Harry Kane đã chơi poker với ‘người giấu mặt’ Daniel Levy

27/08/2021 08:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Câu chuyện tương lai của Harry Kane ở thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2021 được ví như một ván poker căng thẳng. Ở đó, Harry Kane đấu với Daniel Levy, người đã không bao giờ xuất hiện trên bàn đấu.

Harry Kane ở lại Tottenham, Man City chuyển hướng sang Ronaldo?

Harry Kane ở lại Tottenham, Man City chuyển hướng sang Ronaldo?

Harry Kane đã xác nhận ở lại Tottenham mùa giải này. Liệu Man City có chuyển hướng sang chiêu mộ Cristiano Ronaldo để khỏa lấp chỗ trống Sergio Aguero để lại?

Chủ tịch Tottenham chẳng có quân bài nào trong tay. Ông thậm chí còn chẳng có mặt ở bàn đấu. Trong suy nghĩ của ông, Kane sẽ không bao giờ rời Tottenham vào mùa Hè này và chắc chắn anh không dành cho Man City.

Levy biết Kane cảm thấy như thế nào. Ông biết rõ Kane muốn rời đi. Ông biết Tottenham không còn phù hợp với tham vọng của Kane. Ông biết Man City đang chờ sẵn để tham gia vào một cuộc mua bán hòng đưa Kane đến Etihad.

Ông biết nhưng không quan tâm. Kane không phải để bán, đặc biệt là cho Man City.

Vì thế, khi Kane đăng đàn xác nhận sẽ ở lại Tottenham thông qua tuyên bố ngắn trên Twitter vào hôm qua, nhiều người có thể ngạc nhiên nhưng Levy thì không.

Mong muốn rời Tottenham của Kane không liên quan đến tiền bạc dù mức lương Man City mời chào anh lên tới 500.000 bảng/tuần. Không phải Kane không còn yêu Tottenham nữa mà là anh muốn trở thành kẻ chinh phục danh hiệu. Ở Tottenham, điều đó khó có thể thành hiện thực. Vấn đề ở đây là tham vọng, không phải cảm xúc.

 

Harry Kane, Kane, Harry Kane ở lại Tottenham, Kane ở lại Tottenham, Man City, bóng đá Anh, ngoại hạng Anh, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay
Sau một mùa Hè đầy biến động, Kane xác nhận sẽ ở lại Tottenham

  

Khi Kane kết thúc cuộc gặp với Levy trước mùa giải 2020-21, anh tin rằng Chủ tịch CLB sẽ đồng ý bán anh nếu Tottenham không đủ điều kiện tham dự Champions League hoặc giành được một danh hiệu trong mùa giải.

Tottenham đã kết thúc mùa tay trắng và Kane cho rằng Levy đã thất hứa. Hồi ức của Kane về cuộc nói chuyện với Levy vào mùa Hè 2020 khác với suy nghĩ của vị Chủ tịch Tottenham.

Có thể hiểu rằng Levy đồng ý bán Kane vào mùa Hè 2021 nếu Tottenham không giành được danh hiệu, nhưng chỉ là cho một CLB bên ngoài nước Anh. Bán Kane cho Man City- một đối thủ cạnh tranh danh hiệu trực tiếp trong nước. Không đời nào Levy làm vậy. Vấn đề của Kane là anh không nhận được bất cứ sự quan tâm cụ thể nào từ một đội bóng nước ngoài ở phiên chợ Hè 2021.

Barcelona từ lâu quan tâm tới Kane nhưng điều gì đang xảy ra với đội bóng này chắc hẳn không cần đề cập thêm. Real Madrid cũng mê tài năng của Kane nhưng họ đã có kế hoạch chiêu mộ Kylian Mbappe từ PSG và quyết dồn mọi nguồn lực cho thương vụ này. Vì thế, điểm đến tiềm năng chỉ có thể là một đội bóng Premier League.

Man City muốn có Kane nhưng nguồn tin thân cận với Tottenham khẳng định với tờ Daily Mail (Anh) rằng đội chủ sân Etihad chưa đưa ra một lời đề nghị chính thức nào cho Kane. Lịch sử cho thấy ông Levy không phải là một người ưa nói dối. Những gì xảy ra khiến tất cả đặt câu hỏi liệu Man City có thực sự nghiêm túc với một bản hợp đồng đắt giá hay không?

Tottenham rõ ràng không ấn tượng với cách mà Man City theo đuổi Kane. Ông Levy cũng không ưa cách cư xử của Kane.

Từ cuộc phỏng vấn với Gary Neville trước EURO 2021, khi Kane chia sẻ ý định rời Tottenham cho tới việc anh trở lại hội quân cùng CLB muộn hơn thời gian quy định. Ông Levy đã thất vọng với cách toàn bộ vấn đề được xử lý.

Và rồi giờ đây chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Biết đâu một mùa giải thành công có thể giúp Kane thay lòng đổi dạ. Thậm chí có thể ký một hợp đồng mới. Anh còn chưa đầy 3 năm trong hợp đồng đã ký với Tottenham vào năm 2018. Một khi điều đó xảy ra, một điều khoản giải phóng chắc chắn sẽ được cài vào thỏa thuận. Lúc đó, ông Levy chắc chắn sẽ xuất hiện.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm