ĐIỂM NHẤN Man City 2-3 Liverpool: Man City ‘nhớ’ De Bruyne. Liverpool mơ ‘ăn 4’ nhờ Mane

17/04/2022 14:18 GMT+7 | Liverpool

Man City 2-3 Liverpool. De Bruyne không ra sân, Man City tan mộng ăn ba. Sadio Mane hóa người hùng, Liverpool vẫn nuôi giấc mơ ăn tư. Hai ngôi sao ảnh hưởng đến đội bóng của họ theo những cách khác nhau.

Man City 2–3 Liverpool: The Kop hiên ngang tiến vào chung kết

Man City 2–3 Liverpool: The Kop hiên ngang tiến vào chung kết

Liverpool và Man City đã cống hiến cho khán giả một trận đấu sôi động, đúng với đẳng cấp của cả hai đội. Kết quả cuối cùng, Liverpool giành chiến thắng 3-2 và tiến vào chung kết FA Cup.

 

Video Man City 2-3 Liverpool

 

Man City không thể thiếu De Bruyne

De Bruyne vẫn luôn là cầu thủ quan trọng bậc nhất của Man City từ nhiều mùa giải qua và một lần nữa thực tế này được khẳng định.

Dù trong tay Guardiola có cả dàn cầu thủ chất lượng cao, ông luôn cần đến De Bruyne cho những trận đấu lớn, trước những đối thủ lớn hoặc mỗi khi Man City lâm vào tình thế khó khăn.

Không cầu thủ nào của Man City có thể tạo khác biệt, có thể xoay chuyển cục diện trận đấu giỏi như De Bruyne, người ghi bàn quyết định giúp họ tránh được thất bại trước Liverpool ở lượt đi và mở tỷ số cho họ trước Liverpool ở lượt về giải Ngoại hạng mùa này.

Chú thích ảnh
Không có De Bruyne, Man City tan mộng "ăn ba"
KẾT QUẢ bóng đá Man City 2-3 Liverpool, Bán kết FA Cup

KẾT QUẢ bóng đá Man City 2-3 Liverpool, Bán kết FA Cup

KẾT QUẢ bóng đá Man City 2-3 Liverpool, Bán kết FA Cup. Cập nhật kết quả bóng đá, bảng xếp hạng, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Anh.

Trong cuộc đối đầu với Liverpool ở bán kết cúp FA, De Bruyne dự bị cả trận do thể lực không đảm bảo và Man City chấp nhận thất bại 2-3 khiến họ tan biến giấc mộng “ăn ba” mùa này.

Giờ City chỉ còn cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh và cúp C1. Ngay cả hai mặt trận ấy, họ cũng đối mặt thách thức lớn. Ở giải Ngoại hạng, City bị chính Liverpool bám sát với đúng 1 điểm ít hơn trong khi mỗi đội còn 7 trận chưa đấu. Ở cúp C1, City đã vào bán kết nhưng phải đối đầu Real Madrid.

Guardiola rất cần một De Bruyne hoàn toàn sung sức trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Chỉ có thể, Man City mới thực sự có nhiều hi vọng chiến thắng ở hai giải đấu họ còn góp mặt.

 

 

Sadio Mane giúp Liverpool tiếp tục mơ “ăn 4”

Tiền đaoọ người Senegal lập cú đúp trong chiến thắng 3-2 trước Man City, đưa Liverpool vào chung kết cúp FA để tiếp tục nuôi tham vọng “ăn bốn” mùa này.

Không quá thường xuyên ghi bàn nhưng Sadio Mane vẫn thường biết cách tỏa sáng trong những thời khắc quan trọng để mang về những kết quả có lợi cho đội bóng của ông Juergen Klopp.

Chú thích ảnh
Sadio Mane lập đại công, giúp Liverpool vào chung kết cúp FA

Ở giải Ngoại hạng mùa này, Mane đã ghi 13 bàn cho Liverpool, chỉ ít hơn Salah (20 bàn) và Jota (15 bàn), góp công không nhỏ giúp “Lữ đoàn đỏ” cạnh tranh quyết liệt ngôi vô địch với Man City với đúng 1 điểm ít hơn.

Đặc biệt, trong hai cuộc đối đầu trực tiếp với Man City ở giải Ngoại hạng, Mane đều ghi bàn trong đó có bàn thắng quyết định san bằng tỷ số 2-2 giúp Liverpool tránh được thất bại để tiếp tục hi vọng đua vô địch với City với chỉ 1 điểm ít hơn.

Ở cúp C1, Mane cũng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-1 trước Benfica ở tứ kết lượt đi và đã cùng đồng đội giành quyền vào bán kết gặp Villarreal.

Bây giờ ở cúp FA, Mane lại lập cú đúp giúp Liverpool đánh bại Man City và tiến vào chung kết. The Kop đã vô địch cúp Liên đoàn hồi tháng 2 và còn nguyên cơ hội vô địch 3 giải còn lại là cúp C1, cúp FA và Ngoại hạng Anh. Sadio Mane đóng góp không nhỏ vào thành công bước đầu này của họ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm