Harry Kane tiếp tục vắng mặt khi Tottenham đá vòng loại cúp châu Âu

18/08/2021 20:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tottenham quyết định để Harry Kane ở lại Anh và vắng mặt trong trận đấu với Pacos de Ferreira tại vòng loại Europa Conference League.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Cúp C1/Champions League 2021-22 vòng loại cuối

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Cúp C1/Champions League 2021-22 vòng loại cuối

Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 mùa 2021-2022. Lịch trực tiếp bóng đá vòng loại cuối play-off Champions League: Monaco vs Shakhtar Donetsk, Benfica vs PSV.

Rạng sáng ngày 19/8, Tottenham có chuyến làm khách trên sân của Pacos de Ferreira (Bồ Đào Nha) trong khuôn khổ vòng loại Europa Conference League (C3). HLV Nuno Santo đã chốt danh sách tham dự trận đấu và trong đó không có tên Harry Kane.

Harry Kane vẫn chưa thi đấu 1 trận nào cho Tottenham dưới thời HLV Santo. Hôm 17/8. Kane vừa có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội ở mùa giải này. Trước đó, nhiều tờ báo tại Anh đưa tin rằng Kane đã từ chối tập luyện cùng Tottenham để chuyển tới Man City.

Tờ Daily Mail ngày 18/8 còn tiết lộ mối quan hệ giữa Kane và Chủ tịch Daniel Levy đang rất căng thẳng. Được biết, cả 2 đã thực hiện thỏa thuận miệng ở mùa giải trước rằng nếu Tottenham không thể giành danh hiệu nào hay suất dự Champions League, Kane sẽ được phép ra đi. Tuy nhiên, Man City dù đã gửi đề nghị 125 triệu bảng nhưng ông Levy vẫn từ chối. Mức giá vị Chủ tịch này đưa ra là 150 triệu bảng. Đây được coi là hành động ngăn cản Kane ra đi, trái ngược với những gì ông đã hứa ở mùa giải trước.

Chú thích ảnh
Tottenham tới Bồ Đào Nha thi đấu mà không có Kane trong đội hình

Harry Kane được coi là nhân tố chính giúp Tottenham trở thành một thế lực tại Ngoại hạng Anh hiện tại. Thành tích lọt vào chung kết Champions League 2019 cũng có phần lớn công sức của tiền đạo người Anh. Vì thế, CĐV của Tottenham rất muốn Kane gắn bó lâu dài với CLB. Tuy nhiên, việc Kane liên tục thể hiện muốn ra đi khiến một nhóm CĐV Tottenham cảm thấy tức giận và chỉ trích anh trong thời gian qua.

Dòng thời gian sự kiện Harry Kane đòi rời Tottenham

17/5: Harry Kane gặp mặt Chủ tịch Daniel Levy để bày tỏ mong muốn được rời Tottenham vào mùa Hè 2021 sau khi CLB không thể giành được danh hiệu hay suất dự C1

19/5: Kane vẫy chào tạm biệt các CĐV của Tottenham ở trận đấu cuối cùng trên sân nhà. Trận đấu đó, họ nhận thất bại 1-2 trước Aston Villa

20/5: Harry Kane trả lời phỏng vấn với Gary Neville (buổi ghi hình diễn ra trước đó vài ngày) được công chiếu trên YouTube. Anh chia sẻ với Neville rằng anh cần một cuộc nói chuyện "thẳng thắn" với Chủ tịch về tương lai của mình.

19/6: Sau khởi đầu mờ nhạt tại EURO 2020, Kane khẳng định anh không bị ảnh hưởng bởi những vấn đề chuyển nhượng liên quan tới Man City. 

23/6: Có thông tin rằng Kane đã nói với các vị khách trong đám cưới của anh trai (Charile Kane) rằng mình sẽ gia nhập đội bóng của Pep Guardiola.

2/8: Kane không có mặt trong buổi tập của Tottenham

6/8: Kane khẳng định anh không bao giờ từ chối luyện tập. Việc vắng mặt đã có trong kế hoạch dự kiến.

Cùng ngày, ông Daniel Levy đưa ra mức phí chuyển nhượng 150 triệu bảng dành cho Harry Kane.

7/8: Kane quay trở lại Tottenham nhưng phải tiến hành tự cách ly sau khi có kỳ nghỉ Hè tại Bahamas

9/8: HLV Santo khẳng định Kane có thể ra sân trong trận đấu với Man City

13/8: Kane trở lại tập luyện một mình và nói chuyện với Nuno lần đầu tiên.

15/8: Tottenham đánh bại Man City trong ngày ra quân mà không có Kane trong đội hình. Sau trận, HLV Santo cho biết ông hy vọng Kane sẽ ở lại CLB.

17/8: Kane tập luyện cùng các đồng đội lần đầu tiên và khẳng định ông Levy đã thất hứa khi không để anh ra đi.

 

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm