GÓC CHUYÊN GIA: Ảnh hưởng của Mourinho lên M.U bây giờ là vô cùng lớn

03/01/2017 08:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Theo Gary Neville, chiến thắng 2-0 của Man United trước West Ham mang dấu ấn đậm nét của Jose Mourinho.

Khi “Quỷ đỏ” chưa ghi được bàn thắng dù chơi hơn người sau hiệp 1, Mourinho đã nhanh chóng đưa Juan Mata vào sân ở đầu hiệp 2 rồi đặt niềm tin nơi Marcus Rashford ít phút sau đó và cả 2 cái tên này đã không làm người thầy phải thất vọng.

Mata mở tỉ số trận đấu sau đường chuyền dọn cỗ của Rashford, cầu thủ được bình chọn hay nhất trận. Với Gary Neville, Mourinho mới là người có ảnh hưởng lớn nhất.


“2 đến 3 tháng trước, ông ấy bị chỉ trích nặng nề vì đánh mất ma thuật của mình, không biết cách tạo ra ảnh hưởng lên trận đấu như trước nữa. Tuy nhiên, hôm nay, dấu ấn của ông ấy thật sự đậm nét”, Neville chia sẻ trên Sky Sports.

“Mourinho là một HLV lớn. Cái cách mà ông ấy sử dụng Rashford là điều hay nhất. Ông ấy để Rashford đá biên và cậu ấy đã tạo ra rất nhiều vấn đề cho đối thủ”.

“Đó là một chiêu cổ điển khi bạn chơi với một đội bóng chỉ còn 10 người, bạn phải khiến sân bóng trở nên rộng nhất có thể. Lingard và Mkhitaryan thì lại khiến sân bóng trở nên chật chội và nhỏ hơn”.

“Khi Rashford vào sân, cậu ấy chỉ bám biên, chơi rất cao và tạo ra nhiều mối hiểm họa. Ảnh hưởng của cậu ấy ở trận này là rất lớn”.

“Cậu ấy tạo ra rất nhiều cơ hội cho Man United, cậu ấy tạo ra khoảnh khắc lớn nhất trận đấu khi nhả bóng lại tuyệt vời cho Mata. Với tôi, những sự thay đổi người ngày hôm nay là rất khác biệt”.

“Cái cách mà Mourinho xếp Michael Carrick đá lùi đã được đền đáp trong bàn thắng đầu tiên khi anh tung ra đường chuyền chuẩn xác ra biên”.

Lúc này, Man United đã có 6 chiến thắng liên tiếp ở Premier League và chỉ còn cách Top 4 vỏn vẹn 1 điểm.

Khi được hỏi liệu khoảng cách 10 điểm với Chelsea có phải quá lớn để Man United nghĩ về việc cạnh tranh ngôi vô địch, Neville cho rằng khoảng cách đó sẽ khiến họ phải cố gắng rất nhiều.

Sau đó, Neville nhấn mạnh vào trận đấu tới của Man United khi họ tiếp đón Liverpool vào ngày 15/1, nơi mà người ta sẽ biết thầy trò Mourinho thực sự đang ở đâu.


“Họ sẽ có nhiều việc phải làm với khoảng cách đó”, cựu hậu vệ Man United nói. “Trận đấu tiếp theo tại Premier League sẽ là một trận đấu lớn, thực sự lớn – cuộc tiếp đón Liverpool. Tôi nghĩ đó sẽ là lúc chúng ta biết được Man United ở đâu cho phần còn lại của mùa giải”.

“Nếu họ giành chiến thắng, họ có thể sẽ là một đối thủ đáng gờm. Phong độ đội bóng đang lên, họ đang tiến bộ rất nhiều so với mùa giải trước”.

“Đội hình cũng chất lượng hơn, họ có thêm vẻ ngạo nghễ, thêm cá tính và ở 2 trận gần nhất, họ bắt đầu có những chiến thắng của Man United ngày xưa”.

“Họ không chơi quá tốt ngày hôm nay, họ cũng không phải hay nhất khi gặp Middlesbrough nhưng vẫn biết cách giành chiến thắng”.


Xem lại West Ham 0-2 Man United

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm