ĐIỂM NHẤN Liverpool 0-0 Arsenal: Xhaka vẫn chưa 'lớn'. Liverpool chờ Salah và Mane

14/01/2022 10:02 GMT+7 | Liverpool

Granit Xhaka một lần nữa lại mắc sai lầm cá nhân ngớ ngẩn khiến Arsenal phải thi đấu thiếu người. Mặc dù vậy, sự vắng mặt của Sadio Mane và Mohamed Salah khiến Liverpool không thể tận dụng được lợi thế hơn người.

 

Liverpool 0-0 Arsenal: Xhaka nhận thẻ đỏ, Arsenal hòa vất vả với Liverpool

Liverpool 0-0 Arsenal: Xhaka nhận thẻ đỏ, Arsenal hòa vất vả với Liverpool

Tới làm khách trên sân Anfield của Liverpool vốn dĩ là nhiệm vụ khó khăn và Granit Xhaka đã khiến Arsenal phải trải qua trận đấu khó khăn hơn nữa bằng tấm thẻ đỏ không đáng có của mình

Xhaka vẫn chưa "lớn"

Arsenal đã phải trải qua 90 phút đều sóng gió và vất trên sân Anfield trong cuộc đối đầu với Liverpool tại Cúp Liên đoàn Anh. Làm khách trên sân đấu này vốn dĩ là điều khó khăn, Granit Xhaka càn khiến nó trở nên vất vả hơn gấp bội với sai lầm cá nhân ngớ ngẩn.

Xhaka nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Jota ở phút 24. Anh cố gắng giải thích với trọng tài Michael Oliver rằng bản thân mải nhìn đường bóng trên cao mà không quan sát được Jota. Đó là lời giải thích thiếu chuyên nghiệp, thiếu kinh nghiệm và thiếu cả trách nhiệm.

Chú thích ảnh
Một pha bóng nghiệp dư của Xhaka

Luis Nani của Man United trong một tình huống mải nhìn bóng đã phạm lỗi cao chân nguy hiểm với Arbeloa tại cúp C1 mùa giải 2012/13. Tình huống của Xhaka với Jota tuy không nguy hiểm như của Nani nhưng xét về hành vi thì đó vẫn là một pha bóng nguy hiểm, có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng.

Kể từ khi ra mắt Arsenal ở mùa giải 2016/17 tới nay, Xhaka đã nhận tới 5 tấm thẻ đỏ. Không một cầu thủ nào tại Ngoại hạng Anh có "thành tích" tốt hơn anh về khoản này. Sau 5 năm, Xhaka vẫn mắc những sai lầm giống nhau. Nó khiến người hâm mộ Arsenal phát chán bởi dường như nhận thẻ đỏ là điều gì đó trở nên quá quen thuộc với cầu thủ người Thụy Sỹ.

Liverpool mong ngóng Salah và Mane

Liverpool đã có một trận đấu áp đảo hoàn toàn về thế trận trước Arsenal. Ngay từ trước khi Xhaka nhận thẻ đỏ, The Kop cũng là những người thi đấu lấn lướt hơn. Tuy nhiên, điểm giống nhau của Liverpool trước và sau khi Xhaka nhận thẻ đỏ đó là họ không ghi được bàn thắng nào.

Trong 90 phút thi đấu, Liverpool cầm bóng 77%, tung ra 17 pha dứt điểm và hưởng tới 8 quả phạt góc. Thế nhưng, The Kop chỉ có 1 pha dứt điểm trúng đích duy nhất. Màn trình diễn này dĩ nhiên xét về góc độ nào đó là điều khó có thể chấp nhận với Liverpool.

Chú thích ảnh
Hàng công của Liverpool đã thi đấu bế tắc dù được chơi hơn người

Sự bế tắc trên hàng công của Liverpool có thể lý giải dễ dàng bởi họ không có được những cái tên xuất sắc nhất của mình. Mohamed Salah và Sadio Mane đều đã trở về đội tuyển quốc gia để đá CAN 2022. Jota hay Minamino chưa thể thực sự thay thế Mane và Salah trong việc gánh vác hàng công của Liverpool. Jota và Minamino có một trận đấu ổn trước Arsenal nhưng như thế là chưa đủ để giúp The Kop giành chiến thắng.

Vấn đề này không phải lúc này Liverpool mới lộ ra. Ngay từ trước khi CAN 2022 diễn ra, nhiều ý kiến chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo HLV Juergen Klopp về vấn đề này. Chẳng thế mà Liverpool đã phải xin phép Ai Cập và Senegal cho cầu thủ của mình đá xong trận đấu với Chelsea hôm 2/1 mới quay trở về đội tuyển tập trung. Bản thân HLV Klopp cũng biết vấn đề của hàng công Liverpool nhưng đơn giản là ông chẳng thể nào làm khác hơn với những con người hiện tại.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm