Guardiola thận trọng với Liverpool, Emery khẳng định Arsenal không yếu tâm lý

04/02/2019 19:48 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Pep Guardiola cảm thấy hài lòng với chiến thắng 3-1 trước Arsenal tại vòng 25 Premier League nhưng vẫn tỏ ra thận trọng khi nói về cuộc đua vô địch với Liverpool.

ĐIỂM NHẤN Man City 3-1 Arsenal: Kun Aguero đại phá Arsenal. Man City bám sát Liverpool

ĐIỂM NHẤN Man City 3-1 Arsenal: Kun Aguero đại phá Arsenal. Man City bám sát Liverpool

Cú hat trick của Sergio Aguero giúp Man City đánh bại Arsenal trong trận cầu đáng chú ý nhất vòng 25 Premier League. Chiến thắng này là lời khẳng định nhà ĐKVĐ Premier League chưa từ bỏ hy vọng bám đuổi Liverpool trong cuộc đua vô địch mùa này.

Trong trận đấu tâm điểm của vòng 25 Premier League, Man City đã thể hiện sức mạnh vượt trội, giành chiến thắng 3-1 trước Arsenal nhờ cú hat-trick của tiền đạo Sergio Aguero. Kết quả này giúp đội chủ sân Etihad lấy lại vị trí thứ 2 trên BXH, đồng thời rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận Man City 3-1 Arsenal

Dù vậy, HLV Pep Guardiola không cho rằng đây sẽ là áp lực với Liverpool khi họ chỉ phải làm khách trước West Ham ở trận đấu muộn nhất vòng 25.

"Tôi thích ở vị trí của Liverpool hơn là vị trí của Man City hiện tại" – chiến lược gia Tây Ban Nha phát biểu. "Áp lực luôn đè nặng khi bạn ở phía sau. Nếu bạn mất điểm, mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng nếu ở vị trí dẫn đầu và có cách biệt nhất định, bạn có thể mất điểm mà vẫn giữ được ngôi đầu".

Chú thích ảnh

"Tất nhiên, chúng tôi phải thắng rất nhiều trận đấu. Sau thất bại trước Newcastle, tất cả đều nghĩ chúng tôi sẽ bị Liverpool bỏ xa tới 7 điểm, vì ai cũng nghĩ họ sẽ thắng Leicester ở trận đấu muộn".

HLV Pep Guardiola nhấn mạnh: "Rất nhiều chuyện có thể xảy ra từ giờ đến cuối mùa giải. Cuộc đua vô địch sẽ rất khó khăn, nhưng bóng đá luôn khó đoán định. Hôm nay chúng tôi chỉ kém 2 điểm so với Liverpool, nhưng ngày mai cách biệt đó có thể là 3 điểm, hoặc trở lại là 5 điểm. Tôi không phủ nhận rằng Man City muốn West Ham thắng Liverpool, nhưng Liverpool cũng rất muốn Arsenal thắng Man City. Đó là điều bình thường".

Chú thích ảnh

Trong khi đó, HLV Unai Emery thừa nhận Man City đã hoàn toàn áp đảo nhưng khẳng định Arsenal không hề yếu tâm lý.

"Man City vượt trội suốt 90 phút. Chúng tôi gần như giữ được tỷ số hoà trong hiệp 1 khi phòng ngự chặt và tổ chức một số đợt phản công tạo cơ hội ghi bàn. Nhưng sau khi vươn lên dẫn 2-1, Man City tỏ ra quá mạnh" – HLV trưởng của Arsenal chia sẻ.

"Chúng tôi không có nổi một cơ hội trong cấm địa. Kết quả chung cuộc là minh chứng rõ ràng cho điều ấy. Chúng tôi đã phòng ngự và tấn công cùng nhau, chỉ tiếc là không giành được kết quả có lợi. Tôi nghĩ các học trò đã cho thấy sự khác biệt với Man City, và nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là tiếp tục làm việc".

Chú thích ảnh

HLV Unai Emery nói tiếp: "Họ đã duy trì được đẳng cấp chơi bóng trong cả trận, còn Arsenal đã chơi hiệp hai tệ hơn hiệp một. Chúng tôi muốn đá sòng phẳng với họ trong cả 90 phút, nhưng sau bàn thua, chúng tôi không giữ được tâm lý như đầu trận".

"Khi đá ở cửa trên, cầu thủ sẽ thấy thoải mái hơn, nhưng tâm lý của Arsenal là như nhau. Vấn đề là chúng tôi chưa chơi đủ tốt. Dù thế nào, tôi còn nguyên niềm tin vào công việc đang làm. Trận thua này sẽ nhắc chúng tôi cần thêm bình tĩnh và thời gian cho công việc".

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm