ĐIỂM NHẤN Man City 1-3 Chelsea: Bản lĩnh The Blues. Conte đả bại Guardiola

03/12/2016 22:19 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước Man City giúp Chelsea củng cố vững chắc ngôi đầu bảng, đồng thời cho thấy đội chủ sân Stamford Bridge chính là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch Premier League.

Bản lĩnh tuyệt vời của Chelsea


Chelsea đã lội ngược dòng thành công

Trận thứ hai liên tiếp Chelsea để cho đối thủ dẫn trước, nhưng một lần nữa đội chủ sân Stamford Bridge lại lội ngược dòng thành công. Tính cả trận gặp Watford, đây là trận thứ ba Chelsea giành chiến thắng sau khi để cho đối thủ dẫn trước. Rõ ràng thầy trò Antonio Conte đang tái hiện hình ảnh của mùa 2014-15, mùa bóng gần nhất Chelsea lên ngôi vô địch. Chelsea bây giờ không chỉ giải quyết tốt trong những trận cầu sớm tạo lợi thế như các trận gặp Leicester, Man United hay Everton, mà họ cũng có thể vượt qua những khó khăn khi bị đối thủ dẫn trước. Phẩm chất cần có của một ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League mùa này.

Aguero đánh mất phong độ


Sergio Aguero đã mất phong độ

Một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Man City là sự kém duyên đến tệ hại của Sergio Aguero. Có quá nhiều cơ hội, nhưng chân sút người Argentina lại chỉ đem đến những sự tiếc nuối. Anh không đánh bại được thủ thành Thibaut Courtois, hoặc dứt điểm vội vàng ở đầu hiệp hai sau tình huống mắc sai lầm của Marcos Alonso. Cuối trận, tiền đạo người Argentina không giữ được bình tĩnh và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chắc chắn việc Aguero phải nghỉ thi đấu trong những trận đấu tiếp theo sẽ làm ảnh hưởng đáng kể đến hàng công Man City. Anh vẫn là chân sút hàng đầu của đội chủ sân Etihad, với 10 pha lập công, bất chấp việc chỉ nổ súng ở hai trong sáu trận gần nhất của Man City trên tất cả các đấu trường.

Conte đã thắng Guardiola

Conte và Guardiola chưa từng đối đầu nhau trên cương vị HLV trưởng, cho đến trận đấu sân Etihad vừa qua. Chiến thắng của Chelsea có dấu ấn không nhỏ của Conte, khi đấu pháp của chiến lược gia người Italy đã khắc chế được Guardiola. Đội chủ sân Stamford Bridge không cầm nhiều bóng hơn đối phương, có số pha dứt điểm kém hơn, nhưng lại chuyển hóa tuyệt đối 3 tình huống sút trúng đích thành 3 bàn thắng.

Vẫn còn đó những sơ hở nơi hàng thủ Chelsea, khi cánh trái của Marcos Alonso thường xuyên để cho các cầu thủ tấn công Man City khai thác. Tuy vậy, các học trò của HLV Conte đã biết cách tận dụng những tình huống phản công, với những đường chuyền dài để Eden Hazard – Diego Costa – Willian tìm ra khoảng trống bứt tốc và dứt điểm. Trong khi đó, Guardiola vẫn đang gặp khó khăn trong việc truyền lại nguyên vẹn thứ bóng đá tiki-taka cho các cầu thủ Man City.

Fabregas tỏa sáng trong lần đá chính hiếm hoi

Khi đội hình của Chelsea được công bố, rất nhiều người cảm thấy lo lắng về sự vắng mặt của Nemanja Matic, đồng thời cảm thấy hoài nghi khi Cesc Fabregas đá cặp tiền vệ trung tâm với N’Golo Kante. Ai cũng biết dưới thời Conte, Matic và Kante hợp sức thành bộ đôi tiền vệ vừa phòng ngự tốt, vừa sẵn sàng dâng cao tấn công. 

Điểm hạn chế cố hữu của Fabregas là anh chưa bao giờ được đánh giá cao trong khâu phòng ngự, và nó từng khiến Chelsea khốn khổ ra sao trong mùa giải trước. Tuy nhiên, chính tuyển thủ người Tây Ban Nha là người tung ra đường kiến tạo quan trọng giúp Diego Costa mang về bàn gỡ hòa cho Chelsea. Một đường chuyền được thực hiện ngay bên phần sân nhà, và Fabregas nhắc tất cả nhớ lại lý do vì sao Jose Mourinho tìm cách đưa anh trở lại Premier League từ Barcelona vào mùa hè năm 2014.

Sẽ còn quá sớm để đưa ra kết luận rằng màn trình diễn ấy của Fabregas có đủ sức thuyết phục HLV Conte sử dụng anh thường xuyên hay không. Nhưng ít nhất, tiền vệ 29 tuổi này cho thấy anh không đáng bị lãng quên quá lâu trên băng ghế dự bị. Khả năng kiến tạo của Fabregas vẫn là vũ khí quan trọng với Chelsea trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm