De Gea có được rời Man United và gia nhập Real Madrid?

01/09/2015 14:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ chuyển nhượng của De Gea tới Real Madrid đã sụp đổ do những giấy tờ cần thiết không được nộp đúng thời hạn. Cả Real Madrid và Man United chưa chính thức lên tiếng về vụ việc này.

Phía Real Madrid đã các thủ môn Keylor Navas vào vụ chuyển nhượng của De Gea. Man United dự kiến mang Keylor Navas về để thế chỗ cho De Gea, kèm theo đó là số tiền 30 triệu euro (22 triệu bảng).

Tại Tây Ban Nha, chưa có tiền lệ về việc LĐBĐ cho các CLB thêm thời gian để hoàn tất chuyển nhượng. Vậy ai phải chịu trách nhiệm cho điều này?

Các CĐV trên Twitter cho rằng trách nhiệm thuộc về cả Man United và Real Madrid.



Do... mạng chậm nên Real Madrid nhận tài liệu muộn

Chuyện gì xảy ra với De Gea?

Nếu Real Madrid không kháng cáo hoặc kháng cáo thất bại lên LĐBĐ Tây Ban Nha về vụ chuyển nhượng, De Gea sẽ ở lại Man United và cạnh tranh 1 vị trí chính thức với Sergio Romero và Victor Valdes. Không loại trừ khả năng De Gea không còn được trọng dụng như ở mùa trước vì giữa anh và HLV Louis van Gaal đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Mùa này, Van Gaal chưa một lần dùng De Gea.

EURO 2016 đang ở phía trước và De Gea sẽ không muốn bỏ lỡ giải đấu này. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã được triệu tập về đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho trận gặp Slovakia và Macedonia trong tháng này.

Thế còn Man United?

Man United có thể thở phào. Nếu De Gea ở lại, họ vẫn còn 2 thủ môn đẳng cấp thế giới trong đội hình. Nếu De Gea ra đi, Man United sẽ có sự phục vụ của Keylor Navas. Không giống như Real Madrid, Man United vẫn còn thời gian để hoàn tất những vụ chuyển nhượng khác. Thị trường chuyển nhượng ở Premier League đóng cửa vào lúc 00h00 ngày 2/9/2015 theo giờ Việt Nam còn ở La Liga là 05h59 ngày 1/9/2015.

Đội bóng của HLV Van Gaal đã bán Chicharito cho Bayer Leverkusen, cho Dortmund mượn Januzaj, để Anders Lindegaard chuyển tới West Brom và cho Celtic mượn Tyler Blackett.

Trong khi đó, Man United chuẩn bị đón tiền đạo 19 tuổi của Monaco Anthony Martial với giá 36 triệu bảng. Mặc dù được so sánh với Thierry Henry nhưng việc Man United bỏ ra 36 triệu bảng cho Martial khiến nhiều người ngạc nhiên. Philippe Auclair, nhà báo người Pháp cho biết: “Martial có kĩ thuật tốt, dứt điểm giỏi, nhưng cậu ấy vẫn là một cầu thủ cần rèn luyện nhiều. Chúng tôi không biết Martial có thể tiến xa đến đâu”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm