Guardiola tiết lộ cách ngăn cản 'quái vật' Haaland

03/09/2022 06:32 GMT+7 | Man City

9 bàn thắng sau 5 trận đấu, liệu điều gì mới có thể ngăn cản được tân binh Erling Haaland của Man City? 

Michael Owen và Gary Lineker: ‘Haaland sẽ phá mọi kỷ lục ghi bàn ở Ngoại hạng Anh’

Michael Owen và Gary Lineker: ‘Haaland sẽ phá mọi kỷ lục ghi bàn ở Ngoại hạng Anh’

Erling Haaland nhận cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn và người hâm mộ trên mạng xã hội khi lập hattrick chỉ trong 38 phút giữa Man City và Nottingham Forest rạng sáng nay (1/9).

Việc tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để ngăn cản sức "càn quét" của Haaland tại Premier League đang gây chú ý trên các phương tiện truyền thông.

 

 

Nếu như tìm kiếm đáp án từ các HLV như David Moyes (West Ham), Eddie Howe (Bournemouth) hay Patrick Vieira (Crystal Palace) thì chắc chắn sẽ không giúp ích được gì. Tất cả đều chưa đưa ra được chiến thuật hiệu quả để ngăn chặn cầu thủ người Na Uy. Và bây giờ chúng ta có thể thêm HLV Steve Cooper (Nottingham Forest) vào danh sách đó khi đội bóng này vừa bị Man City "vùi dập" với tỷ số 6-0.

 

Chú thích ảnh
Haaland chỉ mất 38 phút để có thể lập hat-trick thứ hai cho mình tại Premier League trong trận đấu giữa Man City và Nottingham Forest vào rạng sáng 1/9

Người ta đã nói với HLV của Nottingham Forest rằng Haaland là cầu thủ duy nhất ghi được 9 bàn trong 5 trận đầu tiên ở Premier League. Sau đó ông được hỏi rằng đã bao giờ gặp một tiền đạo thế nào như này chưa.

“Chưa, nếu nhìn vào thực tế và những gì bạn vừa nói”, HLV Cooper trả lời.

Haaland chỉ mất 38 phút để lập hat-trick trong trận đấu giữa Man City và Nottingham Forest. Đây là hat-trick thứ hai trong 2 trận đấu liên tiếp mà tiền đạo sinh năm 2000 có được.

 

Chú thích ảnh
Haaland lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong tháng 8 tại Premier League

Sức mạnh khủng khiếp từ tân binh “quái vật” của Man City khiến các đối thủ đều phải khiếp sợ. Nhưng có một tin tốt là: Haaland không phải là không thể ngăn cản.

Lời khẳng định không đến từ ai khác mà chính là HLV của Man City đã thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận đấu vào rạng sáng nay (1/9). 

“Cậu ấy là người có thể ngăn chặn được,” HLV của Man City nhấn mạnh, “khi chúng tôi chơi không tốt”.

Nói cách khác, khi ngăn cản được lối chơi của tập thể Man City, bạn sẽ ngăn cản được Haaland. Vấn đề là khi Pep dẫn dắt Man City, việc này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cho đến nay, Man City đã vô địch Ngoại hạng Anh 4 lần kể từ khi Pep Guardiola đến vào năm 2016.

 

Chú thích ảnh
Pep Guardiola cho rằng muốn ngăn cản Haaland trước tiên phải ngăn chặn được lối chơi tập thể của Man City

Thật khó để có thể tìm được đối thủ của Man City tại Premier League, đặc biệt là bây giờ họ đang sở hữu một trong những tiền đạo trẻ xuất sắc nhất trên thế giới cùng với một hàng công năng động, tấn công linh hoạt.

Mối lo Man City có thể mất thời gian để Haaland thích nghi với lối chơi của toàn đội đã hoàn toàn bị gạt sang một bên. Guardiola không thể giấu được niềm vui của mình khi quá trình hòa nhập diễn ra rất nhanh chóng và hiệu quả.

 

Chú thích ảnh
Tiền đạo sinh năm 2000 khẳng định sẽ mang những gì đã làm được tại Na Uy, Áo và Đức đến Premier League

 

 

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm