GÓC CHIẾN THUẬT: Chelsea phòng ngự như thế nào trước Liverpool khi thiếu người?

30/08/2021 19:51 GMT+7 | Chelsea

Với chỉ 10 người, Chelsea vẫn giành được kết quả hòa 1-1 trên sân Liverpool. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy phẩm chất của một nhà vô địch Ngoại hạng Anh.

VIDEO Liverpool vs Chelsea, Ngoại hạng Anh vòng 3: Clip bàn thắng highlights

VIDEO Liverpool vs Chelsea, Ngoại hạng Anh vòng 3: Clip bàn thắng highlights

VIDEO Liverpool vs Chelsea, Ngoại hạng Anh vòng 3: Clip bàn thắng highlights. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2021-22. Kết quả Liverpool vs Chelsea.

 

Video Liverpool 1-1 Chelsea

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ - BẢNG XẾP HẠNG ANH

 

 

 

Trận hòa 1-1 với Liverpool cho thấy Chelsea đang có yếu tố cần thiết để vô địch Premier League mùa này, đó là khả năng phòng ngự tuyệt vời, trong bối cảnh mà họ chơi với 10 người trên sân sau khi Reece James dính thẻ đỏ ở cuối hiệp 1.

“Tôi cảm giác 10 phút đầu tiên của hiệp 2 dài vô tận, như thể không kết thúc. Nhưng 30 phút sau, tôi cảm thấy Chelsea có thể tạo ra cơ hội và ghi được 1 bàn thắng. 5 phút cuối, tôi hy vọng Chelsea sẽ sống sót và giành 1 điểm”, HLV Thomas Tuchel phát biểu sau trận hòa 1-1 với Liverpool.

Liverpool đã tận dụng lợi thế hơn người và kiểm soát bóng vượt trội ở hiệp 2 nhưng không thể ghi được bàn thắng trước một Chelsea được tổ chức quá tốt và thủ môn Edouard Mendy thi đấu như lên đồng.

 

Chelsea, Liverpool, Chelsea đá 10 người, Chelsea thi đấu với 10 người, Reece James thẻ đỏ, chelsea phòng ngự, Thomas Tuchel
Reece James nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp 1

Chelsea đã phòng ngự như thế nào trước những pha uy hiếp khung thành của Liverpool? “Chúng tôi đã phòng ngự bằng ý chí và sự kiên cường. Nỗ lực của toàn đội là rất xuất sắc. Hệ thống của chúng tôi đã không bao giờ bị phá vỡ. Chúng tôi đã cố gắng bịt kín các khoảng trống ở hành lang trong. Rõ ràng là chúng tôi đã phải chịu đựng các pha tấn công nhưng cuối cùng chúng tôi đã bảo toàn tỉ số. Các cầu thủ Chelsea đã làm việc chăm chỉ và dĩ nhiên, chúng tôi cần một chút may mắn”, HLV Tuchel lên tiếng.

Tuy nhiên không phải lúc nào may mắn cũng đến với Chelsea. Sự thực là đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã giữ sạch lưới 13 lần tại Premier League kể từ khi Tuchel được bổ nhiệm làm HLV vào tháng Giêng năm nay, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác.

Họ đã chơi tốt trên mọi mặt trận, trong đó Chelsea giữ sạch lưới trước Man City tới 2 lần, giữ sạch lưới khi đối mặt Liverpool, MU và Tottenham. Chelsea còn giữ sạch lưới ở Champions League trước Real Madrid (1 trận) và Atletico Madrid (2 trận). Rõ ràng, Chelsea đã trở thành đội bóng khó bị đánh bại nhất ở châu Âu.

HLV Tuchel đánh giá rất cao những học trò của mình: “Tôi không biết khen ngợi sự bền bỉ của các cầu thủ thế nào cho đủ”. Không phải ngẫu nhiên mà Chelsea chơi phòng ngự tốt trước Liverpool trong tình cảnh thiếu người. Chính Tuchel đã biến đội bóng của mình trở thành một tập thể kiên cường với khả năng tổ chức phòng ngự rất chắc chắn. Sự thực là Chelsea có hàng thủ tốt thứ 9 ở mùa giải trước sau 19 trận, khi HLV Tuchel đến Stamford Bridge. Khả năng phòng ngự ở những tình huống cố định là vấn đề với Chelsea vào thời điểm đó. Chelsea của HLV Lampard vào thời điểm ấy mắc nhiều lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua hơn bất cứ đội bóng nào khác của Premier League.

Tuy nhiên sau khi Tuchel lên thay Lampard, HLV người Đức đã khiến Chelsea thay ra đổi thịt. Trong vòng 22 trận sau đó dưới sự chỉ đạo của Tuchel, Chelsea là đội bóng có hàng thủ tốt nhất của Premier League, chỉ thủng lưới 6 bàn. Trong khi đó, Man City của Pep Guardiola thủng lưới 20 bàn.

Chelsea, Liverpool, Chelsea đá 10 người, Chelsea thi đấu với 10 người, Reece James thẻ đỏ, chelsea phòng ngự, Thomas Tuchel
Chelsea là đội thủng lưới ít nhất ở Premier League dưới thời HLV Tuchel

Từ chỗ thủng lưới trung bình 1,2 bàn/trận, Chelsea đã giảm số bàn thua xuống còn 0,6 bàn/trận. Đó là một thống kê đáng nể với Tuchel. Ông đã lập tức xây dựng được một hệ thống phòng ngự với những cầu thủ trước đó của Chelsea. Rất ít đội bóng có thể xuyên thủng hàng thủ với 3 trung vệ của Chelsea.

Việc chơi thiếu người cũng không phải là vấn đề với Chelsea. Ở trận gặp Liverpool, sau khi Reece James bị đuổi, Thiago Silva và Kovavic vào thay cho Havertz và Kante ở đầu hiệp 2. Trong đó, Kante rời sân vì chấn thương. Việc mất Kante có thể ảnh hưởng lớn tới khả năng phòng ngự từ xa của Chelsea, nhưng Kovacic đã gây ấn tượng mạnh sau khi được tung vào sân.

Chelsea, Liverpool, Chelsea đá 10 người, Chelsea thi đấu với 10 người, Reece James thẻ đỏ, chelsea phòng ngự, Thomas Tuchel
Các hậu vệ của Chelsea duy trì cự ly rất tốt 

Thiago Silva vào sân để cùng Andreas Christensen và Antonio Rudiger trở thành bộ ba trung vệ của Chelsea. Đây là lần đầu tiên họ có mặt cùng nhau trên sân kể từ bán kết Champions League trước Real Madrid ở mùa trước.

Ở hiệp 2, Chelsea chuyển sang đá với sơ đồ 5-3-1 với Mason Mount lùi xuống chơi ở hàng tiền vệ, Lukaku đá cắm trên hàng công. Điều tuyệt vời ở hàng thủ của Chelsea là các cầu thủ phòng ngự chơi ăn ý với nhau, giữ khoảng cách tốt, di chuyển như một khối đồng bộ.

Điều quan trọng là Chelsea sẵn sàng chơi tấn công dù họ đang đá thiếu người. Đội bóng của HLV Tuchel không hoàn toàn phòng ngự mà vẫn có thể lên bóng khi có cơ hội. Chelsea hiểu rằng khi giành được bóng, nếu họ vẫn kiên nhẫn triển khai bóng dần dần từ phần sân nhà, rất có thể trái bóng sẽ bị Liverpool đoạt lại bởi các học trò của HLV Klopp đang chơi hơn người và tổ chức pressing tầm cao mạnh mẽ. Như vậy, Chelsea đã cố gắng luân chuyển quả bóng lên phía trên nhanh nhất có thể.

Kovacic vào sân không phải để làm nhiệm vụ của Kante. Cựu cầu thủ của Real Madrid có khả năng giữ bóng và thoát pressing tốt. Anh đã đóng góp đáng kể vào việc phân phối bóng, giúp Chelsea chuyển trạng thái nhanh.

Đôi khi tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất và đây chính là cách mà Chelsea đã làm ở giai đoạn sau của hiệp 2, sau khoảng hơn 10 phút họ bị Liverpool tấn công dồn dập. Các hậu vệ cánh của Chelsea cùng với Lukaku không ngần ngại dâng lên khiến cho Liverpool phải cảnh giác và không thể dốc hết sức tấn công. Thậm chí ở phút 84, Lukaku đã chuyền bóng cho Kovacic thoát xuống dứt điểm trong vòng cấm. Đây là 1 trong những cơ hội ít ỏi mà Chelsea tạo ra khi họ đá thiếu người. 

Chelsea, Liverpool, Chelsea đá 10 người, Chelsea thi đấu với 10 người, Reece James thẻ đỏ, chelsea phòng ngự, Thomas Tuchel
Kovacic bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở tình huống này

Tuy nhiên việc tổ chức tấn công trong tình cảnh thiếu người cũng đi kèm với rủi ro và Liverpool đã khai thác được với việc triển khai các đợt phản công nhanh khi hàng thủ của Chelsea chưa kịp ổn định. Ngay sau khi Kovacic bỏ lỡ cơ hội, Liverpool phản công và có được tình huống 3 đấu 4. Tuy nhiên cú sút của Salah là không đủ khó với thủ môn Mendy. 

Chelsea, Liverpool, Chelsea đá 10 người, Chelsea thi đấu với 10 người, Reece James thẻ đỏ, chelsea phòng ngự, Thomas Tuchel
Tình huống hiếm hoi ở hiệp 2 mà hàng thủ Chelsea loạng choạng, để Liverpool có cơ hội ngon ăn

Theo sơ đồ sút bóng của Liverpool trong hiệp 2, có 6 cú sút trúng đích, nhưng chỉ có 1 cú sút ở trong vòng cấm. Ngoài ra, Liverpool còn có 3 cú sút trong vòng cấm không trúng đích và 2 cú sút trong vòng cấm bị chặn lại. Hàng thủ của Chelsea và thủ môn Mendy xứng đáng được khen ngợi với màn trình diễn trong hiệp 2.

Chelsea, Liverpool, Chelsea đá 10 người, Chelsea thi đấu với 10 người, Reece James thẻ đỏ, chelsea phòng ngự, Thomas Tuchel
Liverpool có 6 cú sút trúng đích ở hiệp 2 nhưng đa phần đều là những cú sút xa

Cesar Azpilicueta đã tiết lộ bầu không khí trong phòng thay đồ lúc nghỉ giải lao của Chelsea, khi mà các cầu thủ đã kịp thời điều chỉnh tâm lý sau khi Reece James dính thẻ đỏ.

“Mọi người đã la hét và thể hiện sự thất vọng. Nhưng rồi chúng tôi kịp thời điều chỉnh tâm lý. Chúng tôi đã không thể thay đổi những chuyện xảy ra, vậy thì phải thích ứng với tình thế đá thiếu người. Chúng tôi đã chiến đấu và đối mặt với thử thách”, Cesar Azpilicueta phát biểu.

Trong tình cảnh hiểm nghèo, dù chơi thiếu người nhưng đội bóng của HLV Thomas Tuchel không đánh mất tinh thần mà vẫn thi đấu quả cảm, chặt chẽ trước một trong những ứng viên sáng giá của chức vô địch. Có thể nói, Liverpool đã thể hiện bản lĩnh của một nhà vô địch Premier League. Và hàng phòng ngự của họ sẽ là nền tảng vững chắc để đội bóng của Tuchel tự tin hướng tới các danh hiệu ở mùa giải này.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm