai, hãy cùng chờ xem” – tiền vệ người Pháp khẳng định.

Chú thích ảnh

Paul Pogba hiểu rõ M.U sẽ chọn anh, không phải Jose Mourinho

Paul Pogba thông minh ở trong và cả ngoài sân cỏ. Vì vậy anh ta biết chính xác mình đang làm gì và tác động của nó, khi nói về cam kết tương lai của mình, hay nói cách khác, là với United. Và mặc dù Jose Mourinho có khả năng đối phó với truyền thông như bất kỳ nhân vật nào khác trong thế giới bóng đá hiện tại, thì Paul Pogba vẫn hoàn toàn nhận thức được rằng bản thân anh ta có một lợi thế rất quan trọng. Đó là một cầu thủ ngôi sao đang ở những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp, hơn cả một món tài sản của M.U.

Không dừng lại ở đó, Paul Pogba còn đứng đầu trong danh sách 50 vận động viên thương mại nhất thế giới của SportsPro, xếp trên cả Kylian Mbappe, Anthony Joshua và Steph Curry. Tập trung vào tiềm năng marketing trong khoảng thời gian 3 năm tới, 10 vận động viên trên thế giới được SportsPro xếp hạng theo các tiêu chí khác nhau bao gồm độ tuổi, thị trường ở quê nhà, uy tín, tham gia vào các hoạt động truyền thông mạng xã hội hay sẵn sàng tiếp thị. Ngoài ra, việc có thứ hạng cao trong danh sách 100 vận động viên nổi tiếng nhất thế giới – ‘World Fame 100’ là một ví dụ khác về sự hấp dẫn của cầu thủ người Pháp.

Paul Pogba rất quan trọng. Nhà Glazer và Ed Woodward hiểu rất rõ điều này. Các CĐV của M.U cũng không thể chấp nhận việc bán anh vì khía cạnh thương mại bên ngoài sân cỏ quá lớn. Trong thời đại nhận biết thương hiệu được đặt lên hàng đầu, việc sở hữu Paul Pogba – một cầu thủ dễ dàng được nhận biết ở New York, Bắc Kinh, Johannesburg và Jakarta như đang ở Manchester – là một tài sản vô giá của M.U.

Paul Pogba biết được điều đó, ‘siêu cò’ Mino Raiola cũng vậy. Cầu thủ người Pháp được cho là muốn nhận lương cao nhất tại M.U, vượt qua Alexis Sanchez – 400.000 bảng/tuần. Trong trường hợp M.U đưa ra quyết định này, người thực hiện sẽ không phải là Jose Mourinho.

Chú thích ảnh

Nếu chiến lược gia Bồ Đào Nha chịu trách nhiệm về công tác chuyển nhượng, Anthony Martial sẽ bị bán trong mùa Hè vừa qua thay vì tiếp tục đàm phán gia hạn hợp đồng và một trung vệ tân binh sẽ đến M.U. Nhưng cuối cùng, Jose Mourinho đã thất bại trong việc tống khứ Anthony Martial khỏi đội chủ sân Old Trafford cũng như không có được một trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018.

Cầu thủ người Pháp hoàn toàn hiểu rõ rằng nếu BLĐ M.U phải lựa chọn, họ chắc chắn sẽ chọn anh. Nhưng Paul Pogba cũng biết rõ là lúc này rất ít CLB nào sẵn sàng ký hợp đồng với anh. Ngoài ra, TTCN cũng đã kết thúc. Tất cả sẽ phải chờ đợi trong vài tháng tới, liệu có biến chuyển nào xảy ra không. Nhưng điều đó không có nghĩa Pogba sẽ thay đổi và rời đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019. Vấn đề của cầu thủ người Pháp muốn nói tới là tình hình trong thời gian tới liệu có cải thiện hơn không và chúng sẽ quyết định đến tương lai của anh.

Nhưng lúc này, Jose Mourinho bắt đầu cảm thấy bất lực còn M.U thì bối rối trong việc giữ chân Paul Pogba.

Thành Đạt
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm