Đội hình chấn thương nhiều nhất trong lịch sử Premier League: Arsenal là số 1

04/09/2015 13:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trong đội hình dính chấn thương nhiều nhất Premier League từ đầu thế kỷ XXI, những cái tên nổi tiếng nhất góp mặt có thể kể đến Abou Diaby, Theo Walcott hay Tomas Rosicky.

Theo nghiên cứu mới đây từ trang Physioroom.com, nghiên cứu phân tích tổng số ngày mà các cầu thủ tại Premier League vắng mặt do chấn thương, tiền vệ Abou Diaby là người có thời gian ngồi ngoài nhiều nhất với 2156 ngày.

Ngoài ra, trang web này còn đưa ra hẳn một đội hình toàn những "bệnh nhân" nổi tiếng trong suốt những năm qua tại giải đấu cao nhất nước Anh.


Arsenal góp mặt 2 cái tên là Rosicky và Walcott

Trong khung thành là thủ thành Craig Gordon, người đã mắc phải chấn thương đầu gối rất nghiêm trọng thời còn thi đấu cho Sunderland.

Hàng hậu vệ phía trên Gordon là những cái tên như Tony Hibbert, người bỏ lỡ rất nhiều trận của Everton ở mùa giải 2006-07. Cựu đội trưởng Tottenham Ledley King, người bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vấn đề ở đầu gối. Tiếp đến là Steven Taylor, người cũng có tiền sử chấn thương rất thường xuyên tại sân St James Park. Cuối cùng là Benoit Assou-Ekotto, "bệnh nhân" trước kia của Tottenham.


Cựu đội trưởng Tottenham Hotspur - Ledley King

Trên hàng tiền vệ, không có gì bất ngờ khi cái tên được nhắc đến đầu tiên là Abou Diaby, người mới đây đã rời Arsenal để chuyển sang thi đấu cho Marseille. Tiếp đến là Rosicky và Owen Hargreaves, những cầu thủ luôn có vấn đề ở đầu gối.


Diaby đã chia tay Arsenal ở mùa Hè này

Cái tên nổi bật nhất trên hàng tiền đạo là Theo Walcott, người gần như ngồi ngoài cả mùa giải trước vì chấn thương đầu gối. Cùng với đó là Victor Anichebe, cầu thủ bỏ lỡ 11 tháng sau khi lĩnh trọn pha tắc bóng kinh hoàng của đối phương hồi năm 2009. Người còn lại là cựu tiền đạo Stoke City Mamady Sidibe, cầu thủ có 932 ngày vắng mặt.

Nguyễn Nam
Theo Sky Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm