Jesse Lingard là 'số 10' đặc biệt của Mourinho

02/04/2018 17:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jesse Lingard một lần nữa chứng tỏ HLV Jose Mourinho đã hoàn toàn sáng suốt khi xếp anh đá ở vị trí số 10 trong chiến thuật của M.U với màn trình diễn hoàn hảo trước Swansea.

Lingard không ghi bàn trong trận thắng 2-0 của M.U trước Swansea nhưng chắc chắn tiền vệ 25 tuổi này là cầu thủ hay nhất trận đấu.

Đủ khả năng đá cho M.U mạnh nhất

Romelu Lukaku và Alexis Sanchez là 2 cầu thủ ghi bàn cho M.U trước Swansea nhưng họ phải cảm ơn người đồng đội Lingard vì sự hỗ trợ tuyệt vời từ ngôi sao người Anh. Có thể nói những pha bóng nguy hiểm nhất của M.U ở trận đấu này đều qua chân Lingard.

Ở bàn mở tỷ số, Lingard là người có bóng ở trung lộ rồi tỉa xuống cho Sanchez trước khi tiền đạo người Chile chuyền cho Lukaku dứt điểm ghi bàn. Còn ở bàn nhân đôi cách biệt, đích thân Lingard chọc khe chính xác cho Sanchez từ trung lộ và nhiệm vụ còn lại của cựu tiền đạo Arsenal chỉ là dứt điểm tung lưới Swansea.

Trong một ngày thi đấu thăng hoa, Lingard còn kiến tạo một đường chuyền tuyệt đẹp để Lukaku đối mặt Fabianski, nhưng đáng tiếc là tiền đạo người Bỉ lại dứt điểm không thành công. Dù không ghi bàn nhưng rõ ràng đây là trận đấu hay bậc nhất của Lingard cho M.U mùa này và điều đáng nói là anh tỏa sáng trong vai trò của một số 10.

Mỗi pha chạm bóng của Lingard ở trận đấu này đều cực kỳ hợp lý, qua đó giúp anh có vị trí thuận lợi để tung ra những đường chuyền quyết định. Đó là phẩm chất quan trọng bậc nhất với một số 10 và dường như Lingard đang có điều đó. Chứng kiến Lingard đá như thể... Lingardinho, cựu trung vệ của M.U Rio Ferdinand không ngần ngại cho rằng cầu thủ 25 tuổi này đủ khả năng để đá cho đội M.U mạnh bậc nhất trong lịch sử.

“Lingard có thể đá trong thời kỳ của chúng tôi, trong đội bóng của tôi. Cậu ấy chắc chắn sẽ đá rất tốt”, Ferdinand bình luận trên BT Sport. Mà đội bóng của Ferdinand khi trung vệ này còn thi đấu có những ai? Đó là Wayne Rooney, Carlos Tevez và Cristiano Ronaldo. Và như Ferdinand nói, Lingard sẽ có chỗ trên hàng công gồm toàn những cái tên “thượng thừa” này, điều mà bất cứ cầu thủ tấn công nào cũng mơ ước.

Lingard lột xác ra sao ở M.U?

Lingard lột xác ra sao ở M.U?

Từ vị thế chỉ là một cầu thủ trẻ tiềm năng, Jesse Lingard trở thành con bài quan trọng của M.U dưới thời Jose Mourinho. Cùng ký giả James Ducker của tờ Telegraph khám phá hành trình lột xác của tuyển thủ 25 tuổi này.

M.U đã có một số 10 “xịn”

M.U đã được liên hệ tới rất nhiều ngôi sao nhằm hướng tới chức vô địch mùa tới nhưng tuyệt nhiên không xuất hiện một cầu thủ nào có xu hướng đá trong vai trò của một số 10. Bởi một lẽ đơn giản, HLV Jose Mourinho rất tin tưởng vào khả năng tạo đột biến của Lingard khi được xếp đá ngay sau trung phong cắm. Với Lingard, Mourinho đã có một số 10 thực thụ mà chẳng tốn xu nào và đây có thể được coi là một thành công lớn của ông trong thời gian dẫn dắt M.U.

Garth Crooks, cựu cầu thủ M.U, tin rằng chỉ có điên HLV Jose Mourinho mới loại Lingard khỏi đội hình xuất phát của ông bởi khả năng thay đổi trận đấu của tiền vệ này. “Jesse Lingard là mẫu cầu thủ có thể thay đổi trận đấu. Sẽ thật là ngu xuẩn nếu Jose Mourinho không đưa cậu ấy vào đội hình xuất phát bởi ông ấy chẳng có nhiều cầu thủ có thể thay đổi trận đấu bây giờ. Zlatan Ibrahimovic đã ra đi còn Romelu Lukaku trận hay trận dở”, Crooks đánh giá.

Cho tới thời điểm này của mùa giải, Lingard đã đá 40 trận cho M.U trên mọi đấu trường và chỉ có 4 cầu thủ M.U ra sân nhiều hơn tiền vệ người Anh, gồm Anthony Martial, Nemanja Matic, Marcus Rashford và Romelu Lukaku. Với 13 bàn ghi cho M.U mùa này, Lingard đã có số bàn nhiều gấp đôi so với mùa giải tốt nhất của anh trước đó là 6 bàn ở mùa 2015-16 dưới thời Louis van Gaal.

Không chỉ đang tỏa sáng với M.U, Lingard còn có cơ hội gây dựng tên tuổi tại World Cup 2018 sắp tới khi anh cũng là “kép chính” ở đội tuyển Anh. Trong hai trận gần nhất của Tam sư với Hà Lan và Italy, Lingard đều chơi cực kỳ xuất sắc khi ghi bàn duy nhất hạ Hà Lan 1-0 trước khi kiến tạo cho Jamie Vardy ghi bàn vào lưới Italy.

Sir Alex Ferguson từng dự đoán Lingard sẽ tỏa sáng ở tuổi 25 và tiên đoán của ông đang dần trở thành sự thật.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm