Hazard đang làm mới mình dưới thời Sarri ở Chelsea

01/10/2018 17:39 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chẳng ai bất ngờ khi Eden Hazard tỏa sáng trong những trận cầu lớn, như trận gặp Liverpool vừa qua. Điều đáng nói, dưới thời Sarri, tuyển thủ người Bỉ có cơ hội được làm mới mình, thay vì phải bó hẹp trong một nhiệm vụ nào đó.

Chelsea: Sẵn sàng cho cuộc chiến vương quyền

Chelsea: Sẵn sàng cho cuộc chiến vương quyền

Không thể giành trọn vẹn ba điểm trước Liverpool trên sân nhà, những gì Chelsea thể hiện cho thấy họ sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng cho danh hiệu vô địch Premier League mùa này, theo nhận định của ký giả Mark Odgen trên trang ESPN.

Rất hiếm khi Hazard khởi đầu mùa giải tưng bừng như mùa này. Tính cả bàn mở tỷ số trong trận gặp Liverpool, anh đã có tổng cộng 6 bàn thắng tại Premier League. Đáng chú ý, hai lần gặp Liverpool trong vòng ít ngày, tuyển thủ người Bỉ đều lập công. Trước trận đấu tại Premier League, Hazard ghi bàn ở những phút cuối khi hai đội gặp nhau tại vòng 3 Cúp Liên Đoàn. Bàn thắng ấy giúp Chelsea giành quyền đi tiếp. Nếu không có khoảnh khắc xuất thần của Daniel Sturridge, Hazard đã có thể một lần nữa giúp Chelsea đánh bại Liverpool.

Tuyển thủ người Bỉ rõ ràng đang chơi thứ bóng đá đẹp nhất trong sự nghiệp ở sân Stamford Bridge. Anh hoàn toàn không phải làm bất cứ nhiệm vụ nào bên phần sân nhà, điều từng là nghĩa vụ dưới các triều đại Jose Mourinho và Antonio Conte, những HLV đề cao phòng ngự tập thể. Sự xuất hiện của Sarri giúp Hazard toàn tâm toàn ý cho mặt trận tấn công. Nếu như Jorginho truyền tải triệt để ý tưởng chơi bóng của HLV Sarri nhờ những hiểu biết khi còn chơi bóng tại Napoli, thì người cụ thể hóa ý tưởng ấy thành những bàn thắng không ai khác ngoài Hazard.

Vai trò của Hazard càng quan trọng khi hàng công Chelsea đang là một dấu hỏi lớn. Cả hai chân sút Olivier Giroud và Alvaro Morata đều không làm tốt nhiệm vụ của một cỗ máy săn bàn. Morata mới ghi vỏn vẹn một bàn thắng, đồng thời đánh mất niềm tin của Sarri với sự vụng về và những pha chạm bóng kém duyên. Giroud, chưa ghi một bàn nào ở Premier League, nhưng được đánh giá khá hơn nhờ khả năng làm tường và hy sinh cho một ngôi sao tỏa sáng. Anh hy sinh cho ai? Không ai khác ngoài Hazard.

Cách Sarri biến Hazard thành một cỗ máy ghi bàn trong hình hài một cầu thủ tấn công cánh gợi nhớ đến việc ông từng làm điều tương tự với Dries Mertens, một người đồng hương với Hazard, tại Napoli. Hai mùa trước, Mertens ghi tới 56 bàn, riêng mùa 2016-17 là 28 bàn. Hazard hoàn toàn đủ khả năng để làm tốt hơn những gì Mertens đã làm. Anh không buộc phải chơi như một số 9 ảo, khi HLV Sarri vẫn trọng dụng Giroud hoặc Morata. Chỉ đơn giản là Hazard sẽ có nhiều đất diễn hơn khi anh được chơi ở phạm vi rộng hơn, di chuyển đến những khoảng trống mà các đồng đội tạo ra.

Tương lai của Hazard vẫn đang là dấu hỏi, dù anh vẫn còn hai năm hợp đồng với Chelsea. Nếu tuyển thủ người Bỉ đồng ý ở lại Stamford Bridge bằng một bản hợp đồng mới, các cổ động viên Chelsea cần cảm ơn công lao tái sinh của HLV Sarri.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm