Henry nổi lên là ứng cử viên thay thế Wenger, lãnh đạo Arsenal mâu thuẫn

19/02/2017 22:30 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Hai cổ đông lớn nhất Arsenal đã xảy ra mâu thuẫn khi bàn về vấn đề ai sẽ trở thành người thay thế Arsene Wenger ở mùa Hè tới.

Trong khi cổ đông lớn nhất là Stan Kroenke cùng cậu con trai rất có tiếng nói tại CLB là Josh đang muốn đưa Thierry Henry trở lại Emirates thì cổ đông lớn thứ hai Alisher Usmanov lại ưu tiên Diego Simeone.

Thierry Henry, người đã gây ấn tượng lớn dưới cương vị trợ lý HLV ĐT Bỉ, cũng rất sẵn sàng tiếp quản chiếc ghế mà Wenger để lại.


Bố con nhà Kroenke cùng Chủ tịch Sir Chips Keswick và Giám đốc điều hành Ivan Gazidis đang là những người nắm nhiều quyền lực hơn, thì tin rằng chọn Simeone có tính rủi ro rất lớn vì sợ tính khí thất thường của chiến lược gia này.

Họ đã đưa ra một bản danh sách rút gọn những HLV tiềm năng bao gồm Max Allegri, Thomas Tuchel, Leonardo Jardim và Henry, người có thể dẫn theo Roberto Martinez để hỗ trợ.

Điều đó thêm một lần nữa để lại nỗi thất vọng tràn trề cho Usmanov, người được biết đến với tham vọng thực sự muốn đưa đội bóng phát triển.


Những thông tin này đồng nghĩa rằng Arsene Wenger sẽ chính thức rời khỏi Arsenal sau hơn 20 năm gắn bó mặc dù mới đây ông đã bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được dẫn dắt “Pháo thủ” thêm vài năm nữa.

Sự ra đi của Wenger sẽ mở ra cơ hội trở lại Arsenal của Henry, người đã có bằng huấn luyện loại A và đã bị Wenger tước bỏ vị trí HLV đội U18 “Pháo thủ” cách đây chừng 1 năm.


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm