Đối thoại Ander Herrera: 'Rooney hay chửi tục bằng tiếng TBN. Van Gaal mắng tôi suốt'

25/03/2015 19:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chàng Ander Herrera miệt mài chứng tỏ khả năng tại Man United. Nàng Isabel (bạn gái Herrera) đến lớp học tiếng Anh mỗi ngày để làm những bài tập yêu thích về thời trang. Điểm chung, họ thoải mái tại Manchester.

* Premier League là hình mẫu tuyệt vời?

Nếu thích bóng đá, bạn sẽ thấy đây là nơi lý tưởng vì mọi người rất kiên nhẫn. Báo chí Tây Ban Nha rất ầm ĩ, ở TBN nhiều quan điểm, CĐV đầy đam mê... Bielsa nói rằng thế giới bóng đá ngày càng nóng vội bởi nỗi sợ hãi thất bại. Anh là thái cực trái ngược, bởi đội bóng được ủng hộ bất chấp kết quả, họ tin vào sự trung thực và chuyên nghiệp của các cầu thủ.

* Nói về sự trung thực. Ngày 10/6 tới, anh sẽ phải ra làm chứng cho trận đấu bị cho là dàn xếp, Levante gặp Zaragoza năm 2010?

Tôi ngạc nhiên, bởi tôi cho rằng trận đó rất bình thường. Nhưng tôi sẽ trả lời những gì tôi biết.

* Trở lại với Premier League. Giải đấu khiến anh yêu bóng đá hơn?

Đúng vậy, bạn yêu bóng đá hơn. Các trận đấu được tiến hành dựa trên sự tôn trọng luật lệ. Thậm chí các trọng tài cũng được tôn trọng hơn. Tôi đánh giá cao Bielsa, bởi ông ấy cho rằng các trọng tài cần được ủng hộ chứ không phải mục tiêu tấn công để bạn đạt mục đích. Tôi cũng ấn tượng với Premier League bởi cầu thủ ở đây có nền thể lực rất tốt.

* Nhưng sự quyết liệt có đôi khi thái quá?

Trái ngược. Bạn càng đá quá rụt rè, bạn càng dễ bị đau. Các CĐV thích những cú tắc, thích cầu thủ gây áp lực liên tục. Rooney và Carrick bảo tôi phải bảo vệ đôi chân cho tốt, nhảy tránh các cú tắc. Bạn phải tỉnh táo.

Rooney rất hài hước bởi anh ấy cởi mở và hay chửi đùa chúng tôi bằng tiếng Tây Ban Nha, nhưng tôi thích nói chuyện bóng đá với anh ấy hơn. Anh ấy thích đấm bốc và cố gắng thuyết phục tôi yêu thích môn thể thao này. Carrick lúc nào cũng nghiêm túc nhưng anh ấy là một minh chứng cho quan điểm khác của Bielsa: "Những thủ lĩnh không cần nói nhiều. Nhưng họ sẽ lắng nghe khi bạn nói".



Herrera và bạn gái

* Ai là người hay đùa nhất của đội?

Ashley Young là một cây hài, nhưng tôi nghĩ những người nói tiếng TBN vẫn hài hước hơn. Có thể bởi vì chúng tôi hay đi với nhau và các cầu thủ Anh hay đi một mình. Angel Di Maria nói luôn mồm. Radamel Falcao và Antonio Valencia cũng rất cởi mở.

* Thế có nghĩa là không có chuyện vai vế trong phòng thay đồ?

Tôi nghĩ các cầu thủ đã thi đấu cho đội nhiều năm như Rooney hay Carrick rất tôn trọng các đồng đội. Trước đó De Gea nói với tôi rằng chỉ có vài cầu thủ thật sự có vai vế cao hơn trong đội, như Ferdinand, Scholes, Giggs...

Van Gaal đối lập với Bielsa

* Anh có hay nói chuyện với HLV trưởng?

Trong giới hạn cho phép. Ông ấy rất tốt, cá tính mạnh đến nỗi có thể cãi nhau với bạn ngay lần gặp đầu tiên. Nhưng thật sự không quá khó gần. Ông ấy coi trọng kỉ luật và không tin vào những cá tính lớn trong phòng thay đồ. Ông ấy nói về những điều cần ở tôi".



Bielsa là thầy cũ của Herrera tại Bilbao
* Yêu cầu gì?

Ông ấy yêu lối chơi kiểm soát bóng và không thích các pha xử lý mạo hiểm dẫn đến mất bóng. Ông ấy thích giữ bóng vì tin rằng các khoảng trống sẽ được tạo ra khi bạn giữ bóng. Ông ấy đã giận và mắng tôi khi ban đầu, tôi cứ chạy đi tìm bóng. Tôi phải giữ vị trí và đợi bóng đến chân.

* Đối lập với Bielsa?

Trong tấn công thôi. Vì Van Gaal thích những pha mở biên liên tục, phối hợp theo tam giác mà không chạy nhiều để tìm bóng. Bielsa thích giành bóng để tấn công. Nhưng ông ấy lại thích cầu thủ di chuyển nhiều, xâm nhập vào các khoảng trống. Chúng ta đều biết một bàn thắng hoàn hảo của Bielsa là hậu vệ cánh bên này chuyền bóng cho hậu vệ cánh bên kia. Ông ấy thích tấn công với 6-7 cầu thủ. Cả hai giải pháp đều tốt.

* Mặc dù giờ anh phải đá tiền vệ trung tâm và tranh bóng thay vì tiền vệ tổ chức?

Đúng, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đá ở mọi vị trí.



Van Gaal muốn Herrera giúp Man United giữ bóng

* Có khó để thích nghi với cuộc sống ở Manchester United?

Ở Hale, nơi tôi sống, có nhiều doanh nhân nên dường như họ ít quan tâm đến bóng đá. Tôi cũng không rõ lắm. Tôi cho rằng Madrid hay Barcelona cuồng nhiệt hơn nơi này. Manchester là một môi trường tốt, và tôi nghĩ mình may mắn. Nó giúp bạn giữ đôi chân trên mặt đất. Không ai yêu cầu chụp ảnh cùng với chúng tôi. Không ai biết chúng tôi. Bạn không được ưu ái khi đặt bàn tại nhà hàng. Tôi phải làm quen với chuyện đó.

* Manchester hiện thiếu điều gì?

Không thể so sánh với giai đoạn của Ferguson. Mục tiêu của chúng tôi năm nay là vào top 4. Chúng tôi cũng đá nghiêm túc tại cúp FA và cúp Liên đoàn.

* Lần gần nhất anh phải khóc vì bóng đá là khi nào?

Xem Messi đá trận gặp Manchester City. Thật tuyệt vời! Tôi là người cổ điển và vẫn giữ được sự háo hức trong những trận đấu, kể cả khi Man United gặp Yeovil Town trên sân đấu chỉ có 8 ngàn khán giả.

Gia Hưng
Theo El Pais

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm