Hàng thủ Man City: Chưa thể loại bỏ Kompany!

14/08/2015 20:13 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 3-0 của Man City trước West Brom không chỉ là khởi đầu rực rỡ của thầy trò HLV Manuel Pellegrini mà còn chứng kiến  màn trình diễn ấn tượng của thủ quân Vincent Kompany. Phải chăng trung vệ người Bỉ sẽ hồi sinh ở mùa giải năm nay?

Thật dễ hiểu cho phản ứng của Kompany khi anh ghi bàn thắng cuối cùng cho Man City trên sân The Hawthorns của West Brom. Pha lập công ấy giúp anh giải tỏa rất nhiều áp lực, bỏ lại những lời chỉ trích đồng thời cảm nhận rõ ràng mọi thứ đang trở lại đúng hướng.

Vẫn không thể thiếu ở Man City

Trung vệ 29 tuổi này bị nghi ngờ về vai trò trụ cột trong đội hình Man City sau màn trình diễn đáng thất vọng ở cuối mùa trước cũng như các trận du đấu trước mùa giải. Nhiều người cho rằng Kompany chính là mắt xích yếu nhất của đội chủ sân Etihad ở mùa giải 2014-15, khiến Man City vỡ mộng bảo vệ ngai vàng giành được trước đó một mùa.

Trả lời phỏng vấn sau trận thắng West Brom, thủ quân của Man City tin rằng mùa này đội bóng đang có động lực lớn hơn bao giờ hết: “Những gì diễn ra mùa trước dưới chuẩn so với yêu cầu của chúng tôi. Hiện tại có rất nhiều ứng viên cho chức vô địch và chúng tôi lại không nằm trong số đó. Đó là điều có thể mang đến động lực cho chúng tôi”.

Những chỉ trích dành cho Kompany là không đáng chút nào, kể cả khi chúng ta không biết quá rõ tài năng của anh. Trung vệ người Bỉ đóng vai trò quan trọng trong hai chức vô địch của Man City ở mùa 2011-12 và 2013-14, trong đó dấu ấn của anh ở mùa 2011-12 rõ ràng hơn. Điều ấy khiến Kompany trở thành cái tên không thể bỏ qua khi nói về những trung vệ hay nhất thế giới.

Nhưng ở mùa trước, Kompany đánh mất phong độ, thể hiện qua số lần ra sân - 31 trận - ở mọi đấu trường, con số thấp nhất kể từ khi chuyển đến Man City với mức giá 6 triệu bảng vào mùa Hè năm 2008. Một phần lý do nằm ở việc anh thường xuyên dính chấn thương sau khi cùng đội tuyển Bỉ trải qua một kỳ World Cup thành công trên đất Brazil.

Cần sự hợp tác từ các đồng đội

Không ai rõ những chấn thương tác động đến thể trạng Kompany ra sao, nhưng điều đáng buồn là trung vệ 29 tuổi này phải nhận khá nhiều thẻ mùa trước, với 11 thẻ vàng và một thẻ đỏ khi đội tuyển Bỉ gặp Israel ở vòng loại EURO 2016, khác xa con số chỉ 3 thẻ vàng ở mùa 2009-10.

Cũng không nên chỉ đổ lỗi cho Kompany, bởi những vị trí xung quanh anh cũng chơi không tốt. Elaquim Mangala, tân binh tới từ Porto, gặp khó khăn trong việc thích nghi và không hiếm lần HLV Manuel Pellegrini phải mạo hiểm đưa lão tướng Martin Demichelis vào đá cạnh Kompany. Các tiền vệ trung tâm như Fernandinho hay Fernando không hỗ trợ nhiều cho hàng thủ của đội chủ sân Etihad. Với những lý do đó, thật dễ hiểu vì sao thủ quân của Man City không đạt được trạng thái tốt nhất.

Biểu hiện rõ nhất nằm ở việc Kompany trở nên thiếu chắc chắn, thậm chí đôi lần tỏ ra bất ổn trong những pha xử lý, và nhiều người từng tự hỏi rằng có phải hậu vệ 29 tuổi này đang sắp bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp.

Trận đấu với West Brom rạng sáng thứ Ba vừa qua cho thấy những lo lắng trên là thừa thãi. Không phủ nhận Kompany vừa ghi bàn vừa chỉ huy tốt hàng thủ Man City. Mặt khác, việc các vệ tinh xung quanh như Mangala hay Fernandinho hoàn thành nhiệm vụ khiến nhiệm vụ của Kompany được giảm nhẹ

Kompany biết rằng trận thắng trước West Brom của Man City không chỉ mang về 3 điểm đầu tiên cho mùa giải mới. Nó là chỉ dấu cho những hy vọng về sự phục hồi phong độ của đội bóng nói chung và cá nhân tuyển thủ người Bỉ nói riêng.

7 Mùa trước, Kompany đã phải nhận tổng cộng 7 thẻ vàng, và tính cả ở màu áo CLB lẫn ĐTQG là 11 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ.

31 Số lần ra sân của Kompany mùa trước là thấp nhất trong sự nghiệp của anh ở Man City, chỉ 31 lần ở mọi đấu trường.

2 Chỉ có hai mùa giải Kompany không đóng góp bàn nào cho Man City, đó là mùa 2010-11 và 2014-15.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm