Falcao có thể đạt phong độ cao nhất ở Man United?

07/11/2014 22:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Falcao mới chỉ ghi được 1 bàn thắng ở mùa giải này cho Man United. Bởi vậy chân sút người Colombia đã bị hoài nghi. Liệu anh có thể đạt được phong độ cao nhất trong màu áo "Quỷ đỏ"?

Falcao là canh bạc đắt đỏ?

Sau khi bỏ lỡ World Cup 2014 do chấn thương dây chằng đầu gối, giờ đây Falcao đang phải vật lộn để lấy lại phong độ và thể lực trong màu áo Man United.

Còn nhớ sau khi dính chấn thương nghiêm trọng khi dính chấn thương nghiêm trọng vào tháng Giêng năm nay, bác sĩ phẫu thuật Jose Carlos Noronha cho rằng "El Tigre" vẫn có khả năng thi đấu ở World Cup. Thậm chí Falcao còn có mặt trong danh sách sơ bộ 30 cầu thủ dự World Cup của đội tuyển Colombia. Nhưng rồi HLV Pekerman đã phải loại Falcao khi công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức đến Brazil.

Theo Walcott, cũng ở trường hợp tương tự như Falcao, bị tổn thương dây chằng trước đầu gối vào tháng Giêng năm nay và lỗi hẹn với World Cup. Cầu thủ của Arsenal mới quay trở lại thi đấu vào cuối tuần trước với thời gian 10 phút (ở trận gặp Burnley). HLV Wenger đã không cho Walcott quay trở lại sớm nhằm để anh hồi phục hoàn toàn. Việc để cầu thủ này vào chơi với khoảng thời gian ngắn ngủi như trên là nhằm giúp anh tìm lại cảm giác thi đấu. 


Falcao đang phải chạy đua với thời gian để lấy lại thể lực và phong độ

Falcao thì không nhận được sự kiên nhẫn từ phía đội bóng của mình. Sau khi cày ải ở Emirates Cup và ghi bàn vào lưới Arsenal, chân sút người Colombia đã chuyển tới Man United theo dạng cho mượn. Ở đây, Falcao thi đấu 5 trận (3 lần đá chính và 2 lần từ ghế dự bị) và ghi được 1 bàn thắng. Ở 2 trận gần nhất của Man United, Falcao không thể ra sân do chấn thương bắp chân. Anh cũng sẽ không góp mặt ở trận gặp Crystal Palace do không kịp bình phục.

Cầu thủ người Colombia chuyển tới Man United đã được 3 tháng và anh đang giống một canh bạc đắt đỏ. Đội bóng của HLV Van Gaal đã bỏ ra 6 triệu bảng để mượn Falcao từ Monaco và chi 265 nghìn bảng/tuần để trả lương cho anh. Nhưng đổi lại, Man United chỉ nhận được 1 bàn thắng. Trong khi đó, Danny Welbeck, cầu thủ bị bán sang Arsenal với giá 16 triệu bảng, lại đang chứng tỏ được giá trị của mình.


Man United có hối hận vì bán Welbeck cho Arsenal?

Man United đã đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng với Monaco cũng như điều khoản cá nhân với Falcao để mua đứt anh vào cuối mùa giải này. Nhưng một vấn đề được đặt ra là Falcao phải mất bao nhiêu thời gian để lấy lại phong độ cao nhất của mình? Và liệu chân sút người Colombia  có thể trở lại là "Mãnh hổ" như trước hay không?

Đâm lao thì phải theo lao

Việc Falcao đang phải vật lộn để lấy lại thể lực chỉ có thể giải thích rằng Monaco đã để anh quay trở lại thi đấu quá sớm. Và hậu quả là anh đang phải chịu đựng những chấn thương vặt vãnh sau quãng thời gian bị hành hạ bởi chấn thương nghiêm trọng. Nếu cố sức thi đấu trong tình trạng chưa đạt thể lực tốt nhất, cựu chân sút của Atletico có thể sẽ dính chấn thương mới.

Lúc này, Man United chỉ biết hy vọng Falcao sẽ không phải thi đấu ở trận giao hữu giữa Colombia và Mỹ vào hôm thứ Sáu tuần sau cũng như trận gặp Slovenia vào 4 ngày sau đó.

HLV Van Gaal đã tin tưởng Falcao sẽ thành công ở Man United và trở thành một cây săn bàn cự phách ở Premier League. Tuy nhiên lòng tin của ông vẫn chưa được đáp trả. Dù vậy, "Quỷ đỏ" sẽ vẫn phải nhẫn nại với Falcao. Bởi vì nếu cầu thủ người Colombia lấy lại phong cao nhất của mình, đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ có trong tay một "mãnh hổ" vô cùng đáng sợ với mọi hàng thủ ở Premier League.

Sơn Tùng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm