HLV Gareth Southgate: Đau đầu về đội tuyển Anh và giải pháp từ Google

18/05/2021 06:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Gareth Southgate có thể được gọi 26 cầu thủ tham dự EURO 2020 sau khi UEFA tăng con số 23 cầu thủ thông thường, nhưng việc phải đá trận chung kết cúp châu Âu của hai đội bóng thành Manchester và Chelsea đang khiến HLV đội tuyển Anh đau đầu về lực lượng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Fulham, Chelsea vs Leicester. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Fulham, Chelsea vs Leicester. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: MU vs Fulham, Chelsea vs Leicester City. Lịch thi đấu bóng đá Italia Serie A. Lịch thi đấu bóng đá Copa Libertadores. 

Nhiều khả năng khi công bố danh sách 26 cầu thủ cho EURO 2020 vào 25/5 tới, Southgate sẽ phải tăng số cầu thủ dự bị bổ sung.

Danh sách mở rộng

Vấn đề ở đây là đội tuyển Anh có đến 11 cầu thủ góp mặt trong trận chung kết Europa League vào ngày hôm sau (26/5) của MU và trận chung kết Champions League toàn Anh vào ngày 29/5.

Đó sẽ là rắc rối lớn cho Southgate khi đội tuyển Anh tập trung vào cuối tuần đó để chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu với Áo và Romania lần lượt vào ngày 2 và 6/6. Hiển nhiên thì đây sẽ là những trận khởi động cuối cùng của họ cho EURO 2020.

Về quân số, “Tam sư” sẽ không có đủ người cho việc luyện tập, còn về thể lực và tâm lí, Southgate có lí do để lo ngại các cầu thủ của MU, Chelsea và Man City chưa sẵn sàng sau các trận chung kết châu Âu.

Vì lí do đó, cựu HLV đội tuyển Anh sẽ phải cân nhắc nghiêm túc về việc bổ sung thêm một số cầu thủ dự phòng. Khả năng này là hoàn toàn có thể sau khi các cầu thủ của đội U21 Anh bị loại khỏi giải vô địch châu Âu mùa hè này.

Bên cạnh đó, việc mở rộng danh sách dự phòng cho phép những cầu thủ như Ben Godfrey của Everton cơ hội góp mặt trong đội tuyển Anh, cũng như cho phép đội trưởng của Liverpool, Jordan Henderson thêm thời gian phục hồi thể lực trước khi thời hạn cuối cùng đăng kí danh sách tham dự EURO 2020 được UEFA chốt vào ngày 1/6. Như đã biết, trận đấu mở màn của Anh tại EURO là gặp Croatia tại Wembley vào ngày 13/6, tiếp theo là Scotland và Czech.

Chú thích ảnh
Dự kiến HLV Gareth Southgate sẽ công bố danh sách đội tuyển Anh dự EURO 2020 vào 25/5 tới

Giải pháp cho Southgate

Thật may cho Southgate là một trong những công cụ quan trọng giúp ông theo dõi các cầu thủ là một phần mềm hiệu suất cầu thủ FA và Google Cloud phát triển. Nền tảng này tập hợp các nguồn dữ liệu khác nhau vào một nơi để các HLV có thể theo dõi hiệu quả hoạt động của cầu thủ.

“Mỗi cuối tuần, chúng tôi có các cầu thủ ở Premier League… Bundesliga, La Liga”, Southgate nói. “Chúng tôi cần truy cập trận đấu nhanh nhất có thể cũng như bất kì dữ liệu nào mà chúng tôi cần từ các trận đấu đó”.

Ứng dụng này chứa hàng nghìn phút video clip và số liệu thống kê về mọi thứ, từ những đường chuyền hoàn thành và những cú sút trúng đích, đến những pha phạm lỗi và khoảng cách di chuyển, với dữ liệu đến từ công ty phân tích thể thao Opta, nền tảng tuyển dụng Scout7 và thậm chí cả BBC.

Theo Southgate, nền tảng hiệu suất cầu thủ cũng chứa những dữ liệu được ghi lại trên các máy tập có kết nối internet tại sân tập của đội ở St George’s Park, gần Birmingham. Nhờ vậy, ông có thể thấy tiền đạo Dominic Calvert-Lewin của Everton và tiền vệ Mason Mount của Chelsea tập luyện như thế nào, hay John Stones của Man City đã dành bao lâu trên chiếc xe đạp tập.

Được biết, những HLV trước đây của đội tuyển Anh đều không được tiếp cận với công nghệ tương tự. Khi đó, họ thường phải tìm các đồng nghiệp cũ để nói chuyện hoặc dựa vào ý kiến của giới chuyên gia để đánh giá cầu thủ.

“Không có lưu trữ gì về những gì đã xảy ra trong quá khứ, điều gì tạo nên thành công, điều gì làm giảm bớt thất bại”, Southgate nói.

Thực tế thì các HLV ở nhiều CLB đều đang sử dụng phần mềm tương tự, như Southgate thừa nhận. Vì thế, khi được hỏi liệu phần mềm hiệu suất cầu thủ của Anh có tốt hơn bất kì phần mềm nào của Pháp hay Đức đang sử dụng hay không, ông nói: “Thực tế là chúng tôi không biết… Chúng tôi luôn phải khiêm tốn để chấp nhận rằng những người khác cũng rất giỏi ở một khía cạnh nào đó. Các đội tuyển khác cũng đều đang có lợi thế nhất định".

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm