Gary Neville: 'Chelsea không thể cạnh tranh với Manchester, phải đập đi xây lại'

02/02/2018 13:37 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Gary Neville tin rằng Chelsea sẽ phải đập bỏ đội hình nếu như HLV Antonio Conte ra đi.

Cựu hậu vệ của M.U, Gary Neville, khẳng định rằng Chelsea không còn có khả năng cạnh tranh với M.U và Man City nữa, sau thất bại 0-3 của đội bóng này trước AFC Bournemouth. Neville cũng nhấn mạnh rằng HLV mới của Chelsea sẽ đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là loại bỏ tàn dư của Conte ở Stamford Bridge và thay máu lực lượng.

Chelsea đã mua 3 cầu thủ trong TTCN tháng Giêng vừa qua và hầu hết những bản hợp đồng đó là nhằm đá ứng yêu cầu bổ sung lực lượng cho sơ đồ 3-4-2-1 của HLV Antonio Conte (48 tuổi). Tuy nhiên tin đồn về việc HLV Antonio Conte sẽ phải ra đi trong mùa Hè đã rộ lên và Neville cảm thấy những bản hợp đồng mới nhất sẽ khiến Chelsea gặp vấn đề trong tương lai.

Chú thích ảnh
Conte đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải

“Chelsea có thể đưa về những ngôi sao trong những kỳ chuyển nhượng sau, bởi vì thời điểm hiện tại, họ không thể cạnh tranh với M.U và Man City. Lúc này, họ không còn mua những cầu thủ nổi tiếng như Man City hay M.U. Tôi nhìn vào những bản hợp đồng mới của Chelsea cũng như các vụ chuyển nhượng đã diễn ra, tôi thấy rằng Chelsea có thể mất một vài năm để xây dựng lại đội hình”, Neville phát biểu.

“Nếu như HLV Antonio Conte ra đi, một HLV mới sẽ lên thay và ông ta sẽ phải tìm ra đội hình mới. Nhưng lực lượng hiện tại của Chelsea phù hợp hơn cho sơ đồ với 3 hậu vệ. Giroud có thể tiền đạo cắm. Zappacosta và David Luiz chơi ở vị trí hậu vệ cánh, trong khi David Luiz có thể đá trung vệ. Và để xây dựng đội hình mới, bạn sẽ cần thay đổi nhiều thứ, do những bản hợp đồng trên tiềm ẩn quá nhiều rủi ro”, Neville nói tiếp.

Chú thích ảnh
Gary Neville tin rằng Chelsea lúc này không thể cạnh tranh được với M.U và Man City

Neville nói về trận thua của Chelsea trước AFC Bournemouth: “Đó không còn là Chelsea nữa. Tôi đã sốc khi nhìn vào tỉ số trận đấu. Các cầu thủ đối phương đã thoát khỏi sự kèm cặp của Gary Cahill và Azpilicueta rất đơn giản. Bạn không thường thấy điều này ở những đội bóng do HLV Conte dẫn dắt”.

Tương lai của ông Conte ở Chelsea càng trở nên u ám sau trận thua trước AFC Bournemouth. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge đang xếp thứ 4 trên BXH với 50 điểm. Ở 4 trận gần nhất tại Premier League, Chelsea chỉ thắng được 1 trận. Khả năng giành chức vô địch Premier League mùa này của Chelsea không còn. Bên cạnh đó, Chelsea còn bị Arsenal loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh. Với phong độ bết bát như hiện tại, không có gì đảm bảo cho Chelsea có thể giành được vé dự Champions League mùa sau.

Dù cho đã giúp Chelsea vô địch Premier League mùa trước nhưng HLV người Italy thừa nhận rằng ông có thể bị sa thải: “Nếu bạn nhìn vào lịch sử Chelsea, có tới 10 HLV bị sa thải trong vòng 14 năm. Tôi đã nhìn vào những HLV tiền nhiệm của mình và chẳng thấy sự khác biệt nào giữa họ và tôi cả”.

Conte không vô can, nhưng đáng thương

Conte không vô can, nhưng đáng thương

M.U thất bại, nhưng Chelsea không thể tận dụng cơ hội để bám đuổi. Thậm chí, thầy trò Antonio Conte còn thua đau trước Bournemouth ngay trên sân nhà. Lỗi tại ai, Conte hay hệ quả của lối chuyển nhượng đầy rẫy vấn đề từ Chelsea?

Nigel Winterburn, chuyên gia của Sky Sports còn cho rằng Chelsea có thể sa thải Conte vào cuối mùa bóng này: “Chelsea không còn duy trì được sự ổn đỉnh như mùa trước. Điều này được tô đậm hơn bởi sự thống trị của Man City ở Premier League mùa này. Bên cạnh đó, Conte cũng thất vọng vì chính sách chuyển nhượng của Chelsea. Cách đối xử của Chelsea với ông ấy cho thấy đội bóng này có thể sẽ thay đổi HLV vào cuối mùa và thậm chí là trước khi mùa giải kết thúc", cựu danh thủ Arsenal nói với Sky Sports.

Theo báo chí Anh, cựu HLV của Barca, Luis Enrique (47 tuổi) đang là ứng viên số một để thay thế Conte tại Stamford Bridge. Tờ Daily Post cho biết tương lai của HLV Conte sẽ được quyết định trong tháng Hai tới. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge sẽ gặp Barca tại vòng 1/8 Champions League và sau đó trạm chán với M.U. HLV Luis Enrique có thể thay thế Conte ngay trong tháng Hai năm nay, nếu như Chelsea tiếp tục thể hiện phong độ yếu kém. Luis Enrique vẫn chưa tìm được công việc mới sau khi rời Barca vào Hè năm ngoái. Ông đã giúp Barca giành 2 chức vô địch La Liga và 1 danh hiệu Champions League trong 3 năm dẫn dắt CLB này. 

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm