Fan MU đã chán ngán với lời thú nhận của Solskjaer

09/01/2020 13:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ole Gunnar Solskjaer đã thú nhận một cách thành thật về sự tệ hại của MU sau trận thua 1-3 trước Man City ở Cúp Liên đoàn Anh. Nhưng fan MU đã quá quen với những ngôn từ ấy. Họ cần những hành động thực sự của ông cũng như BLĐ MU.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020: Lịch bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020: Lịch bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020: Lịch bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu U23 VN châu Á 2020. Lịch thi đấu U-23 châu Á trên VTV. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam.

1. Sir Alex Ferguson, Ryan Giggs và Wayne Rooney đã có mặt trên khán đài Old Trafford. Những người là hiện thân của một phần lịch sử MU đã đến đó để xem đội bóng hiện tại của mình chơi trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh. Đối thủ của họ là Man City, một đội bóng mà dưới thời của Sir Alex, người hàng xóm này không bao giờ là đối trọng cao nhất. Nhưng trong buổi tối tại Old Trafford ngày 7/1, ba huyền thoại của MU đã phải nhói đau khi chứng kiến đội bóng của mình sụp đổ một cách quá dễ dàng trước đối thủ cùng thành phố.

45 phút đầu tiên của trận đấu là quãng thời gian mà MU gồng mình lên chống đỡ. Dù có lợi thế sân nhà, dù có lịch sử kiêu hùng chống lưng, dù có cả sự hiện diện của những huyền thoại, đội quân của Solskjaer đã trải qua một cơn ác mộng thực sự. 3 bàn thắng cùng rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, người ta có cảm giác như đây là trận đấu giữa một “gã khổng lồ” và một “chú bé tý hon”. Từ một trận derby kiêu hùng và căng thẳng, cuộc chiến này trở thành cuộc chơi một chiều của những vị khách đến từ bên kia thành phố Manchester.

Điều đáng nói hơn, Man City đã không chơi với đội hình mạnh nhất. Họ không có Sergio Aguero. Không có cả Gabriel Jesus. Pep Guardiola đã sử dụng tới 6 tiền vệ và cất các tiền đạo đúng nghĩa. Nhưng chỉ cần có thế, họ cũng biến MU trở thành kẻ lép vế hoàn toàn. Man City ép sân, cho phép MU trở về với lối đá phản công sở trường. Nhưng trong khi Man City có bàn thắng, MU trở nên bế tắc và thậm chí không thể triển khai được những đường phản công nhanh nhạy. Phải đến hiệp hai, khi thế trận có phần an bài, MU mới có nổi một bàn thắng, nhằm vớt vát chút thể hiện.

MU, tin MU, tin tuc bong da MU, chuyen nhuong MU, MU thua Man City, cúp Liên đoàn Anh, lịch thi đấu MU, MU mua ai, bán ai, Solskjaer, lịch thi đấu bóng đá hôm nay
Vào lúc này, người hâm mộ MU không còn muốn nghe những lời bao biện sau thất bại của Solskjaer

2. “Từ lúc để thua bàn đầu tiên cho đến quãng thời gian nghỉ giữa hai hiệp, chúng tôi đã có màn trình diễn tệ nhất có thể”, Ole Gunnar Solskjaer nói sau trận đấu. “Trước đó, chúng tôi đã chơi tốt nhưng bàn thắng của Man City đã tạo ra sự khác biệt, lái trận đấu đi theo hướng khác”.

Solskjaer đã không muốn bình luận thêm về trận đấu. Nhưng ông lại tin rằng những tín hiệu tích cực trong hiệp hai mới là điều MU cần phải hướng tới. “Chúng tôi đã chơi hay trong hiệp hai và nếu cứ chơi được như thế, MU đã có thể chiến thắng. Bây giờ, khi thua 1-3, cơ hội của chúng tôi đã hẹp đi rất nhiều trong trận lượt về. Nhưng đó là chuyện sau đó, còn bây giờ MU cần phải tập trung vào trận đấu cuối tuần, khi chúng tôi phải gặp Norwich”.

Những phát biểu của Solskjaer mang mục đích xoa dịu dư luận. Nhưng với những người đã luôn dõi theo MU trong mùa bóng này, họ đã chán ngán với những ngôn từ như thế. MU cần phải thay đổi, không chỉ về con người mà còn phải cả về lối chơi, về tinh thần. Những gì họ thể hiện trước Man City chỉ là điển hình cho một MU yếu đuối. Rất nhiều lần trong mùa này, MU đã chơi bạc nhược như thế. Solskjaer thấy điều đó nhưng tiếc là đến thời điểm này, ông vẫn không thay đổi được.

3. “Trận thua Man City đã phơi bày những điểm yếu của MU. Tôi nghĩ rằng BLĐ đội bóng và HLV Solskjaer hiểu rằng nếu không có thêm những bản hợp đồng tốt rất khó để họ vào Top 4 Ngoại hạng Anh hoặc giành ít nhất 1 danh hiệu”, cựu danh thủ Darren Fletcher nói về đội bóng cũ. “Có quá nhiều vấn đề đang bủa vây MU, tôi nghĩ rằng đội bóng đang đàm phán đưa về thêm những cầu thủ mới. Tôi sẽ không bất ngờ nếu MU có thêm những bản hợp đồng vào tháng 1 năm 2020”.

Những gì Fletcher nói cũng là những điều fan MU mong mỏi. MU cần những bản hợp đồng chất lượng, những ngôi sao thương hiệu hợp với triết lý bóng đá của MU. Đã đến lúc phải vung tiền để tìm lại sự cân bằng của đội hình hiện tại. Chỉ có thế, MU mới có thể đi xa hơn trong những hành trình của họ trong mùa bóng này.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm