Fabregas: 'Tôi sẽ làm mọi thứ để Messi đến Chelsea. Mourinho có thể dẫn dắt Barcelona'

23/12/2014 15:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu cầu thủ Barcelona Cesc Fabregas vừa nhận xét rằng, Barca thật ra là “Messi cộng 10 người còn lại”.

Barcelona vẫn đang đạt phong độ tốt, nhưng không thể đọ với sự thăng tiến vũ bão của Real Madrid. Vừa qua lại có tin Lionel Messi có thể ra đi, khiến tương lai đội bóng này khá bấp bênh. Tiền vệ Cesc Fabregas, một cầu thủ cũ của Barca, người trưởng thành từ học viện La Masia của Barca, lo ngại rằng nếu Messi ra đi, Barca có thể gặp nhiều khó khăn.

“Mùa này cho thấy rằng Barca đang là Messi cộng 10 người khác”, Fabregas nói trên kênh Radio Marca. “Messi cứu rỗi đội bóng rất nhiều lần”.

Khi được hỏi cảm nghĩ về chuyện Messi có thể đầu quân cho một CLB London, Fabregas nói: “Tôi mong là vậy. Tại sao không? Tôi muốn việc đó xảy ra. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì để nó xảy ra”.

“Với tư cách một người con của Barca, tôi tin rằng Messi xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Câu ấy là một huyền thoại đã thay đổi lịch sử Barca. Là một đồng đội và một người bạn, tôi muốn Messi thi đấu trong đội bóng của mình”.

Fabregas cũng trả lời câu hỏi về việc liệu Jose Mourinho có phù hợp để dẫn dắt Barcelona.

“Tôi muốn nói rằng Barcelona có phong cách riêng mà Mourinho đã hiểu và từng trải nghiệm. Chelsea chơi tương tự vậy. Chúng tôi muốn kiểm soát bóng và ghi bàn. Chúng tôi có thể chơi với một hệ thống khác, nhưng triết lý bóng đá là tương tự nhau”.

“Mourinho thích ứng với các cầu thủ mà ông ấy có trong tay. Khả năng thích nghi với mọi tình huống và giúp đội bóng chơi với nhiều hệ thống khác nhau chính là điểm mạnh của Mourinho. Đó là một cách quản lý rất thông minh”, Fabregas kết lại.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm