Đừng ngạc nhiên nếu Mourinho dùng Romero cuối tuần này

16/05/2018 19:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - David De Gea vừa nhận giải thưởng Đôi găng vàng của Premier League, và chiến thắng ở chung kết Cúp FA sẽ là sự tô điểm cho thủ thành người Tây Ban Nha. Nhưng vấn đề là Sergio Romero cũng rất xứng đáng bắt chính...

1. Sau hơn một tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối, Sergio Romero đã trở lại. Sau khi phải ngồi dự bị ở hai trận gặp Brighton (thua 0-1) và West Ham (hòa 0-0), anh được bắt chính ở trận cuối cùng của Premier League, và M.U hạ Watford 1-0.

Đó mới là trận thứ 5 của Romero trong năm 2018, và điều đáng nói là anh giữ sạch lưới cả 5 trận ấy (4 tại Cúp FA). Để so sánh: De Gea đã thủng lưới 5/7 trận gần nhất, và 11/19 trận trong năm 2018. Sự trở lại của thủ thành người Argentina khiến HLV Mourinho sẽ phải đối mặt với một quyết định tương đối khó khăn: Có nên để anh bắt chính ở trận chung kết FA Cup gặp Chelsea?

Mùa trước, Mourinho từng phải đối mặt với tình huống tương tự, và ông đã quyết định chọn Romero bắt chính ở chung kết Europa League gặp Ajax, trận đấu quyết định tấm vé dự Champions League mùa này. Và Romero đã không phụ ông thầy khi giữ sạch lưới trong chiến thắng 2-0.

Nhưng lần này, trong trận đấu quyết định M.U có trắng tay hay không, liệu Mourinho có dám lặp lại quyết định ấy?

2. De Gea vừa nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất M.U lần thứ tư trong 5 năm gần nhất, và thực tế, nhiều người xem anh là thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Mùa giải này, M.U chơi rất hay ở các trận đấu lớn, và vai trò của De Gea trong các kết quả ấn tượng ấy là rất rõ ràng.

Trái lại, trong số 5 trận Romero giữ sạch lưới thì có 2 đội hạng dưới (Derby County, Yeovil Town), 2 đội mới thăng hạng (Huddersfield, Brighton), và 1 đội đã hết động lực thi đấu (Watford). Chelsea, dù đã sa sút nhiều so với mùa giải trước, chắc chắn vẫn ở đẳng cấp cao hơn hẳn những đội bóng trên. Và như thế, khung thành M.U cần một thủ môn đẳng cấp và thi đấu thường xuyên hơn trấn giữ.

Romero ngày càng xuất sắc, Man United có mất De Gea cũng không lo

Romero ngày càng xuất sắc, Man United có mất De Gea cũng không lo

Sergio Romero đã tỏa sáng ở trận đấu gặp Southampton của Man United và một lần nữa, người ta phải nói về khả năng thủ môn người Argentina thế chỗ De Gea, người đang được liên hệ sang Real Madrid.

Mùa trước, Romero thi đấu khá liên tục tại Europa League, và giữ vững phong độ trong trận chung kết tại Stockholm, nhưng ở Cúp FA mùa này, anh buộc phải vắng mặt ở trận bán kết gặp Tottenham vì chấn thương. Mùa trước, Romero bắt 18 trận, còn mùa này, anh chỉ bắt 10 trận. Mà điều quan trọng nhất với một thủ môn là cảm giác bóng và kinh nghiệm thực tiễn.

3. Một vấn đề nữa tương đối nhạy cảm mà Mourinho cần lưu tâm: Tâm lý của De Gea, nếu anh không được bắt chính ở Cúp FA tại Wembley cuối tuần này.

Thủ thành người Tây Ban Nha đã có Premier League, Cúp FA, Cúp Liên đoàn, và cả Đôi găng vàng trong tay, nhưng thật ra, với đẳng cấp của mình, anh xứng đáng hơn thế. Khi xem chung kết Champions League qua TV, ai dám cam đoan De Gea không tủi thân. Nếu không có sự cố máy fax hè 2015, có thể anh đang chuẩn bị thu thập chức vô địch Champions League thứ ba cùng Real Madrid, chứ không phải Keylor Navas. Loris Karius, thua kém De Gea về đẳng cấp, cũng đang tiến sát giấc mơ ấy. Ederson chỉ cần 1 năm ở Man City để có được số danh hiệu Premier League mà De Gea giành được suốt... 7 năm.

Mourinho từng quả quyết De Gea không phải để bán, và thủ thành này cũng bác bỏ những tin đồn từ phía Real. Nhưng nếu anh lại phải làm kép phụ cho Romero chinh phục vinh quang ở Wembley cuối tuần này thì ai biết được?

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm