Harry Kane đưa ra 5 thông điệp liên quan tới Tottenham và Man City

18/08/2021 10:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Harry Kane tin rằng Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham đã thất hứa khi không cho phép anh rời CLB ở thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2021.

Kết quả bóng đá ngày 17/8, sáng 18/8

Kết quả bóng đá ngày 17/8, sáng 18/8

Kết quả bóng đá ngày 17/8, sáng 18/8. Kết quả bóng đá Siêu cúp Đức: Dortmund vs Bayern. Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu: Monaco vs Shakhtar Donetsk. Kết quả Copa Libertadores.

Tờ Daily Mail (Anh) dẫn nguồn tin thân cận với Harry Kane cho biết tiền đạo này khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho Tottenham cho dù vị thế của CLB chưa phù hợp với tham vọng của anh.

Tâm trí vẫn còn buồn chán khi vụ chuyển nhượng đến Man City rơi vào bế tắc nhưng Kane là một cầu thủ chuyên nghiệp, anh muốn lấy lại niềm tin và sự ủng hộ của CĐV Tottenham. Anh thề sẽ cống hiến 100% sức mình nếu được HLV tung ra sân.

Ở trận khai màn Ngoại hạng Anh 2021-22 gặp Man City, Kane vắng mặt. Các nguồn tin tiết lộ Kane cũng không có tên trong đội hình Tottenham trong chuyến làm khách tới Bồ Đào Nha gặp Pacos de Ferreira ở vòng play-off Europa Conference League 2021-22. HLV Nuno Espirito Santo đã để Kane ở lại để anh có thể tiếp tục rèn thể lực trước chuyến làm khách của Spurs tới sân Wolves ở vòng 2 Ngoại hạng Anh.

Trước khi ra sân chiến đấu vì màu áo Tottenham, có 5 vấn đề liên quan tới tương lai của mình mà Kane muốn mọi người hiểu.

- Chủ tịch Levy đã thất hứa với Kane. Trước đó, ông cam kết sẽ để Kane ra đi nếu Tottenham không thể kết thúc trong Top 4 hoặc giành danh hiệu mùa giải trước.

- Có thông tin rằng Chủ tịch Tottenham đã từ chối tham gia đàm phán bất chấp nỗ lực từ phía Man City hòng mở đối thoại về tương lai của Kane, để hai bên có thể đi tới một thỏa thuận.

- Lời đề nghị mới nhất mà Man City đưa ra cho Tottenham trị giá 125 triệu bảng.

- Kane tin rằng tranh cãi liên quan tới kỳ nghỉ Hè kéo dài của anh ở Mỹ là hậu quả của hiểu lầm trong giao tiếp.

- Kane hy vọng người hâm mộ Tottenham hiểu cho tham vọng giành danh hiệu trong sự nghiệp của mình.

  

Chú thích ảnh
Kane thất vọng vì Chủ tịch Levy đã thất hứa

  

Các nguồn tin thân cận với Kane khẳng định trong cuộc gặp hồi đầu mùa giải trước, Chủ tịch Levy đã đồng ý để tiền đạo này ra đi nếu Tottenham không thể giành quyền tham dự Champions League hoặc giành cúp bạc. Kane tin rằng nếu không đạt được những mục tiêu đó, CLB sẽ cho phép anh ra đi.

Kane muốn rời Tottenham là bởi anh muốn chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, giành những danh hiệu, không có động cơ về tài chính. Kane là cầu thủ được trả lương cao nhất ở Tottenham nhưng vẫn chưa giành được một danh hiệu nào dù bản thân là một trong những tiền đạo xuất sắc của châu Âu.

Trong thời gian đó, Kane biết đã có liên hệ giữa Man City và Tottenham. Đó là lý do tại sao Kane có ý định gia nhập đội chủ sân Etihad vào mùa Hè này. Trước thềm EURO, Kane cảm thấy mình đã được bật đèn xanh để ra đi, vì thế anh mới thực hiện cuộc phỏng vấn với Sky Sports, chia sẻ về tương lai. Nhưng rồi, Tottenham khẳng định Kane không phải để bán. Kane thất vọng vì Chủ tịch Levy thất hứa, vì danh tiếng của anh đã bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra.

Kane được coi là mẫu cầu thủ chuyên nghiệp nhưng những hiểu lầm đã khiến người hâm mộ và các chuyên gia bóng đá đặt dấu hỏi về sự chuyên nghiệp của anh. Điều đó đã làm tổn thương Kane.

Kane cũng buồn bã với cách câu chuyện chuyển nhượng diễn ra. Kane luôn muốn rời Tottenham với sự thân thiện của Chủ tịch Levy và sự chúc phúc của những người hâm mộ đã yêu mến anh nhiều năm qua. Nhưng việc ông Levy quay ngoắt thay đổi thái độ khiến mối quan hệ của Kane với CLB, với người hâm mộ trở nên căng thẳng.

 

Chú thích ảnh
Kane muốn CĐV hiểu cho khát khao giành danh hiệu của anh

  

Đã xuất hiện thông tin rằng Kane từ chối tập luyện đầu mùa giải như một động thái nổi loạn để thúc đẩy vụ chuyển nhượng đến Man City. Nhưng các nguồn tin thân cận với Kane khẳng định cầu thủ này đã đi nghỉ ở Bahamas và Florida bởi tin rằng anh được phép nghỉ dài hạn sau khi chinh chiến ở EURO cùng ĐT Anh. Các nguồn tin tiết lộ kế hoạch cho Kane nghỉ phép dài ngày đã được rút lại trong thời điểm anh không có mặt ở CLB và cũng không được thông báo trực tiếp tới anh. Thông tin sai lệch khiến Kane không kịp trở lại vào ngày Tottenham hội quân tập luyện. Cho tới bây giờ, Kane vẫn chưa hiểu tại sao Tottenham lại chưa lên tiếng làm rõ sự nhầm lẫn này.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đã chỉ trích Kane, quay lưng với anh. Kane hiểu được sự thất vọng của người hâm mộ nhưng hy vọng họ sẽ đánh giá cao nỗ lực cống hiến của anh trong những năm gắn bó với Tottenham và cả trong thời gian tới nếu anh ra sân. Mục tiêu của Kane là quyết tâm hòa giải với người hâm mộ, hy vọng một lúc nào đó họ sẽ hiểu cho tình cảnh của anh.

Trước những thông tin này, Tottenham từ chối bình luận.

Câu chuyện chuyển nhượng của Harry Kane

17/5: Kane tái khẳng định với Chủ tịch Levy về mong muốn rời Tottenham bởi CLB đã không giành danh hiệu và vị trí trong Top 4 Premier League.

19/5: Kane dường như đã chào tạm biệt CĐV Tottenham trong trận thua Aston Villa, trận đấu cuối cùng trên sân nhà mùa giải 2020-21.

20/5: Kane thực hiện phỏng vấn với Gary Neville. Anh thổ lộ với Neville rằng anh cần “một cuộc trò chuyện chân thành với Chủ tịch CLB” để bàn về tương lai của mình.

19/6: Kane lên tiếng phủ nhận màn trình diễn mờ nhạt ở giai đoạn đầu EURO 2020 là do bị phân tâm bởi thông tin Man City đã chồng 100 triệu bảng để hỏi mua anh.

23/7: Kane được cho đã nói với khách mời ở đám cưới của em trai rằng anh sẽ đầu quân cho đội bóng của HLV Pep Guardiola.

2/8: Xuất hiện thông tin Kane kéo dài kỳ nghỉ Hè ở Mỹ, không chịu về Anh để hội quân cùng Tottenham, tập luyện trước mùa giải mới.

6/8: Kane chính thức lên tiếng trên trang cá nhân Twitter. Anh khẳng định bản thân không bao giờ từ chối trở lại tập luyện và sự vắng mặt của anh là do đã lên kế hoạch từ trước. Cùng ngày, HLV Guardiola thừa nhận với các phóng viên rằng Man City muốn mua Kane. Mức giá Tottenham đòi hỏi là 150 triệu bảng.

7/8: Kane trở lại Tottenham sau thời gian cách ly.

9/8: HLV Nuno Espirito Santo cho biết Kane hoàn toàn sẵn sàng cho trận khai màn mùa giải gặp Man City.

13/8: Kane tập luyện một mình và có cuộc trò chuyện đầu tiên với HLV Nuno Santo.

15/8: Tottenham đánh bại Man City trong trận khai màn mùa giải mới, Kane không có tên trong đội hình. Phát biểu sau trận, HLV Nuno Santo thổ lộ mong muốn Kane sẽ gắn bó với CLB.

17/8: Kane tập luyện với toàn đội.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm