Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Man City sau chức vô địch?

14/05/2021 06:34 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Pep Guardiola đã có chức vô địch Premier League lần thứ ba khi dẫn dắt Man City. Nhưng trong tương lai, hãy cùng dự đoán những gì sẽ xảy ra tiếp theo với đội bóng này.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 36: Thắng MU, Liverpool nuôi hy vọng top 4

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 36: Thắng MU, Liverpool nuôi hy vọng top 4

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh Premier League vòng 36. Kết quả bóng đá Anh. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh: MU vs Liverpool. Video clip MU - Liverpool. 

 

Đây có phải chức vô địch ấn tượng nhất?

Guardiola từng nói đây là chức vô địch khó khăn nhất mà ông từng giành được, vậy đây có phải chức vô địch ấn tượng nhất? Điều đó sẽ phụ thuộc vào cách bạn nhìn vào 3 chiếc cúp của Man City.

Đầu tiên ở mùa giải 2017/2018, Man City trở thành đội đầu tiên đạt 100 điểm trong một mùa giải VĐQG Anh. Họ là một cỗ máy hủy diệt, ra sân với tâm lý sẽ giành chiến thắng trước đối thủ. Họ tiến về phía trước và chạy thẳng đến ngôi vương. Các kỷ lục bị xô đổ.

Sau đó là mùa giải 2018/2019, Man City đã có một cuộc đua với Liverpool. Họ thắng liên tiếp 14 trận cuối cùng của mùa giải và đẩy đoàn quân của Juergen Klopp về vị trí á quân.

Nhưng ở mùa giải mới này, Man City, như chúng ta đã biết, đã thất bại và gặp vô số vấn đề ở tháng 11. Guardiola và các học trò đã sửa chữa mọi thứ trong khoảng 1 tháng và sau đó tiếp tục một chuỗi thắng kỷ lục khác và vươn lên so với phần còn lại.

Đã có rất nhiều tiền được đầu tư đúng đắn vào đội hình của Man City nhưng cách họ vô địch khi không được chuẩn bị nhiều trong giai đoạn tiền mùa giải và lịch thi đấu dày đặc có lẽ là những điều mà Guardiola muốn nói. Đây có lẽ là mùa giải khó khăn nhất, nhưng là chức vô địch mà Guardiola thích nhất.

Chú thích ảnh

Tiếp tục cải thiện?

Đây là mùa giải mà Man City lại giành vô địch và lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League, nhưng Guardiola vẫn sẽ muốn có thêm nhiều bàn thắng hơn vào năm tới.

Cho đến nay, họ đã ghi được 72 bàn sau 35 trận tại Premier League, dù nhiều hơn bất kỳ đội nào khác trong giải đấu, nhưng lại tụt đáng kể so với 4 năm trước đó. Trong mùa giải đầu tiên, Man City của Guardiola cũng đã ghi được tới 80 bàn.

Việc Man City ghi ít bàn đi đến từ việc họ bắt đầu chơi thực dụng hơn sau đợt Giáng sinh. Đó là một yếu tố quan trọng giúp họ vô địch, nhưng trong điều kiện hoàn hảo, Guardiola sẽ muốn đội bóng của ông ghi được 100 bàn mỗi mùa.

Một số cầu thủ, ví dụ như Raheem Sterling sẽ phải cải thiện. Vị trí tiền đạo cắm cũng phải có sự bổ sung khi Sergio Aguero sẽ ra đi trong thời gian tới.

Chú thích ảnh

Ai ở lại, ai đi?

Đây hứa hẹn sẽ là một mùa hè hấp dẫn tại Etihad. Mặc dù luôn được đánh giá cao về chiều sâu đội hình nhưng Man City luôn muốn cải thiện mỗi năm.

Ferran Torres và Phil Foden là hai sao trẻ tiềm năng nên chắc chắn sẽ được giữ lại. Họ sẽ là tương lai của CLB và kể cả có không được sử dụng ở đội một thì họ vẫn có thể đóng góp cho đội U21.

Gundogan và Riyad Mahrez mùa này đã bước sang tuổi 30 và chỉ còn 2 năm trên hợp đồng. Tuy nhiên, Gundogan là vua phá lưới của Man City mùa này còn Mahrez đã tạo ra những khoảnh khắc quan trọng, đặc biệt là ở Champions League. Rất khó tưởng tượng việc một trong hai người này sẽ ra đi trong kỳ chuyển nhượng tới.

Nhưng ở hàng phòng ngự, Aymeric Laporte đang nhận được sự quan tâm khi anh đang mất vị trí trong đội hình của Guardiola. Trong khi đó, John Stones dự kiến sẽ ký hợp đồng mới sau quãng thời gian hồi sinh vừa qua. Cuối cùng, Fernandinho khả năng sẽ ở lại thêm 1 năm nữa dù đã 36 tuổi.

Chú thích ảnh

Vậy ai sẽ đến?

Guardiola biết ông sẽ được ban lãnh đạo hậu thuận trong kỳ mua sắm tới và một tiền đạo sẽ là ưu tiên của ông.

Borussia Dortmund đã khẳng định Erling Haaland sẽ ở lại với họ, bất chấp sự quan tâm từ các CLB lớn trên khắp châu Âu. Do vậy, Man City sẽ phải chuyển sang hướng khác.

Harry Kane là cái tên phù hợp nhất với họ lúc này. Cầu thủ người Anh được cho muốn ra đi để giành danh hiệu. Kane đã quen với môi trường bóng đá Anh và chắc chắn sẽ nâng cấp sức mạnh cho mọi đội bóng mà anh gia nhập.

Man City vẫn còn một bản danh sách những mục tiêu có thể cân nhắc. Đó là Andre Silva của Frankfurt, người đã có 27 bàn mùa này, có điều khoản giải phóng trị giá 26 triệu bảng. Ngoài ra, Jack Grealish cũng đang được nửa xanh thành Manchester nhắm tới, dù giá của tiền vệ này sẽ không hề rẻ.

Man City có thể chi thêm một khoản nhỏ để nâng cấp vị trí hậu vệ trái, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào số tiền họ thu được từ việc bán cầu thủ.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm