De Gea luôn cần 'phó tướng' như Romero

19/03/2018 18:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thật không dễ dàng khi phải sống dưới cái bóng của một siêu thủ môn như David de Gea, nhưng Sergio Romero đã và đang chứng tỏ rằng anh là một vị phó tướng đáng tin cậy trong khung gỗ của M.U.

Romelu Lukaku là người phá vỡ thế bế tắc trước Brighton, còn Nemanja Matic xứng đáng là cầu thủ hay nhất trong chiến thắng 2-0 ấy. Nhưng còn một người cũng xứng đáng được nhắc đến không kém: Thủ thành Sergio Romero.

Luôn sẵn sàng để tỏa sáng

Lukaku đã phá vỡ thế bế tắc ở phút 37 bằng một cú đánh đầu dũng mãnh. Nhưng chính M.U mới là đội suýt bị thủng lưới trước, nếu không có sự xuất sắc của Romero. Anh đã tung người cản phá cú đánh đầu rất dũng mãnh của Lewis Dunk ở phút 32.

Và đó không phải pha bóng xuất sắc duy nhất của Romero ở trận này. Phút 57, sau khi Valencia phá bóng không dứt khoát, Locadia có bóng đầu vạch 16m50 và tung cú sút như búa bổ, nhưng Romero đã phản xạ rất nhanh để cứu thua. Trong suốt cả trận, thủ thành người Argentina còn luôn tỏ ra chắc chắn và hợp lý trong những pha ra vào của mình.

Việc một thủ môn chính thức tỏ ra chắc chắn trong khung gỗ là điều bình thường, bởi anh ta có nhiều trải nghiệm khi thi đấu chính thức, nên cảm giác bóng cũng tốt hơn nhiều. Còn với một thủ môn thường xuyên phải ngồi dự bị cho De Gea như Romero, đó là điều rất đáng nể. Romero chưa bắt một phút nào ở Premier League mùa này, mà chỉ được sử dụng ở các giải đấu cúp nội địa, cũng như một số trận không quá quan trọng tại Champions League.

ĐIỂM NHẤN M.U 2-0 Brighton: Romero xuất thần, Lukaku, Matic xứng đáng được Mourinho tin tưởng

ĐIỂM NHẤN M.U 2-0 Brighton: Romero xuất thần, Lukaku, Matic xứng đáng được Mourinho tin tưởng

M.U 2-0 Brighton. HLV Jose Mourinho đã có lý khi tin tưởng vào Romelu Lukaku, Nemanja Matic, và Sergio Romero ở trận tứ kết cúp FA đêm qua. Nhưng Luke Shaw thì không...

M.U đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn, Champions League, và gần như không còn hy vọng đăng quang ở Premier League khi đã kém đội đầu bảng Man City đến 16 điểm khi mà chỉ còn 8 vòng đấu nữa. Bởi vậy, cơ hội duy nhất để họ tìm kiếm một danh hiệu chính là Cúp FA này. Và Romero đã được tin tưởng bắt chính cả 4 trận tại giải năm nay, mà chưa một lần thủng lưới. Tất nhiên, Derby County, Yeovil Town, Huddersfield và Brighton không phải những thuốc thử quá mạnh, nhưng sự ổn định của Romero là điều rất đáng quý.

Vị phó tướng đáng tin cậy

Ở vòng bán kết và có thể là chung kết Cúp FA, Mourinho sẽ chọn ai đứng trong khung gỗ M.U? De Gea hay Romero? Đó sẽ là một đề tài còn được bàn tán nhiều từ giờ cho đến ngày 4/4. Song cứ nhìn vào cách Mourinho sử dụng Romero ở Europa League mùa trước thì có thể thấy ông vẫn dành cho anh một sự tin tưởng nhất định.

Ở Stokholm hôm ấy, dù De Gea hoàn toàn khỏe mạnh, và vô địch Europa League là ưu tiên hàng đầu, bởi đó là cách duy nhất để M.U dự Champions League mùa sau, nhưng Mourinho vẫn tôn trọng Romero và để anh bắt chính. Kết quả: “số 20” đã chơi đầy chắc chắn trong chiến thắng 2-0 đó, và Quỷ đỏ chính thức trở lại Champions League, dù chỉ xếp thứ 6 ở Premier League.

Đội hình M.U có thể còn có nhiều vị trí “thiếu đẳng cấp và cá tính”, như lời than vãn của Jose Mourinho, nhưng chắc chắn không phải trong khung gỗ. Ở đó họ có một thủ môn siêu việt, ở tầm thế giới là David de Gea, và vị phó tướng của anh cũng rất đáng tin cậy. Nên nhớ, Romero đang là thủ môn thi đấu nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển Argentina với 93 trận, kể từ khi ra mắt năm 2009. Anh cũng chuẩn bị tham dự kỳ World Cup thứ ba trong đời mình.

Trong màu áo sọc xanh da trời, Romero đã cùng Aguero, Di Maria, Ever Banega vô địch U20 thế giới 2007. Một năm sau, thế hệ ấy đã giành tấm HCV môn bóng đá nam ở Olympic Bắc Kinh, và trong thời gian gần đây đã ba lần về nhì ở World Cup 2014, Copa America 2015, Copa America 2016. Vài tháng nữa, thế hệ vàng này sẽ lại là ứng viên vô địch World Cup 2018.

Mùa Hè tới, chưa rõ De Gea sẽ đi hay ở, và M.U liệu có đón một siêu thủ môn nào nữa để thay thế ngôi sao người Tây Ban Nha hay không? Nhưng dù thế nào, họ vẫn sẽ có một điểm tựa khi cần thiết: Sergio Romero.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm