Jadon Sancho lại gây thất vọng ở tuyển Anh, MU có còn thiết tha?

09/09/2020 10:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Jadon Sancho có màn trình diễn đầy thất vọng khi tuyển Anh hoà 0-0 trước Đan Mạch tại UEFA Nations League 2020-21. Ngôi sao được MU theo đuổi chỉ thi đấu 60 phút ở trận này trước khi bị thay ra để nhường chỗ cho Mason Mount.

 

VFF: HLV Alfred Riedl ra đi là mất mát lớn với bóng đá Việt Nam

VFF: HLV Alfred Riedl ra đi là mất mát lớn với bóng đá Việt Nam

Lãnh đạo VFF sau khi xác minh thông tin đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của HLV Alfred Riedl, người từng gắn bó và gặt hái nhiều thành công với bóng đá Việt Nam.

Jadon Sancho và các đồng đội đã hoà không bàn thắng trong trận đấu trên sân của Đan Mạch tại UEFA Nations League 2020-21. Với cá nhân Jadon Sancho, đây là trận đấu mà anh chơi nhạt nhoà, không thể hiện được tài năng của mình. Theo thống kê của Whoscored, Sancho nhận được điểm 6,2, thấp nhất trong số các cầu thủ đá chính của tuyển Anh ở trận đấu với Đan Mạch.

Trong thời gian có mặt trên sân, Sancho tung ra 29 đường chuyền với tỉ lệ chính xác là 66%. Điều đáng nói là cầu thủ của Dortmund không tạo ra được cơ hội nào. Trong 60 phút trên sân, Sancho gần như mất tích. Ngôi sao của Dortmund chỉ tung ra 1 cú sút nhưng bị đối thủ chặn lại. Bên cạnh đó, anh có 23 pha chạm bóng, 2 lần giành chiến thắng trong pha tranh chấp tay đôi.

Jadon Sancho, Anh, tuyển Anh, bóng đá, bóng đá Anh, MU, manchester united, lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá, Dortmund
Jadon Sancho chỉ thi đấu 60 phút ở trận Anh gặp Đan Mạch

Theo Squawka, cầu thủ vào sân trong hiệp 2, Jack Grealish, chỉ có 14 phút thi đấu nhưng tạo ra nhiều cơ hội hơn cả một loạt cầu thủ cộng lại như Jadon Sancho, Kalvin Phillips, Declan Rice và Harry Kane.

HLV Gareth Southgate buộc phải rút Sancho ở hiệp 2 khi mà cầu thủ 20 tuổi này gây thất vọng lớn.

Với những gì đã thể hiện trên sân, Sancho thật khó có thể thuyết phục các CĐV MU rằng anh xứng đáng với giá 108 triệu bảng mà Dortmund yêu cầu. Ở mùa giải vừa qua, Sancho ghi tới 20 bàn cho Dortmund sau 44 lần ra sân cho CLB. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hoài nghi về việc cầu thủ này có thể toả sáng trong trường hợp anh khoác áo MU hay không. Ở 2 trận đấu gần đây của tuyển Anh, Sancho chỉ thi đấu ở mức trung bình.

Nhiều người lo lắng rằng Sancho có thể trở thành Mkhitaryan 2.0 nếu anh gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford. Cầu thủ người Armenia từng là ngôi sao số 1 của Dortmund tuy nhiên sau khi cập bến MU, anh thậm chí còn không giành được suất đá chính dưới thời HLV Jose Mourinho. Cuối cùng, Mkhitaryan bị đẩy sang Arsenal chỉ sau gần 2 năm chơi bóng ở Old Trafford.

Có thể sau 1 mùa giải cày ải cho Dortmund, Sancho chưa kịp lấy lại phong độ giống như nhiều cầu thủ khác trong đội. Tuy nhiên việc anh thi đấu mờ nhạt ở 2 trận đấu gần đây của tuyển Anh là dấu hiệu đáng lo với MU.

HLV Ole Gunnar Solskjaer đang kỳ vọng Jadon Sancho sẽ tăng cường sức tấn công cho MU sau một mùa giải mà “Quỷ đỏ” lâm vào cảnh trắng tay, kém Liverpool tới 33 điểm trên BXH.

Cho tới giờ, MU mới chỉ đưa về Van de Beek, tiền vệ chuyển tới từ Ajax. Cầu thủ người Hà Lan có thể được HLV Solskjaer dùng xoay tua, giúp Bruno Fernandes và Paul Pogba tránh quá tải. Nhưng rõ ràng, để cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa sau, MU vẫn cần bổ sung thêm ở những vị trí khác, đặc biệt là cầu thủ chạy cánh. Sancho phù hợp với các tiêu chí của MU, chỉ có điều mức giá của anh quá cao trong bối cảnh mà dịch COVID-19 ảnh hưởng tới tình hình tài chính của “Quỷ đỏ”.

Và với 2 trận đấu nhạt nhoà gần đây của Sancho trước Iceland và Đan Mạch, các CĐV của MU có thể sẽ hoài nghi rằng liệu cầu thủ 20 tuổi này có phải là mảnh ghép còn thiếu trên hàng công của “Quỷ đỏ” hay không.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm