Dù thế nào, Man United vẫn 'vô đối'

17/07/2014 19:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ hai tháng sau khi kết thúc mùa giải ở vị trí thấp nhất trong vòng 24 năm qua, Man United ký một hợp đồng quảng cáo kỷ lục với adidas có giá trị lên đến 75 triệu bảng/ mùa trong 10 năm. Một con số quá vô lý?

1. Thỏa thuận này nhiều hơn gấp đôi con số 31 triệu bảng mà Real Madrid, đội giữ kỷ lục hợp đồng tài trợ trước đó từ adidas, nhận được cũng từ hãng đồ thể thao của Đức. Man United sẽ nhận được từ adidas số tiền xấp xỉ với doanh thu mà CLB Sunderland kiếm được từ đủ các hoạt động kinh doanh trong mùa 2012-2013, 76 triệu bảng. Trong cùng năm ấy, Aston Villa cũng chỉ kiếm được 83.7 triệu bảng.

Và adidas chỉ là một trong số rất nhiều đối tác làm ăn của Man United. Đội bóng áo đỏ sẽ nhận 51 triệu bảng/ mùa trong vòng 7 năm tới đây từ nhà tài trợ Chevrolet, và 17 triệu bảng từ AON, những người đã mua quyền in tên của họ lên trang phục thi đấu của Man United. Ngoài ra, họ cũng là những người tài trợ cho sân tập Carrington của Quỷ đỏ. Mới đây, Man United cũng ký thêm một hợp đồng khác với thương hiệu thực phẩm quốc tế Nissin, bổ sung vào danh sách gần 30 thương hiệu lớn đang tài trợ cho đội bóng này.

Những tin vui này đã dập tan lo ngại rằng liệu thành tích bết bát mùa giải trước có ảnh hưởng đến những vấn đề ngoài sân cỏ của Man United, dù họ sẽ không dự Champions League ít nhất một mùa, và trong sáu lần đối đầu với các đội Man City, Liverpool và Everton mùa trước, hiệu số bàn thắng-bại của Quỷ đỏ là… 1-14. Không thể tệ hơn.

2. Nhưng bất chấp giá cổ phiếu có hạ xuống và uy tín trên sân của Man United cũng đang bị nghi ngờ, đội bóng này vẫn có một sức hấp dẫn khủng khiếp với các nhà đầu tư. Tức là dù thành tích thể thao có đang ở trạng thái rực rỡ hay khốn cùng, thì không ai có thể ngó lơ Man United.

Rất nhiều người sẽ chờ đợi xem mùa bóng tới dưới tay HLV Louis van Gaal với các tân binh (Ander Herrera, Luke Shaw.v.v) sẽ diễn ra như thế nào, và những hợp đồng dài hạn chứng tỏ niềm tin của nhà đầu tư vào đội bóng này, bất chấp việc Sir Alex Ferguson đã ra đi. Việc thiếu vắng một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như thế cũng không làm chao đảo vị thế của Đế chế kiếm tiền tại Man United.

Chúng ta cũng nhận ra rằng đây không chỉ là một đội thể thao, và thành tích sân cỏ chỉ là một phần trong “tài sản” thực sự của họ. Ferguson đã ra đi, nhưng Giám đốc điều hành Ed Woodward, một bộ não kinh doanh lớn, vẫn ở lại. Ông chính là người đứng sau nhiều thương vụ lớn của CLB này, đã đặt dấu ấn bằng cách mở rộng tầm với của Man United đi khắp bốn bể, từ hợp tác với một hãng bia Thái Lan, một hãng lốp xe Ấn Độ, đồng hồ của Mỹ và sơn Nhật Bản.

3. Một mùa bóng bết bát, nhìn dưới lăng kính này, cũng chỉ là một khủng hoảng nho nhỏ của Đế chế kiếm tiền Man United. Có không ít đội bóng giành thành tích tốt hơn họ trong vài năm qua, nhưng không phải là một thiết chế có nền tảng đáng tin cậy. Dortmund có thể giành Đĩa bạc trong hai mùa liên tiếp, nhưng rốt cục, họ vẫn phải trả lại cho Bayern những gì đã vay.

28 thương hiệu đang gắn bó với Quỷ đỏ vẫn sẽ đảm bảo cho họ một tương lai vững chắc đủ để vượt qua những cú sốc trong thời kỳ chuyển giao. Những gì diễn ra trên sân là diện mạo của họ, nhưng ngay cả khi khuôn mặt đẹp đẽ ấy có bị xước một chút, thì cơ thể khỏe mạnh có thể hàn gắn mọi thứ.

Một mùa bóng chắc chắn chưa đủ để làm lung lay một thiết chế như thế, và sau một năm thảm hại trên sân cỏ mà vẫn ký được hợp đồng tài trợ kỷ lục, thì có lẽ chỉ Man United là làm được vậy.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm