Dư chấn EURO 2020 liệu có kéo dài?

19/07/2021 20:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đã một tuần kể từ trận chung kết EURO 2020 trên sân Wembley. Thay vì tận hưởng vinh quang ngay trên sân nhà, tất cả đang tự hỏi dư chấn trận đấu này liệu có tác động đến các cầu thủ cũng như nền bóng đá Anh?

Nhận định bóng đá nữ Anh vs Chile: Niềm cảm hứng từ EURO 2021 (14h30 ngày 21/7)

Nhận định bóng đá nữ Anh vs Chile: Niềm cảm hứng từ EURO 2021 (14h30 ngày 21/7)

Nhận định bóng đá nữ Anh vs Chile: Niềm cảm hứng từ EURO 2021. Soi kèo nhà cái bóng đá nữ Olympic 2021. VTV6, VTV3 trực tiếp bóng đá Olympic Tokyo 2020.

 

1. Đó là một nốt trầm đáng tiếc sau 5 tuần đội tuyển Anh của HLV Gareth Southgate cho thấy sức mạnh của một tập thể trẻ tuổi được gắn kết để nuôi giấc mơ vô địch một giải đấu lớn sau 55 năm. Họ đã ở rất gần chiến tích ấy, nhưng giờ tất cả đang tự hỏi sẽ cần bao lâu để những cầu thủ trẻ đội tuyển Anh tiêu hóa thất bại khó nuốt trôi trước Italy.

Những trận thua như thế này không chỉ làm bào mòn thể lực của các cầu thủ khi đã phải đi qua đến loạt đá luân lưu để giải quyết trận đấu, mà còn gieo vào đầu các cầu thủ trẻ những tác động tiêu cực không thể tránh khỏi sau khi họ đã giải hàng loạt lời nguyền của những lớp cầu thủ trong quá khứ. Tất nhiên, mọi chuyện không hoàn toàn đến mức quá bi quan. Cách đây ba năm, người Anh đã thua cay đắng Croatia ở bán kết World Cup 2018. Rồi sau đó? Đội tuyển Anh chơi khá tốt ở UEFA Nations League, dẫn đầu bảng A4 trước khi thêm một lần thất bại ở bán kết, lần này là trận thua Hà Lan ở vòng chung kết. Đó là lý do để nhiều người tin những thất bại như thế này khó có thể đánh sập tham vọng của những cầu thủ Tam sư trẻ tuổi.

 

 

Bản thân HLV Southgate cũng không có nhiều thời gian để gặm nhấm nỗi đau về nhì EURO 2020, khi World Cup 2022 chỉ còn vỏn vẹn 16 tháng nữa. Sau những lời cảm ơn các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện về một kỳ EURO đã đi đến trận đấu cuối cùng, vị HLV 50 tuổi này sẽ phải lập tức nghĩ tới vòng quay tiếp theo cho một giải đấu có tầm quan trọng không hề thua kém.

2. Đội tuyển Anh đúng là đã lỡ thời cơ vô địch EURO lần đầu tiên, nhưng thẳng thắn nhìn nhận vẫn có những cá nhân trải qua giải đấu thành công. Một trong số ấy chính là Jordan Pickford, thủ thành trước EURO 2020 vẫn còn nhận về rất nhiều hoài nghi sau một mùa giải không thành công dưới màu áo Everton.

Bóng đá Anh, Đội tuyển Anh, EURO 2021, Dư chấn EURO 2020 liệu có kéo dài? chung kết EURO 2021, chung kết EURO 2020, Anh vs Ý, Ý vs Anh, Southgate, EURO 2020
Thất bại ở trận chung kết EURO 2020 có thể sẽ tác động lâu dài đến bóng đá Anh

Nếu không có những khoảnh khắc xuất thần của Pickford, đội tuyển Anh chưa chắc đã giữ sạch lưới suốt vòng bảng, nền tảng để thầy trò Southgate tiến rất sâu mà không phải gặp những đối thủ sừng sỏ. Ngoại trừ khoảnh khắc thiếu tập trung hiếm hoi ở trận bán kết gặp Đan Mạch, thủ thành 27 tuổi này đã có một kỳ EURO thành công. Nếu đội tuyển Anh chiến thắng ở trận chung kết, danh hiệu Găng tay vàng cho thủ môn xuất sắc nhất giải có lẽ đã thuộc về Pickford.

Ngoài Pickford, EURO 2020 cũng chứng kiến nhiều cầu thủ đội tuyển Anh để lại dấu ấn ở giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp ĐTQG. Declan Rice cùng Kalvin Phillips chơi cực kỳ ấn tượng ở tuyến giữa. Bukayo Saka phần nào đó để lại dấu ấn trong những lần ra sân của mình. Anh xứng đáng được khuyến khích, thay vì trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích độc ác sau khi đá hỏng quả luân lưu quyết định, đánh bay giấc mơ vô địch EURO của thầy trò Southgate.

Phần đa các cầu thủ giờ đã đi nghỉ hè trước khi quay lại với nhiệm vụ ở các CLB chủ quản. Họ vẫn còn cơ hội để lấy lại bản thân sau EURO 2020, khi đội tuyển Anh cần những chiến thắng để đảm bảo tấm vé tham dự World Cup vào cuối năm tới.

3. Ngoài trận thua của đội tuyển Anh, chung kết EURO 2020 cũng mang đến một thất bại khác đáng lo ngại hơn: Thất bại của công tác chuẩn bị cho một trận đấu lớn. Khó có thể nói về sự non nớt của ban tổ chức giải đấu, bởi đây chắc chắn không phải lần đầu tiên sân Wembley đứng ra tổ chức một trận đấu tầm cỡ như thế. Điều này ảnh hưởng đến uy tín của Anh trong mắt của UEFA cũng như FIFA, những tổ chức bóng đá trước nay vẫn tin tưởng rằng, Anh có thể tổ chức tốt các giải đấu bóng đá lớn. Trước đó, hồi tháng 4/2021, Anh đã từng lên tiếng đề nghị UEFA cho họ tổ chức toàn bộ các trận đấu của vòng chung kết EURO năm nay thay vì tổ chức theo mô hình đá khắp châu Âu như đã thống nhất từ trước.

Nếu mọi chuyện đúng như tiết lộ của một vài trang báo Anh, ban tổ chức trận đấu đã sai ngay từ khâu tổ chức khi để một vài nhân viên an ninh chưa từng có trải nghiệm tham gia nhiệm vụ ở một trận đấu bóng đá hay chưa đủ bằng cấp cần thiết có mặt để giữ trật tự ở trận chung kết. Những sai sót như việc không bao quát vị trí mình được giao hay không có mặt đúng giờ là hoàn toàn không thể tránh khỏi. Điều này giải thích vì sao có cả nghìn cổ động viên không có vé vẫn vô tư vào sân.

Đấy mới thật sự là dư chấn khiến người Anh đau đớn nhất. Công tác tổ chức trận đấu có vấn đề sẽ khiến nước Anh rơi vào thế bất lợi trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2030 sắp tới.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm