Gaal United lại lỡ hẹn Champions League như Moyes United?

16/02/2016 07:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải chỉ còn 12 vòng nữa, và khoảng cách giữa Man United với đội thứ tư Man City đang là 6 điểm. Phải chăng Quỷ đỏ đang đi vào vết xe đổ dưới thời David Moyes?

Trong một mùa giải đầy biến động như hiện tại, việc Man United trắng tay trên sân đội bóng đang khốn khó như Sunderland (thua 1-2) thực sự là một kết quả đáng tiếc, và có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Cuối tháng này sẽ là trận đại chiến hứa hẹn nhiều khó khăn trước Arsenal, và nhiệm vụ trở lại Top 4 sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều với thầy trò Louis van Gaal.

Một lần nữa, Man United có cơ hội cứu vãn mùa giải trong tháng 12 nhưng lại bỏ lỡ. Kể từ đầu năm mới, họ đã chơi thứ bóng đá hấp dẫn hơn, nhưng hiệu quả thì chưa được cải thiện nhiều. Thực tế, Quỷ đỏ đã nằm ngoài Top 4 suốt từ ngày 19/12 năm ngoái.

Khác biệt lớn giữa Gaal United và Moyes United là gì? Là 250 triệu bảng đổ vào thị trường chuyển nhượng dưới thời chiến lược gia người Hà Lan. Nhưng còn hiệu quả? Moyes mang về 57 điểm sau 34 vòng đấu, còn số điểm mà Van Gaal mang lại, sau 34 vòng gần nhất chỉ là 52 điểm. Trong cuộc thăm dò ý kiến mới đây do Manchester Evening News tổ chức, 90% độc giả đồng ý rằng Van Gaal nên bị sa thải.

Điều gì khiến Ed Woodward chần chừ đến vậy? Sa thải Van Gaal sẽ mang đến cơ hội để Mourinho tạo động lực cho các học trò mới, hướng về cuộc đua Top 4. Tất nhiên, Man United vẫn có thể tìm tấm vé này nếu vô địch Europa League, song không nhiều người tin họ có thể làm được điều đó. Những Dortmund, Napoli, Tottenham đều có thể khiến Man United vỡ mộng.

Man United không có sự tàn nhẫn đến lạnh lùng như Chelsea. Khá nhiều CĐV không thoải mái khi thấy đội nhà trở thành một lò xay HLV. Trong vòng 16 năm giữa thời Sir Matt Busby và Alex Ferguson, họ sa thải 5 HLV, và không hề phải làm điều tương tự suốt 27,5 năm sau đó. Việc Moyes chỉ trụ lại sau chưa đầy một mùa, dù ký hợp đồng 6 năm, càng khiến các sếp Man United ngại thay ngựa giữa dòng. Nhưng việc duy trì một mùa giải “hữu nghị” khi cố gắng níu kéo Van Gaal đến hết mùa, có thể còn để lại một hệ quả lớn hơn.

Thậm chí, nếu Man United đợi đến lúc mất vé dự Champions League mới sa thải HLV (như trường hợp Moyes), họ có thể còn mất nốt cả Mourinho. Một nguồn tin thân cận với Jorge Mendes tiết lộ rằng chiến lược gia người Bồ không thoải mái khi Man United lưỡng lự như vậy.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm