Đánh chặn tốt, ít sai lầm, chuyền dài hay, Van Dijk xứng đáng với giá 75 triệu bảng?

28/12/2017 14:44 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool có điên rồ khi bỏ ra số tiền kỷ lục 75 triệu bảng để mua Virgil van Dijk? Có thể, nhưng chắc hẳn Juergen Klopp tin rằng anh sẽ cải thiện đáng kể hàng phòng ngự của đội chủ sân Anfield.

Hồi tháng Mười, khi Liverpool thảm bại 1-4 trước Tottenham ở Wembley, cựu HLV của họ, ông Graeme Souness, đã chỉ ra đích xác vấn đề của đội bóng này là hàng thủ dễ tổn thương. "Dejan Lovren là mắt xích yếu nhất của Liverpool. Một người không thể giải quyết mọi vấn đề, song nếu có Virgil van Dijk hôm nay, sẽ không có chuyện thủng lưới 2 bàn trong 10 phút đầu như thế".

Liệu Van Dijk có phải sự nâng cấp đáng kể cho vị trí trung vệ của Liverpool? Dưới đây là đánh giá của Sky Sports.

1.Giảm thiểu những sai lầm

Juergen Klopp đã bị chỉ trích khá mạnh vì không giải quyết được vấn đề nơi hàng thủ của Liverpool. 3 bàn thua trong vòng 5 phút ở trận hòa 3-3 với Arsenal là một minh chứng. Mặc dù vậy, chiến lược gia người Đức vẫn quả quyết rằng đây không phải một vấn đề mang tính hệ thống, mà xuất phát từ sai lầm cá nhân.

Chú thích ảnh
Van Dijk khoe áo Liverpool

Câu hỏi đặt ra là những sai lầm ấy là hệ quả trực tiếp từ lối chơi của Liverpool, hay đơn giản vì những cầu thủ mà Klopp tin tưởng không đủ chất lượng. Chẳng hạn, De Gea đứng trong khung gỗ hoàn toàn khác so với Simon Mignolet, người có thói quen mắc lỗi. Điều tương tự cũng diễn ra ở vị trí trung vệ.

Theo thống kê của Opta, Van Dijk là một trong 4 trung vệ chơi hơn 60 trận ở ba mùa giải gần nhất mà không mắc một sai lầm cá nhân nào dẫn tới bàn thắng. Trái lại, Lovren đã mắc 3 lỗi như thế ở mùa giải này. Một hậu vệ miễn nhiễm với sại lầm dĩ nhiên là một sự nâng cấp.

2.Phòng ngự một-chọi-một

Van Dijk có thể sẽ khó duy trì kỷ lục ấy ở Liverpool vì dưới bàn tay Klopp, đội bóng này có xu hướng tấn công rất cao, nên các hậu vệ dễ bị rơi vào tình huống khó khăn. "Đá trung vệ dưới thời Klopp sẽ rất khó khăn", Carragher nhận xét, "Họ không có một tiền vệ trụ đẳng cấp mà các hậu vệ cánh lại ham dâng lên".

Chú thích ảnh
Van Dijk đắt ngang Lukaku và chỉ kém Pogba

Nhưng thật ra, Van Dijk không lạ lẫm gì với những tình huống như thế. Ông Claude Puel, thầy cũ của anh ở Southampton đã ca ngợi cậu học trò trong những tình huống một đối một: "Chất lượng và khả năng phòng ngự một chọi một có ý nghĩa rất quan trọng với Southampton, vì chúng tôi luôn cố sở hữu bóng và kiểm soát trận đấu. Van Dijk thật tuyệt vời ở khâu này".

Những số liệu thống kê cũng chỉ ra điểm mạnh này của Van Dijk. Không chỉ có tỷ lệ tắc bóng và cắt bóng trong 90 phút cao hơn tất cả các trung vệ khác, Van Dijk còn hiếm khi bị đối phương vượt qua. Cụ thể: trong cả mùa trước, anh chỉ bị qua người 6 lần, chỉ bằng một phần ba so với Dejan Lovren (17).

3.Triển khai lối chơi từ hàng thủ

Van Dijk có đủ những phẩm chất quan trọng của một chuyên gia phòng ngự, nhưng điều khiến Klopp thích nhất ở anh có lẽ là khả năng đóng góp cho hàng tấn công

Chú thích ảnh
Thống kê về khả năng chuyền dài của Van Dijk

Năng lực tấn công của Liverpool là không có gì phải nghi ngờ, nhưng trong một ngày xấu trời, khi các cầu thủ tấn công bế tắc và thiếu ý tưởng, họ rất cần những đường mớm bóng từ tuyến hai. Ở Man City, David Silva và Kevin De Bruyne có thể kiến tạo với những đường chuyền giàu trí tưởng tượng từ trung lộ, trong khi ở Liverpool, Jordan Henderson, James Milner và Emre Can đều không có kỹ năng ấy. Tương ự, John Stones và Nicolas Otamendi cũng có khả năng phát động tấn công tốt hơn các trung vệ Liverpool.

Nhưng Van Dijk có thể thay đổi điều đó. Anh là hậu vệ chuyền dài tốt nhất ở Premier League mùa trước, và dĩ nhiên là hơn hẳn các phương án khác của Klopp. Chắc chắn, Van Dijk sẽ có vai trò rất lớn trong các pha phản công của Liverpool.

Kết luận

Cho dù phong độ của Van Dijk đã sa sút thời gian gần đây, như anh tự nhận đã trải qua vài tháng khó khăn", nhưng phải thừa nhận rằng Liverpool đã sắm được một trong những hậu vệ toàn diện nhất Premier League.

Xem clip tài năng Van Dijk

Dick Lukkien, thầy cũ của Van Dijk ở Groningren quả quyết rằng ông chẳng ngạc nhiên trước thương vụ này vì ông vẫn luôn tin vào khả năng của Van Dijk. "Cậu ấy có thể chơi cho một trong số 6 đội hàng đầu châu Âu. Tôi nghĩ cậu ấy có thể tiến một bước nữa để trở thành một trong những trung vệ hàng đầu châu Âu", ông Lukkien khẳng định. Một HLV cũ khác của Van Dijk, ông Pieter Huistra, cũng đồng tình: "Cậu ấy còn trẻ và có thể tiến bộ nữa. Trước mắt cậu ấy là một tương lai rộng mở. Tôi chắc chắn như thế".

Sẽ có những áp lực không nhỏ dành cho Van Dijk, sau cái giá kỷ lục thế giới cho một hậu vệ vừa rồi, nhưng đây cũng là một cơ hội lớn để trung vệ 26 tuổi này bước lên một tầm cao mới.

Tuấn Cương
Theo Sky Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm