Đội B của MC có thực sự là ứng viên vô địch như lời của Mourinho?

14/08/2019 22:01 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Với bộ ba tiền vệ Ilkay Gundogan, Rodri và Phil Foden, cặp hậu vệ cánh 100 triệu bảng và Gabriel Jesus trên hàng công… Mourinho có lý khi nói đội hình B của Man City đủ sức vô địch Premier League.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U22 Việt Nam. Trực tiếp U18 Đông Nam Á

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U22 Việt Nam. Trực tiếp U18 Đông Nam Á

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Siêu cúp châu Âu. Trực tiếp Liverpool vs Chelsea. Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Trực tiếp chung kết giải vô địch Tây Á. Trực tiếp tứ kết Futsal các CLB châu Á. Lịch bóng đá ngày 14/8, rạng sáng 15/8.

HLV Jose Mourinho đã đánh giá cao sức mạnh của Man City sau khi họ hủy diệt West Ham 5-0 ở vòng 1 Premier League. Trên kênh truyền hình Sky Sports, khi được hỏi về những ứng cử viên vô địch, “Người đặc biệt” nói rằng đội B của Man City thậm chí còn có cơ hội giành chức vô địch cao hơn MU, Arsenal và Chelsea.

“Có 4 đội: Man City, Tottenham, Liverpool, và… Man City B. Bây giờ, ngay cả khi có một đội bóng nào đó chơi tuyệt vời hay giành được những kết quả tuyệt vời, tôi vẫn không tin rằng họ có thể vô địch”, Mourinho chia sẻ.

Và khi nhìn vào đội hình dự bị của Man City, các bạn sẽ thấy rằng Mourinho có lý khi tuyên bố như trên.

Sau đây là đội hình chính và dự bị của Man City khi được sắp xếp theo đội hình tiêu chuẩn 4-3-3:

Đội hình chính: Ederson; Walker, Laporte, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, David Silva; Bernardo Silva, Aguero, Sterling.

Đội hình hai: Bravo; Cancelo, Otamendi, Garcia, Mendy; Gundogan, Rodri, Foden; Mahrez, Jesus, Sane.

Chú thích ảnh
Đội hình chính (trái) và đội hình B (phải) của Man City

Nhìn vào đội hình này, có thể cùng nhau đồng ý rằng vị trí thủ môn của hai đội hình có sự khác biệt rõ ràng. Bravo, ở tuổi 36, rõ ràng không ở cùng đẳng cấp và không có được sự chắc chắn như người đồng nghiệp Ederson. Nhưng còn ở các vị trí khác, chúng ta có thể thấy một chất lượng tương đương và mức độ ra sân thường xuyên của các cầu thủ.

Những cái tên được cho là “dự bị” đều là những ứng cử viên cho suất đá chính. Ở vị trí hậu vệ phải có Joao Cancelo, tân binh trong mùa Hè với giá 60 triệu bảng.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha đang đe dọa vị trí của Kyle Walker. Trên thực tế, Cancelo có thể đá chính ở bất kỳ đội nào tại Premier League trừ Liverpool. Bởi vì Alexander-Arnold đã được đánh giá là hậu vệ phải tốt nhất giải đấu.

Ở cánh đối diện, chúng ta có Benjamin Mendy. Giá của cầu thủ này khi tới Man City là 52 triệu bảng, điều đó có nghĩa Man City có bộ đôi dự bị giá hơn 100 triệu bảng. Trong những ngày phong độ cao, Mendy là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Việc anh mất suất đá chính không phải vì không tiến bộ mà là bởi những chấn thương. Nếu không, anh đã là lựa chọn số 1 của Pep Guardiola.

Nhìn vào vị trí trung vệ, sao trẻ Garcia có thể chưa xứng đáng, nhưng Nicolas Otamendi với kinh nghiệm dày dặn có thể cướp suất đá chính của John Stones. Cầu thủ người Argentina cũng là một công thần khi đã có 109 lần ra sân cho Man City ở Premier League.

Ở hàng tiền vệ, Fernandinho có thể vẫn giữ được suất đá chính, nhưng sự xuất hiện của tân binh Rodri với giá 62,8 triệu bảng cũng rất đáng chú ý. Chắc chắn tiền vệ 23 tuổi này sẽ thay thế vị trí của Fernandinho trong tương lai.

Bên cạnh Rodri ở đội hình dự bị còn có Phil Foden, người được Guardiola đánh giá là cầu thủ trẻ hay nhất ông từng thấy, và lkay Gundogan. Gundogan đã ra sân 31 lần tại Premier League mùa trước và đã chứng minh anh đá tốt thế nào sau khi bình phục chấn thương.

Hàng công của Man City thực sự rất mạnh và giàu chiều sâu. Leroy Sane giờ đây không thể cạnh tranh được suất đá chính với Raheem Sterling nhưng anh vẫn là một cầu thủ tiềm năng. Điều đó được thể hiện khi Bayern Munich từng cố gắng chiêu mộ Sane trong mùa Hè này.

Riyad Mahrez ở cánh đối diện đang dần bắt đầu chứng minh giá trị của mình. Cuối cùng, Gabriel Jesus thậm chí đã vài lần cướp mất suất đá chính của Aguero, điển hình như trong trận đấu gặp West Ham vừa qua.

Chú thích ảnh
Chẳng đội nào ở Premier League có bộ đôi dự bị giá hơn 100 triệu bảng

Nhìn vào những phân tích trên, chúng ta có thể thấy được sức mạnh thực sự của Man City. Đó là nơi các bản hợp đồng kỷ lục đôi khi vẫn phải chấp nhận ngồi trên ghế dự bị.

Rõ ràng, HLV Jose Mourinho đã đúng khi nói rằng đội B của Man City có khả năng cạnh tranh chức vô địch Premier League.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm