Guardiola: 'M.U đang chơi rất ấn tượng và vẫn có thể vô địch'

06/02/2019 18:44 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Thời điểm hiện tại, nhiều người coi Premier League 20118-19 là cuộc đua song mã giữa Man City và Liverpool nhưng HLV Pep Guardiola vẫn hết sức e ngại sự trỗi dậy mãnh liệt của Man United trong thời gian qua.

Man City sẽ thế nào với tương lai không Pep Guardiola?

Man City sẽ thế nào với tương lai không Pep Guardiola?

Nếu bóng đá hiện đại là luôn vận động thì cái thời một HLV như Alex Ferguson hay Arsene Wenger gắn bó với một đội bóng trong hơn 20 năm có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Liverpool ở vòng 25 đã bất ngờ sảy chân, hòa 1-1 với West Ham. Trận hòa khiến khoảng cách của The Kop với các đội bóng xếp dưới thu hẹp lại. Đội hưởng lợi nhiều nhất chính là Man City, khi họ chỉ còn kém Liverpool 3 điểm. Đoàn quân HLV Pep Guardiola hoàn toàn có thể chiếm lại ngôi đầu bảng nếu giành chiến thắng trước Everton bởi thời điểm hiện tại, Man City đang có hiệu số tốt hơn Liverpool.

“Nếu có thể ghi bàn, hãy ghi bàn. Nếu có thể giữ sạch lưới, hãy làm điều đó. Bởi lẽ, chức vô địch hoàn toàn có thể định đoạt bởi hiệu số. Dẫu vậy, điều đầu tiên bạn cần làm là giành chiến thắng, rồi cố thắng với tỷ số đậm”, HLV Pep Guardiola chia sẻ.

Chú thích ảnh
BXH Premier League

Hiện tại, nhiều người coi Premier League 2018-19 là cuộc đua song mã giữa Man City và Liverpool nhưng HLV Pep Guardiola vẫn rất dè chừng với sự bám đuổi quyết liệt tới từ Tottenham và Chelsea. Bên cạnh đó, phong độ ấn tượng của Man United cũng khiến HLV người Tây Ban Nha lo sợ. “Quỷ đỏ” đã thắng 6/8 trận đấu tại Premier League kể từ khi HLV Ole Solskjaer tiếp quản từ tháng 12/2018.

“Tôi chưa bao giờ loại Tottenham hay Chelsea ra khỏi cuộc đua tới chức vô địch. Cả 5 hay 6 đội đầu bảng hiện tại vẫn còn khả năng để giành chức vô địch. Đặc biệt, Man United đang có chuỗi thành tích rất ấn tượng. Họ sẽ chiến đấu hết mình vì danh hiệu vô địch”, HLV Pep Guardiola chia sẻ.

Chú thích ảnh
Pep Guardiola lo lắng về sự hồi sinh của Man United

“Với Chelsea, nếu họ giành chiến thắng một cách ổn định, họ cũng sẽ là đối thủ nặng ký. Bất cứ ai cũng đều là ứng viên cho chiếc cúp bạc. Khoảng cách giữa các đội bóng không quá lớn. Lúc này, vẫn còn tới 39 điểm số có thể đạt được. Vì thế, 9 hay 10 không phải khoảng cách an toàn. Hãy cứ nhìn Premier League những vòng đấu qua. Đội bóng nào cũng có thể mất điểm”, Pep Guardiola nói thêm.

Chú thích ảnh
Chelsea và Tottenham vẫn được đánh giá còn cơ hội vô địch

Từ giờ đến cuối mùa giải, Man City chỉ còn gặp 3 ông lớn gồm Chelsea, Man United và Tottenham. Nếu có thể giành được điểm ở 3 trận đấu này, cơ hội giành chức vô địch của Man City không hề nhỏ. Thậm chí, theo tính toán của kênh Talksport, đội bóng của Pep Guardiola đang là đội có khả năng vô địch cao nhất, dù đứng thứ 2.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm