Firmino, 'kẻ cướp đầu tiên' của Rodgers và Liverpool?

26/06/2015 05:47 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Những động thái chuyển nhượng của Liverpool đang cho thấy rằng Brendan Rodgers vẫn sẽ tiếp tục áp dụng chiến thuật pressing liên tục từ xa và chiến lược tin tưởng cầu thủ trẻ, đa năng. Ở đó, Roberto Firmino có thể trở thành một “đầu tàu” mới...

Roberto Firmino là ai? Người ta đang bàn tán về một cầu thủ chắc suất đá chính trong đội hình Brazil tham dự Copa America 2015, cũng là tân binh có thể tiêu tốn tổng cộng 29 triệu bảng của Liverpool.

Carlos Dunga là một nhà cầm quân khó tính, đang tìm đường đưa bóng đá quê hương trở lại vị thế hàng đầu. Brendan Rodgers là một HLV trẻ đang tìm một cái tên để thực sự làm nên chuyện, bằng không sẽ mất chức.

Nhìn chung, Firmino vẫn là một cái tên lạ lẫm với đại chúng. Hãy cùng quay lại thời điểm hơn 5 năm trước, khi anh còn vô danh hơn nữa.

Ấn tượng đầu tiên

“Chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng đội ngũ đã được cải thiện với một tài năng hàng đầu đến từ Brazil, người được nhiều đội bóng quốc tế theo đuổi” - ông Ernst Tanner thông báo với các CĐV Hoffenheim vào tháng 12/2010 trong lễ ra mắt của Firmino.

Người ta có quyền để nghi ngờ. Firmino, một cầu thủ từ Brazil xa xăm? Tiếng tăm của anh là không nhiều, thậm chí anh chỉ chơi bóng tại giải Serie B.

Hoffenheim thực ra cũng tương tự như Firmino - họ chỉ là một đội bóng mới được tái đầu tư vào năm 2006, lên hạng Bundesliga năm 2008 và gây chú ý vì một vài cái tên như Demba Ba, Vedad Ibisevic, Chinedu Obasi. Ngược dòng về năm 2000, Hoffenheim thậm chí chỉ chơi ở giải hạng năm trên bậc thang cấp độ của bóng đá Đức.

Hoffenheim vì thế không đặt quá nhiều áp lực lên cầu thủ mới và Firmino có cơ hội để thể hiện bản thân tốt nhất.

Và điều “tốt nhất” đầu tiên Firmino tạo ra không phải là những bàn thắng. Trong nửa cuối mùa 2010-11, anh ra sân 11 lần và chỉ ghi 3 bàn. Nhưng anh chiếm trọn niềm tin của ban huấn luyện với tư cách một thủ lĩnh pressing từ xa.

Trong bài blog trên báo The Guardian (Anh), Marcus Christenson thuật lại một miêu tả về Firmino khi ấy: “thông minh, kẻ cướp bóng đầu tiên trong hệ thống pressing của Hoffenheim”.

Ấn tượng ấy đã trả lời cho câu hỏi, vì sao Firmino chính là người mà Liverpool và Brendan Rodgers đang tìm kiếm.

Cuối cùng cũng có thủ lĩnh pressing?

Sau khi Luis Suarez ra đi, Brendan Rodgers nhất mực yêu cầu Hội đồng Chuyển nhượng của CLB Liverpool chiêu mộ Alexis Sanchez. Cuối cùng Sanchez từ chối họ và đến với Arsenal như chúng ta đã biết.

Đâu là lý do khiến Rodgers cho rằng Sanchez sẽ thay được Suarez? Ở họ không có nhiều điểm chung, trừ một nét duy nhất: Đó là những cỗ máy pressing, những người có khả năng dẫn dắt cả một hệ thống gây áp lực ngay trên phần sân đối phương. Sanchez thể hiện rõ ràng khả năng ấy trong màu áo ĐT Chile.

Dường như cuối cùng Rodgers cũng tìm được một cái tên như thế. Firmino là một máy quét thực thụ dù anh được biết tới với kỹ năng tấn công nhiều hơn. Ví dụ, anh tắc bóng thành công trung bình 2,09 lần/trận – gấp đôi trung vệ Martin Skrtel (1,03 lần/trận)!

Marcus Christenson ghi nhận rằng, báo Đức đã hơn một lần miêu tả Firmino là mẫu cầu thủ “tập trung toàn diện suốt 90 phút”, một phần không thể thiếu của đội bóng Hoffenheim nổi tiếng về pressing ở Đức. Borussia Dortmund từng theo dõi anh trong một thời gian dài – đó là một minh chứng khác.

Mùa giải trước, bộ ba Raheem Sterling, Adam Lallana và Philippe Coutinho đã không ít lần mang về bàn thắng nhờ những màn áp sát cực kỳ tích cực. Nhưng cả ba đều cho thấy rằng họ chưa phải mẫu thủ lĩnh của những làn sóng cao trào dồn dập tấn công đối thủ.

Firmino là cái tên Rodgers cần và muốn. Liverpool đã đúng khi sớm hành động dứt điểm thương vụ này. Họ đủ kinh nghiệm thương đau với những Henrikh Mkhitaryan, Willian, Alexis Sanchez... rồi.

61 Sau 7 năm thi đấu bóng đá chuyên nghiệp, Roberto Firmino đã ra sân 206 trận, ghi được 61 bàn.

22+7 Firmino tiêu tốn của Liverpool 22 triệu bảng trả trước và phụ phí tổng cộng 7 triệu tùy theo số lần ra sân, số bàn thắng ghi được và thành tích tập thể.

4,24 Trung bình mỗi trận, Firmino qua người 4,24 lần – hơn bất kỳ cầu thủ nào của Liverpool (tính trong mùa giải 2014-15).


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm