Harry Kane rời Tottenham: Còn hơn cả một cuộc đào tẩu

18/05/2021 20:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Harry Kane dường như cuối cùng đã hết kiên nhẫn và sẽ tìm cách để rời Tottenham bằng được trong mùa Hè này.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Fulham, Chelsea vs Leicester. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Fulham, Chelsea vs Leicester. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: MU vs Fulham, Chelsea vs Leicester City. Lịch thi đấu bóng đá Italia Serie A. Lịch thi đấu bóng đá Copa Libertadores. 

Câu chuyện chuyển nhượng lớn nhất của mùa Hè đã bắt đầu. Và có vẻ như nó sẽ khởi đầu cho kết thúc của Harry Kane tại Tottenham.

Kane, người sẽ 28 tuổi vào tháng 7, muốn ra đi trong mùa Hè này để theo đuổi giấc mơ giành các danh hiệu, nhưng vẫn muốn ở lại Premier League.

Chỉ tháng trước, Kane thừa nhận rằng anh đang cảm thấy thất vọng tại Tottenham. Đó là ám chỉ rõ ràng cho việc đội trưởng người Anh muốn tìm bến đỗ mới.

“Mục tiêu của một cầu thủ là giành được các danh hiệu. Tôi muốn giành được những giải thưởng lớn nhất nhưng toàn đội lại không làm được điều đó”, Kane nói.

Chú thích ảnh
Kane đã thông báo muốn rời Tottenham

Giờ đây, mọi chuyện đã bắt đầu bằng việc Kane nói với ban lãnh đạo về ý định của mình. Những tin đồn liên quan đến anh đã đặt MU, Man City và Chelsea vào tình trạng báo động đỏ. Đây là những CLB đang sẵn sàng chồng tiền để mua Kane.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là một nửa của câu chuyện. Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham nổi tiếng là một nhà đàm phán khó tính và mạnh mẽ. Ông sẽ không cho phép Kane ra đi mà không có một cuộc chiến xảy ra.

Levy đã trải qua quá nhiều thương vụ trong quá khứ. Ông từng bán Dimitar Berbatov, Gareth Bale, Luka Modric và Michael Carrick với những cái giá rất hời.

Levy sẽ không thể đạt được mục đích đó nếu không có những trận chiến kinh hoàng và không bao giờ nhượng bộ. Trên thực tế, Tottenham cũng đang ở “chiếu trên” trên bàn đàm phán.

Kane hiện tại vẫn còn 3 năm trên hợp đồng với Tottenham. Anh đang nhận mức lương 200.000 bảng/tuần và là người không thể thay thế ở đội bóng này. Đó là lý do tại sao Levy không thể để anh ra đi.

Levy chắc chắn sẽ yêu cầu mức giá vượt trên mức 100 triệu bảng và sẽ ưu tiên bán Kane ra nước ngoài. Nhưng một lời đề nghị hấp dẫn đến từ các đại gia Premier League cũng có thể khiến vị chủ tịch này suy nghĩ.

Tuy nhiên, sẽ còn phải xem có CLB nào đạt được đến đẳng cấp như vậy hay không sau khi trải qua những tổn thất trong 15 tháng qua.

Bên cạnh đó, sự ra đi của Kane cũng sẽ khiến tương lai của Son Heung Min trở thành dấu hỏi. Hai người này là một cặp ăn ý và nếu Kane ra đi, Son Heung Min cũng có thể theo chân và Tottenham sẽ không đời nào chịu một tổn thất kép như vậy.

Chú thích ảnh
Có tiền mua Kane là một chuyện, thuyết phục Levy nhả người lại là chuyện khác

Kane đang tận hưởng mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của mình. Anh đang là Vua phá lưới ở Premier League với 22 bàn thắng và đã đóng góp 15 kiến tạo cho Tottenham.

Cầu thủ 27 tuổi đang hướng đến EURO với phong độ và sự tự tin rất cao. Nhưng sự khởi đầu cho các tin đồn chuyển nhượng sẽ là mối lo lớn đối với HLV Gareth Southgate vì ngay cả những cầu thủ có tâm lý vững vàng nhất cũng sẽ bị phân tâm với tương lai của mình.

Rõ ràng, Kane đang rất mạo hiểm khi đặt cả danh tiếng lẫn sự nghiệp của mình bằng cách cố gắng thúc đẩy việc ra đi vào lúc này. Có lẽ anh muốn chứng minh cho cả thế giới thấy mình có thể đứng ngang hàng với những Messi, Ronaldo, Mbappe hay Lewandowski về giá trị chuyển nhượng. Nhưng quan trọng nhất, Kane muốn giành danh hiệu và để làm được điều đó, anh cần rời Tottenham và phải chốt tương lai mình càng sớm càng tốt.

Trần An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm