Derby Manchester, còn 3 ngày: Mourinho đang chịu áp lực cực lớn

07/09/2016 14:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho sẽ chịu nhiều sức ép trước trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải. Ngay cả với khởi đầu toàn thắng ở Premier League, các cầu thủ áo đỏ vẫn không thể hoàn toàn tự tin bước vào trận derby cuối tuần này, khi đối thủ Man City mới là đội đang dẫn đầu BXH.

Man City đá có nét hơn

Chiến thuật của Pep Guardiola đã giúp Man City có những giai đoạn chơi rất bùng nổ trong 3 trận đầu. Việc ông sử dụng Kevin De Bruyne và David Silva trong vai trò “số 8 ảo”, chơi lệch vào trong từ cánh với quyền tự do dâng cao, giúp đội bóng áo xanh chơi rất thanh thoát và ấn tượng. Có những lúc ở các trận gặp Stoke và West Ham, Man City tỏ ra là một ứng viên vô địch thực thụ.

Nhưng tất nhiên, không có gì là hoàn hảo và Man Xanh cũng đã có những lúc chơi không như ý, điều mà Mourinho hẳn phải ghi chú kỹ. Nhưng vấn đề của HLV người Bồ Đào Nha là đội bóng của ông hơn là đối thủ. Cho tới giờ, những màn trình diễn của Man United vẫn còn nhiều dấu vết của thời Louis van Gaal, vốn cũng có nhiều điểm tương đồng với phong cách của Mourinho. Không như đồng nghiệp ở Etihad, ở Old Trafford, Mourinho chưa thực sự ghi được dấu ấn cá nhân của ông về mặt lối chơi và phong cách.

Juan Mata và Marouane Fellaini đều đã đá chính 3 trận đầu, điều làm nhiều người ngạc nhiên, nhưng việc Wayne Rooney tiếp tục được trọng dụng là chuyện dễ đoán hơn. Dù Mourinho nói đi nói lại rằng Rooney sẽ không đá tiền vệ, tuyển thủ Anh 30 tuổi buộc phải lùi về ngày càng sâu khi thể lực không còn như thời trai trẻ.

Hàng tiền vệ Man United tỏ ra thiếu cơ động. Paul Pogba được kỳ vọng thay đổi điều đó, nhưng sẽ còn mất một khoảng thời gian hòa nhập. Nhiều CĐV áo đỏ cũng lấy làm lạ về việc Henrikh Mkhitaryan không được ra sân nhiều hơn. Tuyển thủ Armenia mới đá tổng cộng không tới một tiếng đồng hồ, đều vào sân từ ghế dự bị trong 3 trận đấu và có thể lỡ trận derby vì chấn thương khi về phục vụ ĐTQG. Với Fellaini cũng đang gặp trục trặc thể lực, hàng tiền vệ áo đỏ có thể sẽ khá chắp vá.

Hệ thống của Guardiola rất dữ dội khi tấn công, nhưng đồng thời đôi khi cũng rất mong manh. Một đội bóng với 5 cầu thủ đều đá tấn công Sergio Aguero, Nolito, Raheem Sterling, De Bruyne và Silva đồng nghĩa với việc sẽ luôn có khoảng trống ở hàng thủ và tuyến tiền vệ, trừ khi Man City giữ được bóng. Mourinho có trong tay những cầu thủ đủ sức tận dụng điều đó: Anthony Martial với tốc độ của anh và Zlatan Ibrahimovic với khả năng di chuyển khôn ngoan cũng như sự từng trải.

Mourinho chỉ đáng sợ khi phòng ngự phản công

Nhìn chung, Man United sẽ không chơi tấn công. Mourinho đã luôn hài lòng với một trận hòa trước các đối thủ lớn, miễn là họ có thể giành 3 điểm đều đặn ở những trận dễ hơn. Các đội bóng hay nhất của HLV người BĐN, Chelsea những năm 2000, và Inter Milan, đều chơi kỷ luật, chặt chẽ và phản công rất sắc bén. Trong khi đó, những khoảnh khắc đen tối nhất của ông là khi tìm cách chơi phiêu lưu, như trong thất bại 0-5 dưới tay Barcelona của chính Pep Guardiola trong trận El Clasico đầu tiên mà Mourinho dẫn dắt Real Madrid.

Nhắc lại những trận đấu đó cũng là nhắc lại lịch sử đầy duyên nợ giữa Guardiola và Mourinho. Giống như Sir Alex Ferguson trước ông, HLV người BĐN rất nhiều kẻ thù trên ghế huấn luyện, Arsene Wenger, Rafa Benitez, nhưng nhất là Guardiola. Sức ép lần này cũng là lớn nhất với Mourinho, khi ông dẫn dắt một CLB không phải đang lên, mà đang suy sụp và cần những sửa chữa nhanh chóng.

Thật ra, một số thành viên trong ban lãnh đạo Man United vẫn chưa thấy thuyết phục bởi Mourinho. Đòi hỏi tối thiểu ở mùa giải này phải là một vị trí trong Top 4, và thêm các danh hiệu nếu có thể. Guardiola cũng phải chứng tỏ được năng lực, nhưng ông có lẽ không bị đòi hỏi nhiều như thế ở Man City, khi mà ban lãnh đạo và BHL đều đã trải thảm đỏ chào đón HLV người Catalunya.

16 Mourinho và Guardiola đã đối đầu 16 lần trên ghế huấn luyện. Guardiola thắng 7, hòa 6 và thua 3.

22 Đó là số danh hiệu lớn của Jose Mourinho, trong đó có 2 chức vô địch Champions League, 3 danh hiệu Premier League, 2 chức vô địch Serie A và 1 chức vô địch La Liga.

21 Đó là số danh hiệu lớn của Guardiola, trong đó có 2 chức vô địch Champions League, 3 chức vô địch Liga, 3 chức vô địch Bundesliga.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm