Guardiola lại chứng tỏ là bậc thầy chiến thuật với cách sử dụng Mendy

11/09/2018 19:58 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Những màn trình diễn xuất sắc Benjamin Mendy ở Man City đang chứng minh Pep Guardiola là một thiên tài chiến thuật.

Neymar dự đoán Man City vô địch Premier League, loại Liverpool khỏi Top 4

Neymar dự đoán Man City vô địch Premier League, loại Liverpool khỏi Top 4

Tiền đạo Neymar dự đoán Man City sẽ bảo vệ thành công chức vô địch Premier League ở mùa giải 2018/19, trong khi Liverpool không thể cán đích trong Top 4.

Khi đến Man City vào năm 2016, Pep Guardiola đã hiểu được các trận đấu ở Premier League khác với Đức và Tây Ban Nha. Đội chủ sân Etihad đã trắng tay ở mùa giải 2016/17, chiến lược gia Tây Ban Nha đã xác định được sai lầm và sửa chữa bằng cách chiêu mộ 3 hậu vệ. Một trong số đó là Benjamin Mendy, trị giá 52 triệu bảng từ AS Monaco.

Thật không may cho Man City, hậu vệ người Pháp đã sớm dính chấn thương và bỏ lỡ hầu hết các trận đấu. Tuy nhiên Benjamin Mendy đã trở lại ở mùa giải năm nay và tìm được một vai trò phù hợp nhất trong đội hình của Pep Guardiola.

Chú thích ảnh

Hệ thống của Man City với Benjamin Mendy

Pep Guardiola đã áp dụng hệ thống giống như mùa giải trước, khi giành cú đúp danh hiệu Premier League và League Cup. Sơ đồ 4-3-3 được ưa chuộng để giữ lại hàng tiền vệ trung tâm 3 người, tiền vệ cánh dâng cao, hoạt động rộng, hai 'số 10', một 'số 6' để chống phản công và hai hậu vệ cánh đủ thông minh để biết khi có bóng thì nên chồng biên hay đứng sau.

Khi có Benjamin Mendy, Pep Guardiola sử dụng Kyle Walker ở vị trí hậu vệ cánh phải giống như ở tuyển Anh. Vì vậy, Kyle Walker không phải luôn chạy lên phía trước để hỗ trợ tiền vệ cánh. Bên phía đối diện, Benjamin Mendy có khả năng bám biên và di chuyển rộng, qua đó một mình có thể đảm nhiệm cả hành lang trái. Chính điều này tạo điều kiện cho cầu thủ đứng phía trên có cơ hội di chuyển tự do. Trong khi đó, Aymeric Laporte thi đấu ở vị trí trung vệ lệch trái, bọc lót cho cầu thủ người Pháp.

Chú thích ảnh

Bằng cách này, Benjamin Mendy, đang đóng vai trò như một hậu vệ tấn công, và đó là phong cách thi đấu tự nhiên của cầu thủ người Pháp.

Điều này giúp cho Man City tấn công mạnh mẽ, đồng thời chống phản công tốt. Benjamin Mendy dâng cao bên hành lang cánh trái giúp tiền vệ cánh thực thụ dễ dàng có thể bó vào trong và tận dụng khoảng trống mà cầu thủ người Pháp tạo ra. Còn tiền vệ cánh phái có thể giữ khoảng cách ở cùng thời điểm.

Aymeric Laporte và Kyle Walker ngăn chặn phản công, còn John Stones đóng vai trò như một hậu vệ quét.

Benjamin Mendy dưới bàn tay Pep Guardiola là một hậu vệ hoàn hảo với khả năng hỗ trợ tấn công, tắc bóng chính xác, không chiến tốt và chọn vị trí thông minh. Những màn trình diễn của cầu thủ người Pháp chính là một phần quan trọng trong hành trình bảo vệ chức vô địch Premier League của Man City ở mùa giải này.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm