Guardiola thực sự 'ngán' Tuchel, Chelsea khiến Man City lo sợ trước chung kết C1

11/05/2021 10:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thomas Tuchel không phải gã khờ. Chelsea dù đã đánh bại Man City 2 lần mùa này nhưng ông hiểu đấy vẫn chưa phải phiên bản Man Ciy hay nhất. Có chăng thì đội Man City bị đánh bại ở cúp FA mạnh hơn một chút so với đội Man City bị Chelsea hạ ở giải Ngoại hạng mới rồi.

Chelsea lại đánh bại Man City: Thomas Tuchel đã tìm ra điểm yếu của Man City

Chelsea lại đánh bại Man City: Thomas Tuchel đã tìm ra điểm yếu của Man City

Từ cúp FA đến giải Ngoại hạng, Thomas Tuchel 2 lần liên tiếp đánh bại Pep Guardiola. HLV người Đức dường như đã nhìn thấy điểm yếu trong cỗ máy chiến thắng của Pep?

Đội City mà Chelsea đối đầu ở chung kết cúp C1 ngày 29/5 tới mới là đội City mạnh nhất. Nhưng dù thế, là HLV, Tuchel hiểu những chiến thắng liên tiếp của Chelsea trước Man City quan trọng thế nào với ông và các học trò trước khi hai đội gặp nhau lần thứ 3 mùa này.

Đúng là Chelsea có thể chưa đối đầu với phiên bản hay nhất của Man City nhưng quan trọng là Tuchel đã tìm ra cách để vượt qua đối thủ. Guardiola nổi tiếng là người linh hoạt trong việc dùng người nên rất khó xác định chính xác chiến thuật hay đội hình xuất phát ông sử dụng trước mỗi trận đấu.

Nhưng đội hình mạnh nhất của City được coi là phải bao gồm những cái tên như Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Cancelo, Rodri, Foden, Gundogan, De Bruyne và Mahrez. Chỉ 3 người trong số này đá chính trong trận thua Chelsea ở giải Ngoại hạng và 4 người có tên trong đội hình xuất phát ở thất bại trước Chelsea tại bán kết cúp FA.

Chú thích ảnh
HLV Chelsea Thomas Tuchel

Nhưng dù thế nào thì rõ ràng Chelsea đang chiếm lợi thế tâm lí. Tuchel đã tìm ra cách đánh bại Pep Guardiola giống như đồng hương Juergen Klopp và rõ ràng điều đó giúp ông và cầu thủ Chelsea tự tin khi hướng tới trận chung kết cúp C1 sắp tới với đội thủ này.

Guardiola tỏ ra không được thoải mái sau trận thua Chelsea mới rồi. Tất nhiên là ông bực dọc với Sergio Aguero vì đá hỏng 11m. Tất nhiên ông cũng không hài lòng vì trọng tài bỏ qua quả 11m cho City sau khi Sterling bị Zouma phạm lỗi trong vòng cấm.

Nhưng đó không phải tất cả nguyên nhân khiến Pep khó chịu. Còn một nguyên nhân khác là Chelsea đã khiến City của ông gặp vấn đề mà các đội khác không làm được.

Bất chấp một Liverpool hùng mạnh, bất chấp sự trỗi dậy của MU, Chelsea đang trở thành kẻ thách thức lớn nhất của Man City. Nếu họ có một tiền đạo biết cách phá bẫy việt vị, tất nhiên không phải Timo Werner, họ thực sự là hiểm họa với City.

Chú thích ảnh
Guardiola 2 lần bị Tuchel đánh bại mùa này

Trước trận gặp Man City ở giải Ngoại hạng, Tuchel bảo kết quả của trận đấu không ảnh hưởng nhiều tới hai đội khi họ gặp nhau ở chung kết cúp C1. Nhưng sau chiến thắng của Chelsea, HLV không che giấu sự tự tin và khẳng định chiến thắng thứ 2 của ông trước Pep Guardiola giúp ông và cầu thủ Chelsea tự tin hướng đến trận chung kết cúp C1 cuối tháng này.

"Muốn chiến thắng bạn cần tự tin và rõ ràng hai chiến thắng trước Man City cho phép Chelsea tự tin hướng đến chung kết cúp C1", Tuchel nói. HLV người Đức hoàn toàn có lí.

Và ông càng có lí hơn nữa vì chỉ chưa đầy 100 ngày dẫn dắt Chelsea, ông đã đánh bại toàn các HLV sừng sỏ, thậm chí có người bị ông vượt qua không chỉ 1 lần. Jose Mourinho, Diego Simeone, Klopp, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Guardiola, tất cả đều là bại tướng khi đối đầu Thomas Tuchel.

Thế thì có lí do gì ông phải lo lắng khi tái đấu Pep Guardiola ở chung kết cúp C1? Đúng là Pep chưa tung ra đội hình mạnh nhất của Man City. Nhưng cũng đúng là Tuchel đâu đã dùng hết các kế hoạch của mình.

Ông vẫn còn nhiều "ngón" hay trong tay áo và luôn sẵn sàng tận dụng cơ hội của mình bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm