David Beckham với cơ hội làm HLV đội tuyển Anh: Coi chừng thảm họa trên ghế chỉ đạo

06/09/2019 19:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi ngoại tứ tuần, làm chủ tịch câu lạc bộ Inter Miami sẽ tranh tài ở MLS 2020, giá trị hình ảnh đạt 300 triệu bảng, sở hữu hai thương hiệu riêng, là đại diện hình ảnh cho 4 thương hiệu lớn của thế giới, và vào một ngày đẹp trời, David Beckham được hỏi có muốn làm HLV trưởng đội tuyển Anh không?

Spice Girls đang làm nhạc mới, mời Victoria Beckham cùng tham gia

Spice Girls đang làm nhạc mới, mời Victoria Beckham cùng tham gia

Tuần này, bốn cô nàng Spice Girls là Mel B, Mel C, Geri Horner và Emma Bunton đã tụ họp để cùng làm nhạc mới với những nhà sản xuất hàng đầu.

6 năm sau khi treo giày, tiền vệ tài hoa một thời của xứ sở sương mù vẫn là gương mặt hàng đầu mà mọi nhãn hàng đều muốn được cộng tác từ thời trang, đồ ăn, thức uống, truyền hình, giải trí, và rất rất nhiều những thứ có thể kiếm ra tiền.

Một Beckham của thế giới

Anh là khách mời danh dự của Hoàng gia Anh, là đối tác hoàn hảo với mọi định chế tài chính, là bạn của những chính khách nổi tiếng ở xứ sở này, là đại sứ cho mọi chiến dịch lớn của người Anh suốt những năm qua, và cùng với người vợ danh tiếng không kém là Victoria, David Beckham là biểu tượng không tranh cãi của cả thế giới.

Nhưng sẽ là điều gì đó khác đi, nếu như cựu tiền vệ này muốn trở thành một HLV chuyên nghiệp, thứ có thể sẽ đẩy cuộc sống của anh theo hướng hoàn toàn khác, nơi anh sẽ đối đầu với những góc tối của phòng thay đồ, những sự va chạm không mong muốn, phải ra những quyết định tàn nhẫn, vùi đầu vào chiến thuật, nghiên cứu các đối thủ, đối mặt với áp lực của chiến thắng, của danh hiệu, và hàng trăm những điều nhỏ nhắt khác trong phần việc của một HLV, một nhà quản lý.

“Nếu một ai đó tới bên tôi và nói, này, đội tuyển Anh để ngỏ vị trí HLV đấy, anh có nhận công việc này không”, David Beckham mỉm cười nói với tờ GQ, “Ý tôi là nếu có ai đó ở FA nhìn thấy tôi có khả năng là HLV trưởng của đội tuyển Anh trong tương lai, đó là một công việc đáng mơ ước. Có lẽ, vì tôi là một người Anh nhiều tham vọng, nhiều cảm xúc khi được làm việc ở đội tuyển quốc gia”.

Chú thích ảnh
Beckham trên cương vị chủ tịch Inter Milami

Liệu David Beckham có thể trở thành một HLV giỏi hay không? Ai biết được điều đó, nhưng cũng không ít người nghi ngờ về tính thực tiễn của nó. Anh sẽ rất giỏi cho những phần việc của một nhà quản lý, một chủ tịch tài năng của một câu lạc bộ bóng đá, khi bắt đầu lên kế hoạch để mời Messi và Ronaldo về khoác áo câu lạc bộ Inter Miami của anh trong tương lai, khi hai siêu sao này giã từ bóng đá đỉnh cao.

Anh luôn điều hành tốt một doanh nghiệp (Công ty DB Ventures Limited của cựu tiền vệ này mỗi năm có thể kiếm được 29 triệu bảng lợi nhuận ròng). David Bechkham cũng là một nhà quản lý quỹ tài ba với quỹ từ thiện có tên gọi 7 (theo số áo thành danh của anh ở MU), để hỗ trợ UNICEF, nơi anh là một đại sứ thiện chí.

Người ta cũng biết rằng, anh là một ngôi sao trên mạng xã hội, với 53 triệu lượt thích trên Facebook, đứng thứ 5 trong số những VĐV và cựu VĐV sau Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar và Dwayne 'The Rock' Johnson. Trên Instagram, tài khoản cá nhân của anh đứng thứ 40 trên thế giới, trên cả LeBron James, Gareth Bale và Lady Gaga, với 55 triệu lượt theo dõi. Anh luôn là một ngôi sao, một nhà lãnh đạo tài tình của những điều như vậy.

Hãy là Beckham của những nụ cười

Một ngày nào đó, bạn có muốn nhìn thấy thần tượng của mình đứng trên đường biên với gương mặt u ám khi đối diện với thất bại, cau có khi các cầu thủ không thực hiện đúng chiến thuật, tranh cãi với trọng tài, hoặc ném vào không khí những tiếng chửi thề? Có lẽ, sự ủ dột không hợp với gương mặt điển trai của David Beckham, anh sinh ra không dành cho những điều đó.

Những năm tháng gắn liền với bóng đá có lẽ đã qua với tiền vệ nổi tiếng của MU, anh đã cống hiến những điều đẹp nhất cho sân cỏ với tư cách là một cầu thủ, và sẽ có những điều tốt đẹp khác với vị trí chủ tịch của một câu lạc bộ bóng đá. Nhưng ở một vai trò lớn lao và chịu nhiều thử thách nhất là HLV trưởng của đội tuyển Anh, một vị trí dễ dàng bị xé xác nhất, là thứ không phù hợp với cựu ngôi sao này.

“Tôi luôn hứng thú với việc hướng dẫn những cậu bé chơi bóng, nhưng tôi chưa bao giờ có ham muốn trở thành một HLV bóng đá thực thụ”, Beckham nói với sự chân thành, “Tôi nghĩ công việc đó giành cho những người xuất chúng, vì họ có tài năng, kinh nghiệm, với cá nhân tôi, tôi không bao giờ cảm thấy mình là một HLV giỏi cả”.

Cách đây gần 10 năm, anh đã từ chối khả năng trở thành HLV của Tam sư để thay thế cho Fabio Capello, trong trường hợp HLV người Italy bị sa thải. Người thông minh luôn hiểu rõ điều gì là tốt nhất dành cho mình. Hãy nhìn những người đồng đội một thời của anh xem, Gary Neville, Roy Kean, Ryan Giggs và thậm chí là Ole Gunnar Solskjaer, không ai là một HLV giỏi cả.

Nếu muốn trở thành một HLV thực thụ, David Beckham sẽ trưởng thành trong vai trò đó và cuối cùng, anh có thể sẽ là một chiến lược gia tài ba, nhưng thành thực mà nói, cựu tiền vệ này chỉ giỏi chơi bóng hơn việc trở thành một HLV.

3 David Beckham là cầu thủ người Anh thứ ba sau Bobby Robson và Bobby Charlton giành giải thưởng President’s Award do UEFA trao tặng.

115 Trong sự nghiệp của mình, David Beckham có 115 lần khoác áo đội tuyển Anh, tham dự 3 kì World Cup và ghi được 17 bàn cho Tam sư.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm