Điều Mourinho thích nhất ở Sanchez không phải vì ghi bàn giỏi

11/02/2018 12:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho tuyên bố rằng ông đã đưa Alexis Sanchez về Old Trafford vì tinh thần chiến đấu của cầu thủ người Chile, chứ không phải bởi khả năng ghi bàn của anh.

Alexis Sanchez đã trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất của Premier League sau khi anh gia nhập M.U vào tháng Giêng năm nay. Với mức lương cơ bản 350 nghìn bảng/tuần, Sanchez đã trở thành ngôi sao lĩnh lương cao nhất Premier League, vượt qua 3 đồng đội gồm Paul Pogba (290 nghìn bảng/tuần), Lukaku (250), Ibrahimovic (220) cùng bộ đôi Man City Sergio Aguero và Yaya Toure (cùng 220 nghìn bảng/tuần) trong top 6 cầu thủ lĩnh lương cơ bản cao nhất giải Ngoại hạng Anh.

Cộng thêm khoản tiền thưởng và bản quyền hình ảnh, lương của Sanchez ở M.U lên tới 600 nghìn bảng/tuần. Cầu thủ người Chile được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều bàn thắng và các pha kiến tạo cho M.U.

Tuy nhiên HLV Jose Mourinho tỏ ra khâm phục tinh thần chiến đấu của Sanchez và khẳng định chính điều đó đã thúc đẩy ông đưa cầu thủ người Chile về Old Trafford: “Tôi rất thích thú khi mà trong đội có một cầu thủ để mất bóng ở phút 91 và sau đó, anh ta chạy không ngừng nghỉ để giành lại bóng, thậm chí ngay cả khi cầu thủ đó đã thấm mệt. Sanchez đã thể hiện điều này trong những phút cuối ở trận đấu gần nhất. Tôi thích thái độ thi đấu của cậu ấy”.

Chú thích ảnh
Alexis Sanchez là mục tiêu của các pha phạm lỗi

“Tôi luôn nghĩ rằng khoảnh khắc quan trọng trong bóng đá là khi bạn để mất bóng và để lộ khoảng trống ở phía sau cho đối thủ khai thác. Và vì thế, việc có cầu thủ như Sanchez trong đội hình, người có thể sửa sai bằng cách giành lại bóng, là rất quan trọng”, Mourinho khẳng định. Ông nói thêm: “Những yếu tố của Sanchez như kinh nghiệm, tài năng và tinh thần thi đấu đã khiến tôi rất thích cậu ấy”.

Chú thích ảnh
Jose Mourinho khâm phục tinh thần chiến đấu của Sanchez

HLV người Bồ Đào Nha tiếp tục khen Sanchez: “Sanchez ở đẳng cấp khác so với các cầu thủ tấn công của M.U. Cậu ấy đã thi đấu ở Champions League cho nhiều CLB khác nhau, trong đó ít nhất có một CLB luôn có tham vọng vô địch ở đấu trường đó (Barca). Chúng tôi thực sự không có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm ở Champions League như Sanchez. Đây mới là mùa đầu tiên Lukaku thi đấu ở Champions League. Trong khi đó, Rashford, Martial và Lingard mới chơi vài trận ở giải này. Sanchez hiểu rõ Champions League. Cậu ấy biết mức độ cạnh tranh ở giải đấu này là như thế nào. Điều đó là rất quan trọng, khi mà đội bóng tiến sâu vào giải”.

Mourinho: ‘Hãy trao danh hiệu HLV thanh lịch nhất Premier League cho tôi’

Mourinho: ‘Hãy trao danh hiệu HLV thanh lịch nhất Premier League cho tôi’

Jose Mourinho luôn khiến mọi người phải chú ý tới mình không chỉ bởi tài năng mà còn cả những phát biểu và hành động. Mới đây, ông một lần nữa khiến truyền thông Anh chú ý tới mình khi tự nhận là HLV thanh lịch của Premier League

Mourinho nói về việc Sanchez liên tục bị đối thủ phạm lỗi: “Bạn có thể thấy rằng Alexis Sanchez được các cầu thủ đối phương “chào đón” như thế nào. Nhưng Sanchez là cầu thủ cứng cỏi và có thể ứng phó được với những pha vào bóng của đối thủ. Sanche quả thực đã bị đối thủ chơi xấu. Tôi không thích dùng từ “bảo vệ” ở đây. Trọng tài dĩ nhiên không thể bảo vệ riêng một cầu thủ nào trên sân. Họ phải bảo vệ mọi cầu thủ một cách công bằng. Tôi nghĩ rằng các trọng tài đều hiểu rõ luật và sẽ kiểm soát được tình hình với những thẻ phạt”.

Mourinho cho rằng việc Sanchez bị đối thủ phạm lỗi càng cho thấy ngôi sao người Chile đáng sợ: “Việc Sanchez bị phạm lỗi là bình thường trong bóng đá. Bạn nghĩ các hậu vệ đối phương sẽ để yên cho cầu thủ hàng đầu của mình thi đấu ư? Đây là bóng đá. Khi bạn là cầu thủ tài năng và khiến đối thủ sợ hãi, bạn sẽ là mục tiêu của các pha phạm lỗi. Các trọng tài cần phải đối xử công bằng với mọi cầu thủ và tuân thủ các điều luật. Họ cần đưa ra quyết định chính xác, khi nào thì rút thẻ vàng, khi nào cần phải rút thẻ đỏ”.

Về việc Man City muốn khiếu nại lên ủy ban trọng tài về việc các cầu thủ của họ thường xuyên bị phạm lỗi trong những trận gần đây, Mourinho phát biểu: “Có lẽ HLV của họ nên than khóc một chút với các trọng tài thì hơn”.

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm