Frank Lampard và câu chuyện 13 năm trước

25/07/2014 08:41 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày Frank Lampard chính thức chuyển đến chơi bóng cho đội bóng New York City, anh nói rằng mình sẽ ghé thăm đài tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa 11/9.

Đồng thời cầu thủ này khẳng định rằng mình không hề xúc phạm đến họ với hành động khi tham gia vào một vụ nhậu nhẹt cách đây 13 năm. Đó là sự việc được tiết lộ sau khi thương vụ được hoàn thành.

Tiền vệ 36 tuổi này là một trong bốn cầu thủ của Chelsea bị ban lãnh đạo phạt hai tuần lương vào năm 2001khi nhóm cầu thủ nói trên bị phát hiện say rượu ngay trước mặt các du khách Mỹ tại khách sạn gần sân bay Heathrow chỉ 24 giờ sau khi vụ khủng bố phá hủy tòa tháp đôi nổi tiếng ở Mỹ.

Phát biểu trong cuộc họp báo ra mắt đội bóng mới vào ngày hôm qua ở khu Manhattan, nơi trước đây là chỗ của tòa tháp đôi, Lampard cho biết: “Tôi hoàn toàn không có ý định xúc phạm bất kì ai hay hành xử thô tục trước mặt người Mỹ và đây là cơ hội tuyệt vời để nói ra điều đó. Tôi rất dễ bị xúc động khi nhắc đến bi kịch này”.

Anh hồi tưởng lại: “Khi đó tôi còn là chàng thanh niên trẻ tuổi và vụng về. Tôi đã ra ngoài đường vào cái ngày đáng ra không nên làm. Bây giờ nếu nó xảy ra tôi sẽ không lặp lại nữa. Tôi đã cố gắng trong suốt 13 năm qua để không chỉ trở thành một cầu thủ tài năng trong màu áo Chelsea, mà còn người đàn ông tốt trong cuộc sống đời thường”.


Lampard nói rằng anh không hề có ý định xúc phạm những nạn nhân vụ 11/9.

Khi được hỏi liệu anh có đến thăm đài tưởng niệm tại nơi bây giờ được gọi là khu vực số 0 (Ground Zero), Lampard cho biết: “Đó là một khu tưởng niệm rộng lớn và tôi sẽ đến đó để thể hiện sự tôn trọng của mình”.

Đội bóng mà Lampard sẽ thi đấu mùa tới, New York City, là đội bóng được sở hữu bởi Man City, nhà ĐKVĐ Premier League cùng với đội bóng chày New York Yankees. Tuy nhiên, từ giờ cho đến tháng Một, anh vẫn chưa biết mình sẽ làm gì. Một số nguồn tin cho hay Lampard có thể chuyển đến thi đấu theo hợp đồng ngắn hạn cho một đội bóng khác cũng do Man City sở hữu, Melbourne City tại giải nhà nghề Australia (A-League).

Lampard cho biết: “Giai đoạn tập huấn trước mùa giải phải đến nửa cuối tháng Một năm sau mới diễn ra. Thế nên tôi sẽ phải tìm cách duy trì tập luyện, dù là tự tập hay tìm đến một đội bóng nào khác. Để khi giai đoạn đó bắt đầu, tôi sẵn sàng ra sân. Tôi không muốn mình rơi vào trạng thái uể oải”.

H.Đức

Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm