John Stones: Cần Chelsea cho mục tiêu tuyển Anh

25/07/2015 06:29 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một kỳ chuyển nhượng khá im ắng của Chelsea, mục tiêu quan trọng nhất của họ lúc này có vẻ là John Stones, được coi là phương án thay thế trong dài hạn cho trung vệ đội trưởng John Terry.

Báo chí Anh nói tuần trước Everton đã từ chối một đề nghị 20 triệu bảng từ Chelsea cho tuyển thủ Anh mới 21 tuổi này. Với triển vọng rất lớn của Stones, đội chủ sân Goodison Park đang quyết tâm đòi cho được 30 triệu bảng từ đội bóng cự phú của London.

Stones có thể hất cẳng Cahill

Chelsea, trong khi đó, sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để lôi kéo Stones, bao gồm việc cho Gary Cahill, giống như Terry là một đàn anh của Stones ở ĐTQG, lên báo nói cầu thủ này nên đến ngay Stamford Bridge.

Việc Jose Mourinho và ban lãnh đạo Chelsea theo đuổi Stones quyết liệt như thế không có gì đáng ngạc nhiên. Mùa trước, theo chấm điểm phong độ của trang thống kê bóng đá WhoScored, trung vệ này có điểm số trung bình cao thứ tư (7,17) ở cả Premier League. Stones được cho là giải pháp dài hạn để thay thế John Terry. Bất chấp những màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải trước, thủ quân của Chelsea đã 34 tuổi và thật khó có thể đòi hỏi anh duy trì phong độ trong nhiều năm. Sẽ thật ngây thơ khi ai đó nghĩ rằng ban lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge chưa nghĩ đến việc tìm người thay thế anh. Vấn đề nằm ở chỗ Mourinho và Chelsea sẽ cần thuyết phục Everton nhả người với mức phí hợp lý.

Tuy nhiên, điều trớ trêu là nếu Stones cập bến Stamford Bridge, vị trí của Cahill cả ở Chelsea và đội tuyển Anh có thể sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Dù Chelsea vô địch Anh mùa trước, điểm số của Cahill không phải là quá cao (6,96). The Blues có thể là đội để thủng lưới ít nhất giải (32 bàn thua), nhưng trung vệ 29 tuổi của họ đã trải qua không ít trận đấu đáng thất vọng.

Ở đội tuyển Anh, khả năng Cahill bị Stones thay thế trong tương lai gần cũng không hề nhỏ. Trung vệ của Everton đã lọt vào danh sách chờ ở Tam sư mùa Hè năm ngoái chuẩn bị cho World Cup 2014, dù cuối cùng anh không có tên trong danh sách 23 người tới Brazil. Với việc EURO 2016 chỉ còn không tới 12 tháng nữa là khởi tranh, Stones sẽ muốn có chỗ trong đội hình tới Pháp.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt

Việc Cahill có nguy cơ mất chỗ khiến cho cuộc cạnh tranh vị trí trung vệ ở tuyển Anh đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Không chỉ mình Stones nhắm tới việc lọt vào mắt xanh của HLV Roy Hodgson. Phil Jones, Chris Smalling và Calum Chambers đều sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để được góp mặt ở Pháp.

Tuy nhiên, Stones có lẽ đang là người có ưu thế nhất trong cuộc đua. Có phong cách và lối đá giống với Terry, trung vệ 21 tuổi này cũng chơi rất hiện đại, anh giỏi chuyền bóng và tổ chức từ phía sau. Trong 5 trung vệ mà chúng ta đã đề cập (không kể Terry), Stones là người có tỉ lệ chuyền bóng thành công tốt nhất (89,5%) từ 45,1 đường chuyền trung bình mỗi trận mùa trước. Tuyển Anh sẽ gặp những đối thủ rất khó chịu tại EURO 2016, và sở hữu một trung vệ giỏi chuyền bóng là điều gần như bắt buộc với Hodgson.

Chelsea, tất nhiên, cũng cần một trung vệ như thế, khi HLV Mourinho luôn đòi hỏi một lối chơi kiểm soát ngay từ hàng thủ. Stones còn thiếu kinh nghiệm và nếu tới Stamford Bridge, anh sẽ không được thoải mái đá chính như tại Everton. Ngoài Cahill, Kurt Zouma cũng sẽ là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm cho vị trí trung vệ. Nhưng thách thức lớn sẽ đi kèm với cơ hội lớn. Thành công ở Stamford Bridge và anh sẽ mở ra cả một chân trời vô tận cho sự nghiệp của mình.

22 John Stones đã thi đấu 22 trận trong màu áo Tam sư, từ đội U19 (3), U20 (3), U21 (12) cho đến đội tuyển quốc gia (4).

54 Sau hai mùa giải khoác áo Everton, Stones đã thi đấu 54 trận (ghi 1 bàn), dù năm nay, anh mới 21 tuổi.

3 John Stones gia nhập Everton từ Barnsley hồi tháng Giêng năm 2013 với giá 3 triệu bảng. Bây giờ, Everton hét giá gấp 10 lần như thế khi được Chelsea dạm hỏi.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm