Jesse Lingard liên tục tỏa sáng, cả Mourinho lẫn Southgate đều hưởng lợi

28/03/2018 19:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 26 trận giao hữu giữa Anh và Italy, Tam Sư được đá phạt. Jesse Lingard gần như không cần nghĩ, đặt bóng vào chấm đá phạt rồi chuyền ngay cho Vardy băng xuống sút tung lưới Donnarumma.

Bàn thắng được ghi theo cách đầy bất ngờ và nó cho thấy Lingard quái như thế nào dù anh còn trẻ. Chỉ cần cầu thủ của M.U chần chừ không đá phạt ngay hoặc tìm cách sút bóng thì khả năng cao là sẽ không thành công. Nhưng Lingard không sút mà lại chuyền và chuyền rất nhanh cho Vardy thoát xuống đối mặt Donnarumma và ghi bàn.

Một pha xử lý cho thấy tốc độ tư duy cực nhanh của Lingard và dĩ nhiên là cả óc quan sát rất nhanh của anh nữa. Chúng ta có thể nói là Lingard đã quan sát Vardy di chuyển từ khi anh đặt bóng vào điểm đá phạt và quyết định chuyền bóng cho Vardy được thực hiện chỉ trong tích tắc suy nghĩ của cầu thủ đang chơi cho M.U.

Chú thích ảnh

Chỉ là một khoảnh khắc xử lý bóng nhưng đủ để cắt nghĩa vì sao bây giờ Lingard thậm chí còn xếp trên cả Dele Alli trong danh sách đá chính được lựa chọn của ông Southgate ở tuyển Anh. Nên nhớ Alli không phải đối thủ cạnh tranh tầm thường. Anh được ông Mauricio Pochettino ca ngợi là ngôi sao 21 tuổi hay nhất thế giới.

Tất nhiên, Alli không được đá chính còn do chiến thuật của ông Southgate nữa nhưng dù tuyển Anh chơi với sơ đồ nào chăng nữa, vẫn thật khó tin rằng Lingard đá ngay từ đầu còn Alli hoàn toàn sung sức lại phải ngồi dự bị. Một ngôi sao được Pochettino ca ngợi hết lời, được Real Madrid theo đuổi gắt gao quyết không phải dạng tầm thường.

Hà Lan 0-1 Anh: Lingard sút xa ghi bàn giúp Tam sư chiến thắng

Hà Lan 0-1 Anh: Lingard sút xa ghi bàn giúp Tam sư chiến thắng

ĐT Anh đã đánh bại Hà Lan với tỷ số 1-0 trên sân Amsterdam ở trận giao hữu Quốc tế đêm qua (23/3). Người lập công duy nhất trong trận đấu này là Jesse Lingard, hiện đang thuộc biên chế M.U.

Vậy mà bây giờ phải nhường chỗ cho một cầu thủ kém danh tiếng hơn nhiều. Nhưng có lẽ đấy chỉ là cảm giác và góc nhìn của người ngoài cuộc còn với ông Gareth Southgate thì mọi lựa chọn đều có logic của nó. Vậy lí lẽ của ông trong trường hợp này là gì?

“Tôi không ngạc nhiên về Lingard vì cậu ấy là cầu thủ chúng tôi đã tin tưởng từ những buổi đầu chơi cho đội U21”. Niềm tin của Southgate được củng cố thêm bởi những màn trình diễn ấn tượng của Lingard trong màu áo M.U mùa này khi anh ghi 8 bàn và có 4 đường kiến tạo ở Premier League dù không được đá chính thường xuyên.

Con số ấy không chênh lệch nhiều so với 6 bàn thắng và 9 đường kiến tạo của Dele Alli với Spurs dù anh gần như trận nào cũng có tên trong đội hình xuất phát. Mấy ngày trước đó, cũng chính Lingard tỏa sáng với bàn thắng duy nhất ghi vào lưới Hà Lan giúp Anh đánh bại đối thủ với tỷ số tối thiểu.

Gareth Southgate rõ ràng có lí do để hài lòng. Lingard càng chơi hay thì càng chứng tỏ niềm tin của ông đã được đặt đúng chỗ và những màn trình diễn của cầu thủ M.U tạo ra sự cạnh tranh tích cực trong đội ngũ Tam Sư. Điều đó càng có lợi cho họ khi World Cup 2018 đã cận kề.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm