Diogo Dalot, hậu vệ cánh hứa hẹn nhất châu Âu, sẽ khắc phục điểm yếu của M.U

07/06/2018 07:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/6, M.U chính thức chiêu mộ thành công Diogo Dalot từ Porto với mức giá 19 triệu bảng, là chữ ký thứ 2 của Quỷ đỏ ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, sau Fred. Hậu vệ 19 tuổi người Bồ Đào Nha thực sự là một tài năng đầy hứa hẹn.

 

“Diogo là một hậu vệ trẻ cực kì tài năng với những phẩm chất để có thể sớm trở thành một cầu thủ tuyệt vời cho CLB. Cậu ấy có mọi phẩm chất mà một hậu vệ cánh cần: thể lực, nhạy bén chiến thuật và kĩ thuật cá nhân, cộng với những gì học viện của Porto đã chuẩn bị cho những cầu thủ có sự trưởng thành cần thiết ở cấp độ chuyên nghiệp. Ở lứa tuổi của Dalot, cậu ấy là hậu vệ cánh tốt nhất châu Âu và chúng tôi đều tin rằng cậu ấy có một tương lai tươi sáng ở Manchester United”.

Những phát biểu trên của HLV Jose Mourinho phần nào đã mô tả được tài năng của Diogo Dalot. Trước khi ký hợp đồng với M.U, giới chuyên môn cũng đánh giá điểm mạnh của hậu vệ người Bồ Đào Nha là tốc độ, kỹ thuật, thông minh và thi đấu tốt bên hành lang cánh trái.

* Video về Diogo Dalot, hậu vệ tân binh đầy hứa hẹn của M.U:

 

Kể từ khi gia nhập học viện Fintas ở quê nhà Braga lúc 6 tuổi, Dalot đã thể hiện được phẩm chất của một tài năng thiên bẩm. Các HLV ở Fintas đã để Dalot tập luyện với cầu thủ lớn hơn 3 tuổi. Đơn giản là Dalot nổi trội hơn tất cả những cầu thủ cùng lứa.

Năm lên 8 tuổi, Dalot nhận được sự quan tâm lớn từ các tuyển trạch viên của Benfica và Porto. Dalot dành 2 tuần cùng Benfica ở Lisbon, nhưng khoảng cách từ đó tới Braga quá xa. Porto thật sự là một lựa chọn hợp lý hơn, nhất là khi Dalot là một CĐV của “The Dragons”.

Đến năm 16 tuổi, Dalot được gọi lên tập luyện cùng đội một Porto theo yêu cầu của HLV Julen Lopetegui.

Dalot đang là trụ cột của tuyển U21 Bồ Đào Nha. Trước đó, Dalot cũng từng giúp ĐT U17 Bồ Đào Nha đoạt chức EURO 2016 với 2 bàn thắng trong 5 trận đấu. Tính đến thời điểm hiện tại, hậu vệ 19 tuổi này đã có 55 lần ra sân cho ĐTQG Bồ Đào Nha ở cấp độ trẻ.

 

Chú thích ảnh
M.U đã đánh bại Bayern Munich và Barcelona trong cuộc đua chiêu mộ Diogo Dalot

Dalot bắt đầu được đôn lên đội một Porto hồi đầu năm 2018 và thi đấu 7 trận, bao gồm cuộc đối đầu với Liverpool ở Champions League. Trong trận đấu ra mắt, hậu vệ 19 tuổi này đóng góp 2 kiến tạo để giúp Porto giành chiến thắng 5-1 trước Portimonense. Ở trận đấu đầu tiên trên sân nhà Estadio Do Dragao, cá nhân Dalot đã có một màn trình diễn xuất sắc giúp Porto giành chiến thắng 2-1 Sporting Lisbon, qua đó tiến đến chức vô địch Primeira Liga.

Dalot từng được sử dụng như một tiền vệ và thậm chí là một tiền đạo. Khi thi đấu cho Porto B, Dalot thường xuyên thi đấu ở hàng hậu vệ 3 người, dù đảm nhiệm cánh trái hay cánh phải trong sơ đồ 3-4-2-1. Đến khi khoác áo đội một Porto, Dalot lại thường xuyên được sử dụng bên hành lang cánh trái, một vị trí có thể coi là không thuận.

Chú thích ảnh
Diogo Dalot đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối nhưng sẽ kịp trở lại cho chuyến du đấu của M.U tại Mỹ vào tháng sau

Gia nhập M.U đồng nghĩa với việc Dalot sẽ là phương án dự phòng cho Ashley Young và Antonio Valencia - hai cầu thủ đang ở tuổi 32. Dalot có thể thi đấu tốt ở hai cánh trong sơ đồ 4 hậu vệ. Bên cạnh đó, Dalot cũng sẽ là một lựa chọn phù hợp của HLV Jose Mourinho nếu áp dụng sơ đồ 3-4-3 hoặc 3-5-2. Tốc độ nhanh, kỹ thuật tốt, nhạy bén về mặt chiến thuật và chính xác trong từng pha tắc bóng là những yếu tố rất quan trọng để giúp Dalot phát triển thành một hậu vệ cánh hàng đầu thế giới.

Hoàng An

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm