Dwight Yorke: 'Chelsea sẽ hòa Man City, MU thắng Aston Villa'

24/09/2021 11:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trong chương trình "Góc nhìn huyền thoại" trên truyền hình K+, tiền đạo lừng danh một thời của MU và giải Ngoại hạng Anh Dwight Yorke đã có những chia sẻ về đại chiến Chelsea vs Man City cuối tuần này, cũng như đánh giá về đội bóng cũ MU sau khi chiêu mộ được Cristiano Ronaldo.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Chelsea đáng sợ nhất. MU thắng vẫn lo

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Chelsea đáng sợ nhất. MU thắng vẫn lo

Mùa giải mới qua được mấy vòng nhưng cuộc đua vô địch đã trở nên căng thẳng khi Chelsea, Liverpool, MU bám sát nhau như hình với bóng còn Man City ở ngay phía sau.

Về đại chiến Chelsea vs Man City

Tôi nghĩ Chelsea đang là một ứng viên sáng giá ở thời điểm hiện tại. Tuchel đã làm được rất nhiều kể từ khi đến Chelsea. Ông ấy đã đem đến cho các cầu thủ động lực. Ông ấy đang là nhà vô địch Châu Âu, các cầu thủ đang được xây dựng một cách chắc chắn xung quanh điều đó. Thật sự mà nói, chúng ta đang được thấy một đội bóng có hỏa lực hùng mạnh với sự góp mặt của Lukaku.

Tôi có thể nói ông ấy gần như là một HLV không được biết tới dù đã có một số thành công tại Đức và rồi PSG. Bây giờ, chúng ta thấy ông ấy đến với Ngoại hạng Anh và đánh bại tất cả những Klopp, Guardiola, Simone, Zidane, Ancelotti. Chắc chắn là chúng ta phải công nhận ông ấy ở góc độ chiến thuật. Ông ấy đã nâng tầm Chelsea trở thành một đội bóng rất khó bị đánh bại. Ông ấy thực sự là một HLV tài giỏi, và rõ ràng là HLV tốt nhất ở giải đấu vào lúc này.

 

Chú thích ảnh
Dwight Yorke

Không có nhiều đội bóng và HLV có được kết quả tốt như vậy trước Man City. Và tôi nghĩ rằng Tuchel đang có lợi thế khi đối đầu với Pep ở thời điểm hiện tại. Không quan trọng Pep sẽ làm gì, Tuchel vẫn đang ở cửa trên.

Cả Chelsea và Man City đều sở hữu dàn hảo thủ. City đang là nhà ĐKVD, họ đã có sẵn lực lượng mạnh và lại có thêm sự bổ sung từ Jack Grealish. Tôi thích đội hình của Man City hơn, dù họ vẫn cần bổ sung một trung phong. Họ có thể xoay tua đội hình thoải mái với những ngôi sao như De Bruyne, Grealish, Mahrez. Với một tiền đạo thì rất dễ hòa nhập với hệ thống ấy. Bạn chỉ cần tin vào một trong số các trung phong ra sân thôi, có lẽ là với Jesus.

Chú thích ảnh
Dwight Yorke đánh giá Man City sẽ hòa Chelsea

Họ sẽ tạo cơ hội để bạn ghi bàn mỗi tuần. Bởi xung quanh là những cầu thủ sáng tạo đầy tài năng. Tôi thích Man City, nhưng cũng không thể xem nhẹ Chelsea dưới thời Tuchel. Cách họ chơi bóng với sự bổ sung hỏa lực của Lukaku, họ có sự cân bằng tốt khi có đầy đủ nhân sự. Nhưng tôi nghĩ City sẽ giành chiến thắng. Họ sở hữu lực lượng tốt, chơi cũng không quá khác biệt. City kiểm soát bóng nhiều, còn Chelsea cố gắng đưa bóng tới khu vực nguy hiểm thật nhanh.

Tôi nghĩ Tuchel đang thăng hoa nhưng tôi đoán đây sẽ là một trận hòa. Không có đội nào xuất sắc hơn đội còn lại cả. Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu mỗi đội ghi được 2 bàn, 2 cho Chelsea và 2 cho Man City. Sẽ nhiều bàn thắng nhưng không có đội thắng cuộc.

Về MU, với sự trở lại của Cristiano Ronaldo

Tôi nghĩ rằng trước khi Ronaldo đến thì vẫn còn những nghi ngờ và dấu hỏi lớn. Bây giờ có thêm Ronaldo, họ là một trong những đội có khả năng vô địch Premier League. Điều đó có tầm ảnh hưởng lớn, không chỉ về mặt thương mại – vốn rất quan trọng với đội bóng mà còn cả về khía cạnh chuyên môn.

Tôi còn nhớ đã trò chuyện với các bạn khi tôi ở New York. Khi Ronaldo ghi bàn, cậu ấy lên trang nhất của truyền thông tại New York, Mỹ. Đó là tầm ảnh hưởng của cậu ấy, đó là những gì người ta kì vọng ở cậu ấy khi cậu ấy trở lại. Hẳn nhiên là Ronaldo sẽ giúp đội bóng củng cố về mặt tinh thần. Mỗi khi ra sân, cậu ấy đều muốn ghi bàn, cậu ấy tạo ra động lực cho các đồng đội. Khi có một cầu thủ với những phẩm chất như vậy, thì sự kì vọng sẽ tăng cao.

Chú thích ảnh
Dwight Yorke tin rằng MU sẽ rất mạnh với Ronaldo

Đó là điều mà cậu ấy mang tới United, là tinh thần chiến thắng mà họ còn thiếu. Sự thiếu ổn định là điều mà họ đã cố gắng cải thiện và vẫn đang cải thiện với Ronaldo trong đội hình. Đúng là Ronaldo là nhân tố chủ chốt, Pogba và Bruno cũng thế. Và có cả Marcus Rashford cũng đã trở lại. Nhưng mặt khác, bạn cần có thủ môn và hàng thủ vững chắc, mọi người đều phải đóng góp trong những tình huống khó khăn. Đó là điều Manchester United cần, họ sẽ không có những trận đấu dễ thở đâu.

Man United sẽ trở thành một trong những đội bóng đáng sợ nhất. Không chỉ ở Premier League mà cả ở châu Âu, nếu các cầu thủ có thể trạng tốt nhất. HLV nào cũng sẽ ghen tị với hàng công mà họ sở hữu, và việc họ thống trị Premier League hay châu Âu sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Điều đó phụ thuộc vào HLV của họ thấy gì, có giống như những gì tôi đang thấy hay không. Nếu anh ấy cho họ chơi theo cách như vậy tôi nghĩ United sẽ là đội có hàng công đáng sợ nhất. Trận đấu với Aston Villa sắp tới là trận đấu mà Man United được kì vọng sẽ giành chiến thắng. Nhưng Aston Villa cũng là đội bóng cũ của tôi. Sẽ là một trận đấu khó khăn nhưng tôi nghĩ Man United sẽ thắng trận này.

Nhưng họ sẽ phải nỗ lực hết sức. Chúng ta đã thấy Villa thể hiện như thế nào trước Everton, khá tuyệt vời đấy. Tôi nghĩ hàng công của United sẽ phải chơi hết sức của mình mới có thể vượt qua được Villa, sau những gì Villa đã thể hiện cuối tuần qua.

 

 

V.M (tóm tắt)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm