De Bruyne: 'Hàng thải' của Chelsea đáng giá 60 triệu bảng?

24/07/2015 06:54 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi hoàn tất thương vụ Raheem Sterling từ Liverpool, Man City đang hướng đến một gương mặt trẻ khác: Tiền vệ Kevin de Bruyne của Wolfsburg. Vấn đề nằm ở chỗ là họ có nên bỏ ra tới 60 triệu bảng để mua anh hay không?

Nhiều người vẫn không quên khoảng thời gian hai năm đáng quên của De Bruyne ở Premier League trong màu áo Chelsea. Anh được đội chủ sân Stamford Bridge mua về từ Genk với mức giá 7 triệu bảng vào đầu năm 2012.

Trở lại Đức sau khi thất bại ở Chelsea

Tuy nhiên, cầu thủ 24 tuổi này chỉ ra sân vỏn vẹn 9 lần trong màu áo Chelsea. Phần lớn thời gian trong hai năm ấy anh được đội bóng áo xanh cho các đội khác mượn. Ngay khi ký hợp đồng với De Bruyne, Chelsea đã để cho cầu thủ này ở lại Genk cho đến hết mùa 2011-12, và rồi chỉ sau hơn một tháng gắn bó với đội bóng mới đã đến Werder Bremen theo dạng cho mượn đến hết mùa 2012-13.

Không phải De Bruyne không được trao cơ hội. Jose Mourinho, HLV hiện tại của Chelsea, chính là người đã tuyên bố tuyển thủ người Bỉ này sẽ nằm trong kế hoạch của ông trong mùa giải 2013-14, mùa bóng đầu tiên trong nhiệm kỳ hai ở sân Stamford Bridge. Mọi thứ tưởng chừng như khá tích cực khi De Bruyne ra sân trong trận mở màn Premier League của Chelsea với Hull, và là người tung ra đường kiến tạo cho bàn mở tỷ số của đội bóng áo xanh.

Đáng tiếc, trong trận đấu với Swindon Town ở Cúp Liên Đoàn, De Bruyne đã bị Mourinho chỉ trích vì thái độ thi đấu thiếu tích cực. Anh lập tức bị bán cho Wolfsburg với mức giá 18 triệu bảng. Việc không thể cạnh tranh với những Oscar hay Juan Mata cho thấy De Bruyne gặp vấn đề trong việc thích nghi với Premier League.

Không phủ nhận De Bruyne đã trở lại là chính mình khi thi đấu tại Bundesliga, trong hai màu áo Werder Bremen và Wolfsburg. Mùa 2012-13, ở Werder Bremen, tuyển thủ người Bỉ ghi tới 10 bàn, đóng góp 11 đường kiến tạo trong 34 lần ra sân ở tất cả các đấu trường. Còn trong hai mùa giải 2013-14 và 2014-15 ở Wolfsburg, thành tích của De Bruyne là 19 bàn thắng, 33 đường kiến tạo trong 69 lần ra sân tại các mặt trận.

Thoạt nhìn có vẻ tiền vệ 24 tuổi đang lấy lại phong độ như thời điểm khoác áo Genk, nhưng nếu tính riêng từng mặt trận và từng mùa bóng thì chưa lúc nào De Bruyne ghi được quá 10 bàn thắng.

Man City mua hớ De Bruyne?

Trở lại với chuyện Man City hỏi mua De Bruyne: Đội chủ sân Etihad dường như đang bị phía Wolfsburg lợi dụng trong thương vụ này. Đội bóng của nước Đức không chịu áp lực từ việc bán ngôi sao, điều thường xảy ra với nhiều đội bóng ở Bundesliga. Với sự giúp sức từ nhà tài trợ Volskwagen, tiền bạc không phải là vấn đề quá lớn với đội bóng này.

Điều này đang giúp cho Wolfsburg nuôi tham vọng cạnh tranh với Bayern Munich cho danh hiệu vô địch Bundesliga, chứ không còn hài lòng với mục tiêu tham dự Cúp châu Âu nữa. Mùa trước, đội bóng của HLV Dieter Hecking giành ngôi Á quân, và chắc chắn mùa này họ sẽ tìm cách rút ngắn khoảng cách hay thậm chí bắt kịp Bayern Munich.

Thế nên, đừng ngạc nhiên khi Wolfsburg tỏ ra không vội vã trong thương vụ De Bruyne. Nếu không bán cho Man City, họ sẽ có cơ hội giữ lại một trong những hạt nhân cho tham vọng tiến xa ở mùa giải này. Mặt khác, điều này khiến đội chủ sân Etihad có thể phải chi ra nhiều hơn con số 40 triệu bảng từ lời đề nghị đầu tiên.

Nếu Man City chấp nhận bỏ ra 60 triệu bảng để mua De Bruyne, đây sẽ là kỷ lục mới trên thị trường chuyển nhượng ở Premier League, xô đổ con số 59,7 triệu bảng mà kình địch cùng thành phố Man United đã bỏ ra để chiêu mộ Angel Di Maria từ Real Madrid. Vấn đề nằm ở chỗ tuyển thủ người Argentina là một ngôi sao ở cấp độ CLB lẫn ĐT Argentina khi đến Man United. Còn De Bruyne, anh vẫn chưa phải là ngôi sao lớn ở đội tuyển Bỉ, nên nhiều người đang đặt dấu hỏi về thương vụ này của Man City.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm