Ed Woodward hoãn sang Mỹ, Man United sẽ chốt hai vụ lớn ngay trong tuần này

12/07/2017 06:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United sẽ du đấu ở Mỹ mà không có Ed Woodward. Vị phó chủ tịch điều hành này sẽ ở lại để chốt hai thương vụ quan trọng, với mức phí lên tới gần 100 triệu bảng.

Hè này, Man United đã chi hơn 100 triệu bảng cho hai chữ ký Victor Lindelof (31 triệu bảng) và Romelu Lukaku (75 triệu bảng, có thể lên tới 90 triệu bảng). Nhưng tất nhiên, Mourinho chưa muốn dừng ở đó. Ông muốn thêm 2, 3 tân binh nữa nhằm củng cố tham vọng của mình.

Đó là lý do Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward, người thường xuyên du đấu cùng đội trước đây, sẽ không bay sang Mỹ cùng các thành viên Man United. Ông sẽ ở lại Anh để bàn thảo và chốt lại hai thương vụ quan trọng mang tên Ivan Perisic (Inter Milan) và Eric Dier (Tottenham).

Trong số này, thương vụ Perisic có vẻ dễ giải quyết hơn, một phần vì Inter cần bán anh để đáp ứng luật công bằng tài chính, một phần vì chủ tịch Erick Thohir của họ cũng không "rắn" như Daniel Levy của Tottenham.

Chú thích ảnh
Perisic sẽ là người Man United cuối tuần này?
CHUYỂN NHƯỢNG 10/7: Thêm bằng chứng Perisic sắp tới M.U. Diego Costa nổi loạn để rời Chelsea

CHUYỂN NHƯỢNG 10/7: Thêm bằng chứng Perisic sắp tới M.U. Diego Costa nổi loạn để rời Chelsea

Những tin tức chuyển nhượng mới nhất của bóng đá châu Âu được Thethaovanhoa.vn cập nhật tới bạn đọc.

Khúc mắc lớn nhất giữa hai CLB vẫn là giá. Inter muốn 49 triệu bảng (55 triệu euro) cho chân sút người Serbia, trong khi ở hai lần đề nghị trước, Man United chỉ muốn trả đến 40 triệu bảng. Một phương án trung hòa, với mức giá 45 triệu bảng, có lẽ là đủ để khiến Inter Milan mềm lòng.

Perisic hiện đang tập luyện cùng Inter tại Riscone di Brunico, một tỉnh ở miền bắc Italy. HLV Luciano Spalletti nói rằng ông rất muốn giữ anh lại, nhưng vì áp lực của luật công bằng tài chính, họ rất có thể sẽ phải bán anh. Thứ Ba tới, Inter sẽ bay sang Trung Quốc để tham dự International Champions Cup. Và từ giờ đến lúc ấy, Woodward sẽ phải thuyết phục được Inter bán anh. Thậm chí, thương vụ này có thẻ kết thúc ngay cuối tuần vì chính Perisic đã xin CLB giải quyết tương lai anh càng sớm càng tốt.

Chú thích ảnh
Dier cũng đang "bật đèn xanh" với Man United

Trường hợp của Eric Dier thì khó khăn hơn khi Tottenham hét giá 60 triệu bảng, cao hơn 20 triệu bảng so với mong muốn của Man United. Dự kiến, Man United sẽ nhượng bộ thêm một lần nữa với đề nghị 50 triệu bảng – một đề nghị mà Tottenham hẳn sẽ phải cân nhắc. Theo báo chí Anh, Eric Dier đã nói với bạn bè rằng mình rất muốn khoác áo Man United. Tại đây, Dier có thể nhận mức lương cao gấp đôi mức 70 nghìn bảng/tuần mà anh đang nhận tại White Hart Lane.

Trước đó, Man United từng nhắm Matic, nhưng sau vụ họ "hớt tay trên" Lukaku, Chelsea tuyên bố sẽ không để thương vụ này xảy ra. Dier đắt hơn, nhưng cũng được xem là phương án chất lượng hơn.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm