David Moyes tố Man United đối xử bất công

02/08/2016 11:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - David Moyes, HLV mới của Sunderland cho biết ông đã bị Man United đối xử bất công trong thời gian cầm quân ở Old Trafford.

Tháng 5/2013, David Moyes được Man United bổ nhiệm vào vị trí HLV cùng với một bản hợp đồng có thời hạn 6 năm. Tuy nhiên ông đã bị sa thải vào tháng Tư năm sau do kết quả thi đấu tồi tệ của đội bóng. Sau khi rời Man United, Moyes tới cầm quân tại Real Sociedad nhưng không có được thành công. Trong khi đó, Man United mời Louis van Gaal về làm HLV. Mùa giải đầu tiên, Van Gaal giúp Man United cán đích ở vị trí thứ 4. Nhưng đến mùa giải thứ 2 của Van Gaal ở Old Trafford, “Quỷ đỏ” chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 tại Premier League và vào cuối mùa, Van Gaal đã phải nhường chỗ cho Jose Mourinho.

Cho tới giờ, David Moyes (53 tuổi) vẫn khẳng định ông là người kế tục phù hợp vị trí HLV ở Man United sau khi Sir Alex nghỉ hưu. “Tôi đã bị đối xử bất công ở Man United. Tôi tin là như thế bởi ban đầu, tôi đã kí với họ hợp đồng có thời hạn 6 năm nhưng chỉ sau 10 tháng, công việc của tôi ở Man United đã chấm dứt. Tôi đã không giành được đủ các trận thắng cần thiết nhưng đó là do hoàn cảnh”, David Moyes phát biểu.


David Moyes muốn tái ngộ với Fellaini và Januzaj

“Thời gian cầm quân của tôi ở Man United đã cho tôi những ý tưởng tuyệt vời về việc huấn luyện ở môi trường bóng đá hàng đầu. Tôi tin rằng mình có thể làm việc ở Man United và trụ lại ở đó. Đẳng cấp của tôi phù hợp với Man United. Bạn sẽ không nhận được lời đề nghị làm HLV của Real Madrid, Barca hay Man United nếu như bạn không có năng lực để dẫn dắt những CLB đó”, Moyes tuyên bố.

Ông tự tin nói: “Tôi không nghĩ mình phải chứng minh trước bất cứ ai cả. Nhưng tôi luôn chứng minh bản thân rằng mình có thể làm việc ở đẳng cấp cao. Tôi tin là mình đã có thành tích huấn luyện tốt ở Premier League và có thể làm nên sự khác biệt ở Sunderland”.

HLV người Scotland cũng xác nhận việc muốn chiêu mộ hai học trò cũ ở Man United là Adnan Januzaj và Marouane Fellaini: “Chúng tôi rất quan tâm tới hai cầu thủ đó, nhưng tôi chắc chắn nhiều CLB khác cũng vậy”. Fellaini từng là học trò của Moyes ở Everton và ông đã đưa anh sang Man United cùng với mình. Trong khi đó, Januzaj đã được Moyes trao cơ hội đá trận ra mắt ở Man United khi ông còn dẫn dắt “Quỷ đỏ”. Cả hai cầu thủ này được cho là không nằm trong kế hoạch của HLV Jose Mourinho ở mùa giải tới và họ có thể sẽ bị thanh lý trong mùa Hè này.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm